Các cựu chiến binh Thế chiến II được vinh danh trong lễ kỷ niệm D-Day

Thứ hai, 06/06/2022 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 20 cựu chiến binh Anh trong Thế chiến II đã tập trung vào hôm Chủ nhật (5/6) gần Cầu Pegasus ở phía tây bắc nước Pháp, một trong những địa điểm đầu tiên được quân Đồng minh giải phóng khỏi Đức Quốc xã, để tưởng niệm ngày đổ bộ Normandy: 06/06/1944.

Các cựu chiến binh, gia đình của họ và du khách Pháp cũng như quốc tế đã bất chấp thời tiết mưa gió để tham gia chuỗi sự kiện vào cuối tuần và thứ Hai nhân kỷ niệm 78 năm Ngày D-Day này.

cac cuu chien binh the chien ii duoc vinh danh trong le ky niem d day hinh 1

Những cựu chiến binh quay trở lại Normandy để kỷ niệm chiến dịch D-Day. Ảnh: AP

Bài liên quan

Lễ kỷ niệm D-Day năm nay đã được tổ chức trở lại sau hai năm đại dịch Covid-19. Nhiều người cảm thấy các lễ kỷ niệm nhằm tri ân những người đã mang lại hòa bình và tự do trên lục địa này có ý nghĩa đặc biệt trong năm nay khi xung đột đang bùng phát trở lại ở châu Âu.

Hàng chục cựu chiến binh Mỹ cũng đã tham dự các sự kiện trong khu vực tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm Normandy American, nơi có mộ của 9.386 người đã chết trong chiến dịch này cũng như các chiến dịch sau đó.

Ông Peter Smoothy, 97 tuổi, đã phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh và đổ bộ lên các bãi biển của Normandy vào D-Day. Chào mừng ông là tiếng kèn túi tại Đài tưởng niệm Pegasus ở thị trấn Ranville của Pháp.

Các cựu binh Anh sau đó đã tham dự buổi lễ kỷ niệm một chiến dịch quan trọng, khi quân đội phải kiểm soát một cây cầu quan trọng chiến lược ngay sau khi đổ bộ. Ông Bill Gladden, 98 tuổi, tham gia chiến dịch đổ bộ đường không D-Day của Anh và sau đó bị bắn khi đang bảo vệ cây cầu. “Tôi hạ cánh vào ngày D-Day và bị thương vào ngày 18/6... Vì vậy, tôi đã ở bệnh viện ba năm”, ông kể lại.

Trong khi đó, ở Anh, bà Mary Scott khi đó 17 tuổi đang làm việc tại trung tâm liên lạc ở Portsmouth, lắng nghe các thông điệp được mã hóa đến từ tiền tuyến và chuyển tiếp chúng. “Chiến tranh ở ngay bên tai tôi”, bà nhớ lại.

Bà Scott, người sẽ sớm bước sang tuổi 96, cho biết bà đã rất "xúc động" khi đến Normandy vào thứ Bảy (4/6) trong một chuyến đi do Tổ chức từ thiện cho các cựu chiến binh quân đội tổ chức. Bà đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bãi biển D-Day. 

Năm nay, nhiều du khách đã đến xem các di tích ghi dấu những thời khắc then chốt của cuộc chiến đấu và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các chiến sĩ. Những người đam mê lịch sử Thế chiến II mặc quân phục thời chiến xuất hiện trên những chiếc xe jeep và xe quân sự trên những con đường nhỏ của Normandy.

Ông Greg Jensen, 51 tuổi, đến với cô con gái 20 tuổi đến từ Dallas. Vào thứ Bảy, họ đã đến thăm Nghĩa trang và Đài tưởng niệm Normandy American, nhìn ra Bãi biển Omaha.

Vào ngày D-Day,  4.414 binh sĩ Đồng minh đã thiệt mạng, 2.501 người trong số họ là người Mỹ. Hơn 5.000 người bị thương. Về phía Đức, vài nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương.

Hoàng Nam (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h