(CLO) Các đồng minh thân cận nhất của Ukraine đã cảnh báo về việc Liên minh châu Âu mở lại đường ống dẫn khí đốt của Nga như một phần của giải pháp hòa bình tiềm năng, với một quốc gia vùng Baltic mô tả viễn cảnh này là "không phải là giải pháp tốt theo bất kỳ cách nào".
Thông tin này xuất hiện ngay sau khi tờ Financial Times đưa tin rằng các quan chức EU đang cân nhắc liệu có nên khôi phục dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu hay không như một phần của giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm ở Ukraine của Điện Kremlin.
Báo cáo được công bố vào ngày 30/1 và trích dẫn các nguồn tin giấu tên quen thuộc với các cuộc thảo luận, cho biết ý tưởng này đã được một số quan chức EU tán thành như một cách để giảm chi phí năng lượng trong khu vực.
Ống khói và đường ống tại nhà máy điện BKM Nonprofit Fotav Zrt ở Budapest, Hungary, vào thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2025. Ảnh: CNBC.
Estonia, một thành viên NATO có chung đường biên giới dài 294 km (183 dặm) với Nga, nằm trong số những quốc gia kêu gọi khối 27 quốc gia này không mở lại đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Quốc gia Đông Âu này cho biết EU không được phép phụ thuộc vào năng lượng của Nga như một phần của giải pháp hòa bình cho Ukraine, lưu ý rằng việc khôi phục dòng khí đốt sẽ không phù hợp với mục tiêu của khối này là loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.
“Chúng ta đã thấy trong lịch sử rằng Nga đã sử dụng năng lượng như một vũ khí. Nga đã nhiều lần chứng minh điều này và do đó, việc quay trở lại với khí đốt Nga không phải là giải pháp tốt theo bất kỳ cách nào”, Kadri Elias-Hindoalla - Giám đốc bộ phận trừng phạt và hàng hóa chiến lược của Estonia, nói với CNBC qua cuộc gọi video.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis cho biết triển vọng hòa bình thông qua việc phụ thuộc vào khí đốt của Nga "rõ ràng là một trong những ý tưởng tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới".
Ba Lan, một đồng minh trung thành của Ukraine và là một quốc gia châu Âu khác có chung đường biên giới với Kaliningrad của Nga, cũng đã thúc giục các nước EU không mở lại đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho biết họ "không tạo ra bất kỳ mối liên hệ nào" giữa việc mở lại khí đốt của Nga và các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine. Ủy ban châu Âu là cơ quan điều hành của EU.
Theo nhiều nguồn tin, kế hoạch của EU vẫn là tiếp tục loại bỏ dần khí đốt của Nga. Khối này đã thông qua gói trừng phạt thứ 15 đối với Nga vào cuối năm ngoái, nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự và công nghiệp của Nga.
Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine đã dừng lại vào đầu năm 2025, đánh dấu sự kết thúc của sự thống trị kéo dài hàng thập kỷ của Moscow đối với các thị trường năng lượng của khu vực.
Tổng thống Ukraine khi đó cho biết việc chấm dứt quá cảnh khí đốt của Nga qua nước ông đến châu Âu là "một trong những thất bại lớn nhất của Moscow" và kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp thêm khí đốt cho khu vực này.
Trong khi đó, Nga cảnh báo rằng các nước EU có khả năng sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất từ sự thay đổi nguồn cung. Moscow vẫn có thể vận chuyển khí đốt qua đường ống TurkStream, nối Nga với Hungary, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.
(CLO) UBND TP Hà Nội sẽ nghiên cứu trình HĐND Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu khẩn trương hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia để phục vụ triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu, triển khai Chương trình phát triển điện hạt nhân quốc gia.
(CLO) Thủ tướng đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn; điều tra tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản.
(CLO) TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương báo cáo kết quả rà soát và đề xuất nâng cao tiêu chí đấu thầu, công tác đấu thầu về thu gom, vận chuyển, xử lý rác.
