(CLO) Trong hơn một thế kỷ qua, các hãng xe hơi được định danh bởi những mẫu xe họ sản xuất. Thế nhưng, cục diện ngành công nghiệp này đang thay đổi nhanh chóng khi nhiều thương hiệu lớn không còn chỉ tập trung vào việc chế tạo ô tô, mà muốn chuyển mình thành những công ty công nghệ thực thụ.
Dù đó là tham vọng của Lucid trở thành “Intel của ngành xe điện”, sự ám ảnh của Tesla với trí tuệ nhân tạo, hay việc Rivian bắt tay cùng Volkswagen để phát triển ô tô định nghĩa bằng phần mềm, thì tất cả đều đang góp phần tạo nên một cuộc chuyển dịch mang tính lịch sử.
Tổng giám đốc điều hành Rivian Robert "RJ" Scaringe phát biểu tại buổi ra mắt xe điện Rivian R3X tại Nhà hát Rivian South Coas. Ảnh: Patrick T.Fallon
Lucid: Hơn cả một hãng xe
CEO Peter Rawlinson của Lucid Motors có một tầm nhìn táo bạo: không chỉ bán xe, mà còn muốn các hãng khác sử dụng công nghệ do Lucid phát triển. Tại hội nghị BloombergNEF gần đây, ông tuyên bố rằng doanh thu của Lucid trong tương lai sẽ đến chủ yếu từ việc cấp phép công nghệ, thay vì bán xe.
“Mô hình lý tưởng của tôi là 20-80: 20% đến từ sản xuất xe, 80% từ cấp phép công nghệ,” Rawlinson chia sẻ với InsideEV. Theo đó, Lucid muốn trở thành nhà cung ứng hệ thống pin và động cơ điện cho các hãng xe truyền thống, giống như cách Intel cung cấp vi xử lý cho ngành công nghiệp máy tính.
Hiện tại, những mẫu xe như Lucid Air được xem như một "cửa sổ trưng bày" cho công nghệ của hãng. Thỏa thuận trị giá 450 triệu USD với Aston Martin để cung cấp pin và động cơ điện chỉ là bước khởi đầu, khi Rawlinson tin rằng nhiều thương hiệu khác sẽ sớm hợp tác với Lucid.
Tuy nhiên, chiến lược này vẫn gặp thách thức. Các hãng xe truyền thống, đặc biệt là những tập đoàn lớn với ngân sách R&D dồi dào, có thể không muốn phụ thuộc vào Lucid và thay vào đó, tự phát triển công nghệ riêng. Nếu không thể thu hút đủ đối tác, tham vọng trở thành “Microsoft của ngành xe điện” của Rawlinson có nguy cơ khó thành hiện thực.
Tesla: Khi trí tuệ nhân tạo quan trọng hơn ô tô?
Tesla luôn là tâm điểm của ngành công nghiệp xe điện, nhưng trong buổi báo cáo tài chính gần đây, CEO Elon Musk khiến giới đầu tư bối rối khi gần như không nhắc đến mảng kinh doanh ô tô – vốn là nguồn thu chính của công ty.
Thay vào đó, Musk tuyên bố Tesla sẽ “dồn toàn lực” vào AI, ngay cả khi hoạt động sản xuất và giao xe của hãng đang giảm sút so với cùng kỳ năm trước.
Tesla từ lâu đã hứa hẹn về công nghệ tự lái, nhưng hệ thống Full Self-Driving của hãng vẫn chưa thể hoạt động hoàn toàn độc lập mà vẫn cần sự giám sát của con người. Dù vậy, Musk vẫn kiên trì với định hướng AI-first, từ dịch vụ robotaxi cho đến dự án robot hình người Optimus. Cả hai sáng kiến này đều chưa tạo ra doanh thu, nhưng lại chiếm sóng trong các phát biểu của Tesla.
Adam Jonas, chuyên gia phân tích của Morgan Stanley, tỏ ra hoài nghi: “Đây có thực sự là một hãng xe? Trong khi 80% doanh thu vẫn đến từ ô tô, cuộc thảo luận lại xoay quanh AI, tự động hóa và robot. Chúng tôi nhận thấy một xu hướng lặp lại”.
Vấn đề đặt ra là Tesla có thể duy trì vị thế dẫn đầu thị trường EV trong khi vẫn theo đuổi tham vọng AI hay không? Phát triển AI có thể mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai, nhưng nếu Tesla dồn quá nhiều nguồn lực vào lĩnh vực này mà chưa có lộ trình rõ ràng, họ có nguy cơ đánh mất thị phần xe điện vào tay các đối thủ.
Rivian và Volkswagen: Khi công nghệ là chìa khóa hợp tác
Không giống Tesla, Rivian vẫn duy trì sự tập trung vào sản xuất ô tô, nhưng họ cũng tận dụng công nghệ để hợp tác với các hãng xe truyền thống. Minh chứng rõ nhất là thỏa thuận trị giá 5,8 tỷ USD với Volkswagen.
Theo đó, Volkswagen sẽ được tiếp cận nền tảng điện tử tiên tiến của Rivian, giúp tinh giản quá trình sản xuất và giảm trọng lượng xe. Quan trọng hơn, thỏa thuận này giúp Volkswagen tiến gần hơn đến khái niệm “xe định nghĩa bằng phần mềm” - lĩnh vực mà các hãng xe truyền thống đang gặp nhiều khó khăn. Nhờ công nghệ cập nhật phần mềm từ xa (OTA) và hệ thống máy tính trung tâm, nền tảng của Rivian có thể giúp Volkswagen cạnh tranh tốt hơn trong kỷ nguyên xe điện.
