Các hãng hàng không Việt chạy đua giảm giá, hút khách mùa du lịch hè

Thứ bảy, 19/03/2022 14:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế như thời điểm trước khi có dịch COVID-19. Các hãng hàng không Việt đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình giảm giá, hút khách trong dịp cao điểm du lịch hè 2022.

Thông tin từ đại diện Bamboo Airways, hãng hàng không hiện đang thực hiện chương trình “tiếp lửa” du lịch bằng tuần lễ bay quốc tế với mức giá vé siêu ưu đãi.

cac hang hang khong viet chay dua giam gia hut khach mua du lich he hinh 1

Các hãng hàng không Việt Nam đang đẩy mạnh ưu đãi, thu hút khách đi lại sau khi hoạt động sản xuất kinh tế dần được phục hồi. Ảnh minh họa.

Từ 21 - 27/3/2022, hãng mở bán vé nhiều đường bay bay quốc tế chỉ từ 5 USD cho các chặng bay Đông Nam Á, Đông Bắc Á và các chặng bay châu Âu, Úc.

Trong đó, vé bay một chiều chặng TP.Hồ Chí Minh - Bangkok (Thái Lan) chỉ từ 5 USD và từ 10 USD với chuyến khứ hồi. Vé bay TP.Hồ Chí Minh - Singapore chỉ từ 5 USD/chiều, 10 USD khứ hồi.

Với vé máy bay Hà Nội - Incheon (Hàn Quốc) từ 99 USD/chiều, 150 USD khứ hồi. Vé bay Hà Nội - Narita (Nhật Bản) từ 299USD/chiều, 500 USD khứ hồi. Vé bay Hà Nội - Frankfurt (Đức) từ 99 USD/chiều, 150 USD khứ hồi.

Vé bay Hà Nội - London (Anh) từ 99 USD/chiều, 150 USD khứ hồi. Vé bay các chặng Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh - Melbourne (Úc), TP.Hồ Chí Minh - Sydney (Úc) đều từ 99 USD/chiều và 150 USD khứ hồi,…

Đối với các đường bay quốc nội, hãng cũng triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá vé bay nhóm 20-30% mừng Ngày Giỗ tổ và Giải phóng miền Nam; chào Thứ 4, bay Bamboo chỉ từ 9.000 đồng; vé bay nội địa chỉ từ 26.000 đồng.

Để đáp ứng nhu cầu khách bay quốc tế, du lịch, thăm thân, du học, kinh doanh,…”, các đường bay quốc tế của Vietjet đã trở lại cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là chăm sóc y tế và xét nghiệm miễn phí.

Bên cạnh các đường bay được mở lại từ đầu năm 2022 kết nối Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh với Seoul (Incheon, Hàn Quốc), Tokyo (Narita, Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc)...

cac hang hang khong viet chay dua giam gia hut khach mua du lich he hinh 2

Việt Nam mở cửa bầu trời, đón khách quốc tế đem tới nhiều hy vọng phục hồi, phát triển kinh tế; trong đó có ngành hàng không và du lịch.

Dự kiến từ cuối tháng 3 và trong tháng 4/2022, Vietjet sẽ khai thác các đường bay quốc tế từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Quốc tới các điểm đến như Phuket (Thái Lan), Đài Nam, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), New Delhi (Ấn Độ), Bali (Indonesia), Busan (Hàn Quốc), Osaka (Nhật Bản),…

Các chuyến bay sẽ được khai thác từ 1 đến 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần và sẽ tiếp tục tăng cường để đáp ứng nhu cầu di chuyển, giao thương và du lịch của khách hàng khi các hoạt động kinh tế, du lịch bình thường và cuộc sống đang trở lại trên khắp toàn cầu.

Với Vietnam Airlines, hãng hàng không cũng đã  triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hành khách bay nội địa và quốc tế.

Giá vé trên tất cả các đường bay nội địa của Vietnam Airlines chỉ từ 69.000 đồng/chiều, tương đương 645.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí.

Giá vé khứ hồi trên các đường bay quốc tế đi Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Úc, Mỹ chỉ từ 49 USD (khoảng 1.120.000 đồng), tương đương 155 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) bao gồm thuế, phí.

Chương trình áp dụng cho hành khách mua vé từ ngày 20-29/3/2022 tại phòng vé, đại lý, website, ứng dụng di động và tổng đài của Vietnam Airlines, với hành trình bay khởi hành trong giai đoạn từ 20/3 - 31/12/2022.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị đã đưa ra các kịch bản dự báo tăng trưởng hàng không trong năm 2022. Kịch bản trung bình, hàng không Việt Nam dự kiến đón 42 - 43 triệu khách, đạt hơn 50% so với năm 2019; trong đó có khoảng 8 triệu khách quốc tế, bao gồm 6 triệu khách du lịch.

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cũng đã dự báo nhu cầu thị trường hàng không năm 2022 đạt 61% so với năm 2019.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông