Các doanh nghiệp Mỹ có thể nối lại hoạt động bình thường với Huawei trong 2 - 4 tuần nữa

Thứ hai, 15/07/2019 11:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ có thể thông qua giấy phép cho phép các doanh nghiệp Mỹ làm ăn trở lại với Huawei trong 2 - 4 tuần tới, một dấu hiệu cho thấy nỗ lực hạ nhiệt của ông Trump.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: CNBC

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: CNBC

Huawei là nhà sản xuất thiết bị công nghệ viễn thông lớn nhất hành tinh, vốn bị phía Mỹ liệt vào danh sách đen.

Tuy nhiên, trong một động thái hạ nhiệt, ông Trump hồi tháng trước đã nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông có thể gỡ các lệnh cấm đối với Huawei.

Trong vài ngày vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã nói rằng, các giấy phép này không đe dọa tới an ninh quốc gia, điều vốn khiến Huawei bị cấm vận.

Các doanh nghiệp Mỹ cũng cho hay họ đã xin cấp phép nhiều dự mục trong những ngày gần đây, trong khi vài chuyên gia kinh tế cho biết việc kinh doanh sẽ sớm hoạt động bình thường trở lại.

Trong 70 tỷ đô mà Huawei chi ra để mua nguyên liệu trong năm 2018, 11 tỷ thuộc về các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm Qualcomm, Intel và Micron Technology.

"Vì không có hạn chế gì, các doanh nghiệp chắc chắn đang xin được cấp phép", luật sư Kevin Wolf cho hay.

Người phát ngôn Huawei nói rằng "Công ty nên được gỡ tên khỏi danh sách đen, thay vì cấp giấy phép hoạt động tạm thời. Huawei đã được chứng minh trong sạch, không có mối nguy hại nào tới an ninh mạng tại bất kỳ quốc gia nào".

Các doanh nghiệp Mỹ hiện được bán các sản phẩm cho phép duy trì hệ thống mạng lưới hiện thời, đồng thời gửi một số bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị của Huawei, nhưng không được bán các sản phẩm mới cho công ty này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h