(CLO) Một nhóm nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm OpenAI và Google DeepMind thuộc Alphabet, đã lên tiếng về những rủi ro do công nghệ AI mang lại.
Trong một bức thư ngỏ, nhóm gồm 11 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của OpenAI và Google DeepMind cho rằng các động cơ tài chính của các công ty AI cản trở việc giám sát hiệu quả.
Ảnh minh hoạ: Reuters
Bức thư cảnh báo về các rủi ro từ AI không được kiểm soát, từ việc lan truyền thông tin sai lệch đến việc mất kiểm soát các hệ thống AI độc lập và làm sâu sắc thêm các bất ổn hiện có, điều này có thể dẫn đến "sự tuyệt chủng của con người".
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện các ví dụ về các công cụ tạo hình ảnh từ các công ty bao gồm OpenAI và Microsoft tạo ra những bức ảnh với thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử, mặc dù có chính sách chống lại nội dung như vậy.
Bức thư cũng cho biết các công ty AI có "nghĩa vụ yếu" trong việc chia sẻ thông tin với các quốc gia về khả năng và hạn chế của các hệ thống của họ, và không thể dựa vào "sự tự nguyện" của các công ty này khi chia sẻ thông tin đó.
Bức thư ngỏ này là cảnh báo mới nhất nêu lên những lo ngại về an toàn liên quan đến công nghệ AI tạo sinh, có thể nhanh chóng sản xuất văn bản, hình ảnh và âm thanh giống như con người với chi phí cực thấp.
Nhóm các nhân viên này đã kêu gọi các công ty AI tạo điều kiện cho quá trình để nhân viên hiện tại và cựu nhân viên nêu lên các mối quan ngại liên quan đến rủi ro và không thực thi các thỏa thuận bảo mật nhằm ngăn cản việc phê bình.
OpenAI do Sam Altman lãnh đạo đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã phá vỡ 5 chiến dịch ngầm nhằm sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo của họ cho các hoạt động "lừa đảo" trên internet.
(CLO) Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu Amazon cung cấp thêm thông tin về các biện pháp mà gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ đã thực hiện để tuân thủ các nghĩa vụ theo Luật Dịch Vụ Kỹ Thuật Số (DSA).
(CLO) Lượng khí thải nhà kính của Google đã tăng vọt 48% trong năm qua do mở rộng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), đe dọa mục tiêu "phát thải ròng bằng 0" vào năm 2030 của gã khổng lồ công nghệ này.
(CLO) New Zealand sắp tiến hành một dự luật buộc các nền tảng của những công ty công nghệ lớn (Big Tech) phải trả tiền cho các tổ chức truyền thông để có được tin tức báo chí.
(CLO) Úc đã cho ngành công nghiệp internet nước này 6 tháng để đề ra một bộ quy tắc chi tiết cách ngăn trẻ em xem nội dung khiêu dâm và không phù hợp trực tuyến khác.
(CLO) Công ty mẹ của Facebook là Meta đã bị cáo buộc vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số mới của châu Âu về mô hình quảng cáo "trả tiền hoặc đồng ý".