Các đàm phán về Ukraine có thể đi vào ngõ cụt do các bên không nhượng bộ

Thứ hai, 10/01/2022 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga cho biết hôm Chủ nhật sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ và cảnh báo rằng các cuộc đàm phán trong tuần này về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể kết thúc sớm. Washington cũng nói rằng không có đột phá nào được mong đợi và kết quả đàm phán phụ thuộc vào việc giảm leo thang từ Moscow.

Đường lối cứng rắn từ Nga cho thấy triển vọng mong manh ở các cuộc đàm phán giữa các bên trong tuần này, nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột quân sự ở biên giới Nga và Ukraine. Đây đang là thời điểm căng thẳng nhất trong quan hệ Nga-Mỹ kể từ khi Chiến tranh Lạnh đã kết thúc ba thập kỷ trước.

cac dam phan ve ukraine co the di vao ngo cut do cac ben khong nhuong bo hinh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AP

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào hôm nay (10/1) tại Geneva trước khi chuyển đến Brussels và Vienna, nhưng hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng các đàm phán có thể sớm đi vào ngõ cụt và kết thúc chỉ sau một cuộc họp.

"Tôi không thể loại trừ bất cứ điều gì, đây là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và người Mỹ ... không nên ảo tưởng về điều này", ông nói.

Ông Ryabkov, người sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại Geneva, cho biết: "Đương nhiên, chúng tôi sẽ không nhượng bộ dưới áp lực hoặc trong bối cảnh đe dọa liên tục từ những người tham gia cuộc đàm phán".

Về phía Mỹ, mọi chuyện cũng cho thấy sự ảm đạm tương tự. "Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến bất kỳ đột phá nào trong tuần tới", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Trước yêu cầu của Nga đối với sự đảm bảo an ninh của phương Tây, Mỹ và các đồng minh cho biết họ chỉ sẵn sàng thảo luận về khả năng mỗi bên hạn chế các cuộc tập trận quân sự và triển khai tên lửa trong khu vực, chứ quyết không chấp thuận các yêu cầu an ninh mà Nga đưa ra, trong đó có việc NATO không được kết nạp Ukraine và mở rộng về phía đông.

Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News: “Để đạt được tiến bộ thực tế là rất khó, khi Nga đang gí súng vào đầu Ukraine với 100.000 quân gần biên giới của mình”, Blinken nói. 

Trước cuộc hội đàm chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã gặp Ryabkov vào Chủ nhật tại Geneva và nói với ông rằng Washington "sẽ hoan nghênh tiến bộ thực sự thông qua ngoại giao".

Ryabkov nói cuộc gặp của ông với Sherman là "phức tạp nhưng mang tính gợi mở", cơ quan mới Interfax của Nga cho biết.

Tình hình tại khu vực còn vừa trở nên phức tạp thêm vào tuần trước, khi Nga đưa quân vào nước láng giềng Kazakhstan trong bối cảnh quốc gia  thuộc Liên Xô cũ này rơi vào bất ổn bởi làn sóng biểu tình lan rộng khắp cả nước.

Ngoài các cuộc đàm phán Geneva vào hôm nay, Nga cũng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với NATO tại Brussels vào thứ Tư và với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Vienna vào thứ Năm tới.

Hoàng Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h