(CLO) Hiện, vẫn chưa rõ Từ Hy Viên có để lại di chúc phân chia tài sản - ước tính khoảng trăm triệu USD hay không. Tuy nhiên, DJ Koo tuyên bố sẽ giao toàn bộ tài sản Từ Hy Viên để lại cho mẹ cô - bà Hoàng Xuân Mai xử lý.
(CLO) TSMC đang tăng giá chip để đối phó với thuế quan của Mỹ, khiến giá sản phẩm công nghệ có thể tăng cao. Người tiêu dùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề.
(CLO) Công cụ tìm kiếm AI đang thử nghiệm một chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo với các nhà xuất bản khi nội dung của họ được sử dụng trong tóm tắt tìm kiếm. Liệu đây có phải là một giải pháp công bằng cho báo chí hay chỉ là một hình thức phụ thuộc mới vào công nghệ?
(CLO) Thời tiết tại Hà Nội những ngày qua có mưa phùn, sương mù khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân di chuyển an toàn.
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình tại Bangladesh đã phá hủy và phóng hỏa ngôi nhà từng thuộc sở hữu của nhà lãnh tụ sáng lập quốc gia Sheikh Mujibur Rahman, cha của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
(CLO) Cứ đến mùng 9 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm, làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại rộn ràng trong không khí lễ hội truyền thống. Điểm nhấn độc đáo trong lễ hội chính là điệu múa “con đĩ đánh bồng” – một màn trình diễn đặc sắc với những chàng trai giả gái, khoác lên mình trang phục rực rỡ, uyển chuyển theo nhịp trống hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về trẩy hội mỗi dịp đầu xuân.
(CLO) Galaxy S25 Ultra có nhiều lợi thế so với iPhone 16 Pro Max, từ camera linh hoạt, bút S Pen, màn hình chống chói, AI mạnh mẽ, sạc nhanh đến thời gian cập nhật dài lâu.
(CLO) Năm 2025, tổng số Lệnh gọi nhập ngũ đã trao của TP HCM là 4.197 công dân. Trong đó Lệnh chính thức là 4.003 công dân (4.000 nam, 3 nữ), dự phòng là 194 (chiếm 4,85% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.
(CLO) Giá bán lẻ niêm yết của các mẫu ô tô Kia không có sự điều chỉnh song khách hàng mua xe trong tháng 2/2025 vẫn nhận được loạt ưu đãi có giá trị lớn.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng ông muốn đưa Bắc Cực trở lại vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của Mỹ. Nhưng kế hoạch này đang gặp một trở ngại không nhỏ mang tên tàu phá băng.
“Tăng tốc ngay từ đầu năm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo) với việc vận hành sản xuất ổn định và đẩy mạnh kinh doanh.
(CLO) Lúc 7h sáng nay (7/2), giá vàng miếng SJC tăng lên mốc 90 triệu đồng/lượng. Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), khoảng từ 3h sáng đã có một nhóm nhỏ người dân ngồi chờ để mua vàng ngày vía Thần Tài.
(CLO) Gazprom đã bắt đầu xuất khẩu khí đốt của Nga sang Slovakia qua đường ống TurkStream, cổng thông tin Dennik N đưa tin theo lời của CEO Vojtech Ferenc thuộc công ty SPP - đơn vị vận hành hệ thống vận tải khí đốt.
(CLO) Giá vàng trong nước bất ngờ giảm sâu xuống dưới mốc 90 triệu đồng/lượng ngay trong chiều và đêm trước ngày vía Thần Tài (ngày mai, mùng 10 tháng Giêng). Chênh lệch giá vàng cũng được thu hẹp.
Agribank triển khai chương trình “Mở tài khoản mới – Đón lộc kinh doanh”, doanh nghiệp khi mở mới tài khoản thanh toán từ nay đến hết ngày 31/12/2025 sẽ có cơ hội được tặng tài khoản số đẹp, hưởng ưu đãi phí dịch vụ, phí quản lý tài khoản và được tặng các sản phẩm bảo hiểm.
(CLO) Ngân sách của Nga dự kiến sẽ nhận thêm 101,2 tỷ rúp (1 tỷ đô la) doanh thu dầu khí bổ sung vào tháng 2 năm 2025, Bộ Tài chính Nga cho biết trong một tuyên bố.