Không chỉ Volkswagen, nhiều hãng xe khác cũng đang “gõ cửa” Rivian để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Theo Wassym Bensaid, Giám đốc phần mềm của Rivian kiêm đồng CEO liên doanh với Volkswagen, xu hướng này ngày càng rõ ràng khi các hãng xe truyền thống thiếu giải pháp công nghệ mạnh mẽ đang tìm đến những startup am hiểu công nghệ để bắt kịp cuộc chơi.
Vì sao các hãng xe muốn trở thành công ty công nghệ?
Việc dịch chuyển sang lĩnh vực công nghệ không chỉ đơn thuần là sự đổi mới, mà còn là chiến lược sống còn của các hãng xe. Khi nhu cầu xe điện tăng trưởng chậm lại, biên lợi nhuận sụt giảm và sự cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc ngày càng khốc liệt, các hãng xe buộc phải tìm kiếm những nguồn doanh thu mới.
Công nghệ phần mềm và AI mang lại tiềm năng doanh thu định kỳ (recurring revenue), điều mà việc bán xe đơn thuần không thể sánh bằng. Bằng cách cấp phép công nghệ từ hệ truyền động của Lucid, AI của Tesla, đến phần mềm của Rivian, các hãng xe có thể mở rộng mô hình kinh doanh mà không cần đầu tư quá nhiều vào dây chuyền sản xuất.
Ngay cả những “gã khổng lồ” truyền thống như General Motors và Ford cũng không đứng ngoài cuộc. GM đặt mục tiêu thu về 20-25 tỷ USD từ dịch vụ phần mềm mỗi năm vào năm 2030, trong khi Ford đang đầu tư mạnh vào các dịch vụ số như hệ thống lái rảnh tay BlueCruise và các tính năng thuê bao (subscription-based).
Ngành ô tô đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Những tập đoàn từng tự hào với động cơ đốt trong giờ đây đang chạy đua để dẫn đầu trong AI, công nghệ pin và xe định nghĩa bằng phần mềm. Bất kể là thông qua cấp phép công nghệ, hợp tác liên doanh hay đầu tư R&D, các hãng xe không còn chỉ là nhà sản xuất ô tô - họ đang trở thành những công ty công nghệ mang lớp vỏ của một thương hiệu xe hơi.
Câu hỏi không phải là liệu sự thay đổi này có diễn ra hay không vì nó đã bắt đầu. Vấn đề nằm ở chỗ: Những hãng xe nào sẽ chuyển mình thành công, và ai sẽ bị bỏ lại phía sau?
(CLO) Chiều 13/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), các đại biểu cho rằng: Cần cân nhắc quy định xem xét, thông qua các luật của Quốc hội tại 1 kỳ họp bởi việc xem xét kỹ lưỡng các dự thảo luật trong 2 hay nhiều kỳ họp là sự cẩn trọng cần thiết trong công tác xây dựng luật.
(CLO) Trong hơn một thế kỷ qua, các hãng xe hơi được định danh bởi những mẫu xe họ sản xuất. Thế nhưng, cục diện ngành công nghiệp này đang thay đổi nhanh chóng khi nhiều thương hiệu lớn không còn chỉ tập trung vào việc chế tạo ô tô, mà muốn chuyển mình thành những công ty công nghệ thực thụ.
(CLO) Ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Đồng Hới và Thị ủy Ba Đồn. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn JBS S.A. mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, như chăn nuôi, chế biến thịt, nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cây công nghiệp, chế biến cà phê…; JBS S.A có thể liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc đầu tư trực tiếp; hợp tác đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đồng thời kết nối các doanh nghiệp khác hợp tác, đầu tư với Việt Nam.
(CLO) Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2025 thể hiện niềm tôn kính của các thế hệ con Lạc - cháu Hồng đối với vị Vua Thủy tổ nước Nam, đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi.
(CLO) Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà bị cấm thầu 6 tháng. Ngày 12/2, Bệnh viện Y học cổ truyền Huế đã thu hồi thông báo xử lý nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia.
(CLO) Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to, gây ngập úng cục bộ do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động giữa Biển Đông. Ngày 14/2, không khí lạnh tiếp tục tác động tới Bắc Bộ, Trung Bộ gây mưa, trời rét.
(CLO) Ngày 13/2/2025, 100% quận, huyện, thành phố trên địa bàn TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; thực sự là ngày “Hội Tòng quân” của địa phương tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
(CLO) Tại Hội nghị Cung cấp thông tin báo chí và Giao ban báo chí tuần 7 năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng thông tin về việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ và thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 1 năm 2025.
(CLO) Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
(CLO) Sau nhiều giờ nỗ lực giải phóng hiện trường vụ xe chở gỗ lật chắn ngang, quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) đã thông tuyến trở lại vào trưa 13/2.
(CLO) Dữ liệu từ Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho biết, chỉ có 3.074 xe ô tô Hyundai được bán ra thị trường trong tháng 1/2025. Con số này thấp hơn đến 83,1% so với sản lượng bán hàng của hãng đạt được trong tháng liền kề trước đó.
(CLO) BMW đã bán 426.594 xe điện trong năm 2024, chiếm 17% tổng doanh số - một minh chứng cho chiến lược linh hoạt giúp hãng vững vàng trước sự chững lại của thị trường xe điện toàn cầu.