Các lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đến thăm Kiev vào hôm nay

Thứ năm, 16/06/2022 14:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo của ba quốc gia lớn nhất của Liên minh châu Âu là Đức, Pháp và Ý dự kiến sẽ đến thăm Kiev vào thứ Năm (16/6). Động thái này nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, khi nước này đang trải qua những cuộc chiến ác liệt với Nga.

Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã mất nhiều tuần để chuẩn bị, sau khi ba ông từng bị chỉ trích về phản ứng đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

cac lanh dao duc phap y den tham kiev vao hom nay hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin, Đức vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Chuyến đi dự kiến, chưa được công bố vì lý do an ninh, diễn ra một ngày trước khi Ủy ban châu Âu đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng cử viên EU của Ukraine, điều mà các quốc gia châu Âu lớn nhất đều ủng hộ.

Ông Macron nói: “Chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta cần gửi đi những tín hiệu chính trị rõ ràng, những người châu Âu, về phía Ukraine và người dân của họ khi nước này đang kháng cự một cách mạnh mẽ”.

Ukraine từng chỉ trích Pháp, Đức và ở mức độ thấp hơn là Ý vì họ chậm giao vũ khí và đặt sự thịnh vượng của mình lên trước tự do và an ninh của Ukraine.

Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói với tờ Bild của Đức trong tuần này rằng ông lo ngại ba nhà lãnh đạo sẽ gây áp lực để Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelenskyy được cho là sẽ kêu gọi các vị khách của mình gửi thêm vũ khí để giúp đội quân cứng rắn của mình chống chọi lại Nga.

Ukraine đặc biệt chỉ trích viện trợ quân sự của Đức. Đại sứ của nước này tại Berlin, Andrij Melnyk, nói với đài truyền hình Đức NTV rằng ông mong đợi Thủ tướng Scholz sẽ bàn giao vũ khí hạng nặng như đã hứa hẹn nhưng vẫn chưa được chuyển giao.

Thủ tướng Scholz đã bác bỏ những cáo buộc rằng ông đã dè dặt trong việc hỗ trợ quân sự, nói rằng họ là một trong những bên ủng hộ quân sự và tài chính lớn nhất cho Ukraine. Ông giải thích rằng Đức cần có thời gian để huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống pháo phức tạp mà nước này cung cấp.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h