(CLO) 5 quốc gia Ả Rập cùng một quan chức cấp cao của Palestine đã gửi thư phản đối kế hoạch di dời người Palestine khỏi Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Bức thư, được ký bởi các bộ trưởng ngoại giao Jordan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE, cùng cố vấn tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh, khẳng định người Palestine phải ở lại quê hương và tham gia vào quá trình tái thiết.
Trong bức thư phản đối, các bộ trưởng Ả Rập khẳng định: "Người dân Palestine sẽ sống trên đất của họ và giúp xây dựng lại nó. Họ không nên bị tước mất quyền tự quyết trong quá trình này".
Trước đó vào cuối tháng 1, ông Trump đề xuất Jordan và Ai Cập tiếp nhận người Palestine từ Gaza, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ trục xuất vĩnh viễn. Các nước Ả Rập bác bỏ đề xuất này, trong khi người Palestine cảnh báo đó có thể là một hành động thanh trừng sắc tộc.
Tại Gaza, nơi xung đột tạm lắng sau lệnh ngừng bắn, người Palestine đang kêu gọi hàng tỷ USD viện trợ khẩn cấp để đối phó với thảm họa nhân đạo. Một quan chức của Chính quyền Palestine cho biết cần ít nhất 6,5 tỷ USD để cung cấp nơi ở tạm thời cho hơn hai triệu cư dân Gaza. Trong khi đó, Hamas yêu cầu 200.000 lều trại và 60.000 đoàn xe để làm nơi trú ẩn cho người dân mất nhà cửa.
Các nước như Ai Cập, Qatar, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tái thiết, nhưng quan chức Palestine cáo buộc Israel gây chậm trễ trong việc đưa hàng hóa cứu trợ vào Gaza. Việc nhập khẩu viện trợ vẫn gặp nhiều trở ngại do Israel lo ngại một số vật tư có thể bị sử dụng cho mục đích quân sự.
Nhiều người Palestine trở về nhà sau cuộc xung đột chỉ thấy đống đổ nát. Doanh nhân Gaza, Imad Turk, kể rằng nhà và nhà máy gỗ của ông đã bị phá hủy hoàn toàn. "Chúng tôi không biết khi nào công cuộc tái thiết sẽ bắt đầu, cũng không biết liệu lệnh ngừng bắn có duy trì hay không. Chúng tôi không muốn bị thế giới lãng quên", ông nói.
(CLO) Về tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương xây dựng tiêu chí, chức danh, vị trí, việc làm phù hợp với công việc của từng cục, vụ tại Bộ.
(CLO) Chiều 4/2/2025, cơ quan Văn hóa Sáng tạo Thái Lan phối hợp với Cơ quan Thể thao Thái Lan và Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã chính thức công bố logo và linh vật của SEA Games 33, đánh dấu cột mốc 11 tháng trước Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan.
(CLO) Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Quang khi đang lẩn trốn tại thôn 15, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, sau khi gây án.
(CLO) Dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống tỉnh Lào Cai làm nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp, nguy cơ xảy ra băng tuyết, sương muối ở một số vùng núi cao trong tỉnh.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Cán bộ, công chức, viên chức không du xuân, chúc Tết trong giờ làm việc; Lập kỷ lục mới, giá vàng trong nước lên ngưỡng 90,6 triệu đồng mỗi lượng; Hà Nội nêu phương án sắp xếp bộ máy không còn Sở Giao thông vận tải…
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành những lời khen ngợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 2/2, bày tỏ niềm tin rằng Mỹ sẽ sớm "khôi phục trật tự" ở châu Âu dưới thời Tổng thống Trump.
(CLO) Ngành ô tô Mỹ đối diện nguy cơ giá xe tăng vọt và thị trường sụt giảm 1 triệu xe mỗi năm do chính sách thuế nhập khẩu mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Ngày 4/2, xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ” và khai mạc Lễ hội vật đuổi giải năm 2025. Đây không chỉ là một lễ hội truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, lòng yêu nước và ý chí quật cường của người dân Phú Thọ.
(CLO) Ngày 4/2, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành cuộc tuần tra trên không phận bãi cạn Scarborough, trùng với thời gian lực lượng không quân Philippines và Mỹ tổ chức một cuộc tập trận chung tại Biển Đông.
(CLO) Hiện nay, theo quy định có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vắc xin. Tới đây, Bộ Y tế bổ sung thêm vắc xin phòng bệnh do phế cầu gây ra vào chương trình tiêm chủng bắt buộc.
(CLO) Ngày 4/2, Trung Quốc tuyên bố áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả nhanh chóng mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
(CLO) Từ Hy Viên, Châu Hải My, Đặng Lệ Quân, Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh… là những mỹ nhân của Hoa ngữ dù tài sắc vẹn toàn nhưng ‘bạc mệnh’, cuộc đời và sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm, biến cố đau thương.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và tiếp tục đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ Palestine (UNRWA), theo một quan chức Nhà Trắng.
(CLO) Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ Nam Định năm 2025 từ ngày 29/1 đến ngày 27/2 (tức từ mồng 1 đến ngày 30 tháng Giêng); thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 8 đến 13/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng).
(CLO) Ngày 4/2, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành cuộc tuần tra trên không phận bãi cạn Scarborough, trùng với thời gian lực lượng không quân Philippines và Mỹ tổ chức một cuộc tập trận chung tại Biển Đông.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành những lời khen ngợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 2/2, bày tỏ niềm tin rằng Mỹ sẽ sớm "khôi phục trật tự" ở châu Âu dưới thời Tổng thống Trump.
(CLO) Ngày 4/2, Trung Quốc tuyên bố áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả nhanh chóng mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và tiếp tục đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ Palestine (UNRWA), theo một quan chức Nhà Trắng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump dù đã tạm thời dừng việc áp đặt thuế quan 25% với Mexico và Canada, song hoàn toàn có thể khởi động lại bất cứ lúc nào. Trong khi đó, chính sách áp thêm 10% thuế với hàng hóa Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực.
(CLO) Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này "chuẩn bị cho chiến tranh" và tăng cường đáng kể chi tiêu quốc phòng.
(CLO) Một quan chức cấp cao của Nga đã kêu gọi phong trào Hamas thực hiện cam kết trả tự do cho một công dân Nga đang bị nhóm này giam giữ kể từ cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 10/2023.