Các công ty Trung Quốc vẫn đổ xô đến sàn giao dịch của Mỹ

(CLO) Thời gian này, các công ty Trung Quốc bị Mỹ đối xử rất lạnh nhạt. Tổng thống Donald Trump là người không ngừng phản đối Trung Quốc. Vậy nhưng, các công ty Trung Quốc vẫn đổ xô đến sàn giao dịch của Mỹ.
Nguyên nhân các công ty Trung Quốc vẫn đổ xô đến sàn giao dịch của Mỹ. Ảnh minh hoạ: CNBC

Nguyên nhân các công ty Trung Quốc vẫn đổ xô đến sàn giao dịch của Mỹ. Ảnh minh hoạ: CNBC

Chính quyền dưới thời Trump đã cố gắng đè bẹp Huawei - gã khổng lồ trong lĩnh vực viễn thông, cấm TikTok và WeChat, hai ứng dụng phổ biến rộng rãi do Trung Quốc sở hữu và trục xuất các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Không có gì ngạc nhiên khi một số công ty đã chọn cách tránh thị trường này.

Ant Group - ngôi sao ngành công nghệ tài chính đã từng muốn theo chân Alibaba - gã khổng lồ công nghệ mà tập đoàn này liên kết, niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), nay lại chọn sàn Hong Kong và Thượng Hải để thay thế.

Tháng trước, công ty Sina đang niêm yết trên sàn Nasdaq và là chủ sở hữu của Weibo - lời đáp lại của Trung Quốc với Twitter, cho biết họ sẽ tư nhân hóa kinh doanh với thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ USD.

Một ngày sau, Tencent, một gã khổng lồ trực tuyến khác của Trung Quốc, thông báo họ sẽ mua lại Sogou - công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm hiện đang được giao dịch trên NYSE, với giá 3,5 tỷ USD.

Nhiều công ty Trung Quốc có thể từng muốn đổ xô đến New York, thì nay, lại để mắt đến thị trường chứng khoán quê nhà.

Theo các chuyên gia tư vấn tại Deloitte, từ tháng 1 đến tháng 9, giá trị vốn hóa của các công ty mới niêm yết ở sàn Hong Kong đã tăng khoảng 28 tỷ USD, nhiều hơn 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Số tiền mà những công ty mới tham gia huy động ở các sàn giao dịch thuộc đại lục, ở Thượng Hải và Thâm Quyến đạt 355 tỷ nhân dân tệ (53 tỷ USD), gấp 2,5 lần số liệu tương đương trong năm 2019.

Dù vậy, khi xem xét kỹ càng hơn, vẫn có rất nhiều công ty khởi nghiệp Trung Quốc vẫn khát khao được niêm yết ở Mỹ.

Vào tháng 8, Ke Holdings - một công ty bất động sản trực tuyến được hậu thuẫn bởi Tập đoàn SoftBank của Nhật, đã huy động được 2,1 tỷ USD; XPeng - công ty sản xuất ô tô điện, đã thu về 1,5 tỷ USD.

Lufax - một công ty công nghệ tài chính, đã nộp đơn để niêm yết trên sàn giao dịch NYSE trong tháng này, có thể huy động được tới 3 tỷ USD. Tổng tất thảy, các công ty Trung Quốc đã huy động được gần 9 tỷ đô la trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPOS) tại Mỹ, kể từ tháng 1, và 8 tỷ đô la khác từ việc bán cổ phiếu ở thị trường thứ cấp.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tính toán được số tiền huy động được từ các đợt IPO của Trung Quốc trên NYSE và Nasdaq trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Giá trị thị trường của các công ty Trung Quốc niêm yết ở Mỹ hiện vượt quá 1,6 triệu USD, trong đó các nhà đầu tư Mỹ nắm giữ gần một phần ba.

Goldman Sachs dự báo giá trị vốn hóa từ công ty Trung Quốc tại New York năm nay sẽ đạt kỷ lục. Tại sao các công ty Trung Quốc lại đổ xô sang Mỹ dù bối cảnh xung quanh ví như liều thuốc độc với họi?

Đó là vì, như Adam Lysenko của công ty nghiên cứu Rhodium Group chỉ ra, việc niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ thường dễ dàng hơn ở Trung Quốc - nơi có chế độ quản lý chặt chẽ hơn.

Thương vụ ra mắt thị trường chứng khoán bom tấn của Ant đã vấp phải khó khăn vào phút trót trong tuần này, khi cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc bất ngờ trì hoãn việc phê duyệt niêm yết kép ở Hong Kong.

Việc niêm yết ở nước ngoài cũng cho phép các công ty đại lục vượt qua các kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Gary Rieschel của Qiming Ventures - một hãng đầu tư mạo hiểm, nói rằng việc niêm yết cổ phiếu ở New York, trung tâm tài chính nổi tiếng của thế giới, đặc biệt có ý nghĩa đối với các công ty Trung Quốc muốn lấn chân sang thị trường toàn cầu như Lufax

Đối với các công ty khởi nghiệp công nghệ mới nổi nói riêng, Phố Wall như hiện thân của các nhà đầu tư sành sỏi nhất thế giới, tiếp cận Phố Wall cũng đồng nghĩa tiếp cận được các thị trường vốn có chiều sâu và tính thanh khoản lớn nhất. Về phần mình, các cổ đông nhận được phần cổ phiếu tốt nhất cho mình.

Tổng lợi nhuận của một chỉ số chứng khoán của các công ty Trung Quốc được niêm yết ở Mỹ do ngân hàng BNY Mellon theo dõi, đã tăng gần một nửa trong 12 tháng qua, gấp đôi tỷ lệ của chỉ số S&P 500 của các công ty lớn của Mỹ.

Ông Lysenko tính toán rằng từ năm 2017 đến năm 2019, các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ đã giao dịch với mức định giá và thu nhập cao hơn so với các công ty thuộc S&P 500, trên Nasdaq, hoặc thực tế là những công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến và Hong Kong.

Những cổ phiếu “đỏ” này chỉ đơn giản là quá ngon lành để từ bỏ đối với các nhà đầu tư Mỹ, như sắc đỏ vốn có thể hiện sự sẵn sàng cạnh tranh và không hối tiếc.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: