Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc
(CLO) Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên án việc Mỹ triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hàn Quốc, theo báo cáo của truyền thông nhà nước KCNA hôm thứ Ba.
Theo dõi báo trên:
Trước tình trạng tân binh giảm dần, quân đội Cộng hòa Czech đã triển khai chương trình thí điểm nhằm tăng số lượng tân binh. Trong khi các huấn luyện viên hét mệnh lệnh, hàng chục học viên lê bước qua những bụi cây rậm rạp, mang theo súng trường chiến đấu và học các tư thế bắn thích hợp.
Giống như nhiều quốc gia Đông Âu của NATO, Czech đã bỏ lỡ mục tiêu tuyển quân trong nhiều năm và phải vật lộn để duy trì quân số. Điều này khiến các đơn vị quân đội thiếu người và không thể sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine ở rìa Đông Âu.
Khoảng 80 học sinh trung học Czech đã dành một phần kỳ nghỉ hè để tham gia chương trình đào tạo quân sự kéo dài 4 tuần, tìm hiểu về cuộc sống quân đội tại một khu vực quân sự khép kín cách thủ đô Prague 94 km về phía tây.
Nhưng Tướng Karel Rehka, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Séc, đã gọi hệ thống hiện tại là không bền vững. Ông cho biết, chương trình này được điều hành bởi Lữ đoàn triển khai nhanh số 4 - một đơn vị quân đội chỉ hoạt động với 50% công suất do thiếu hụt binh lính.
"Chúng tôi muốn ngăn chặn bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào trong tương lai. Nếu không làm gì về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trong quân đội..., chúng tôi sẽ không thể bảo vệ hòa bình và ngăn chặn bất kỳ kẻ thù tiềm tàng nào", ông Rehka nói.
Theo dữ liệu mới nhất của quân đội Czech, năm 2021, nước này đã đạt được 56% mục tiêu tuyển quân và tăng lên 85% vào năm 2022.
Chính phủ Séc đã chuyển sang các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số, tăng tiền thưởng nhập ngũ và cân nhắc các lựa chọn bao gồm hạ thấp các yêu cầu về y tế đối với quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân dự bị và tân binh.
Không chỉ Czech, các quốc gia trên khắp Đông Âu cũng phải vật lộn để tuyển thêm lính mới và giữ những người lính có kinh nghiệm ở khu vực đường biên giới chung giữa Ukraine và Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia.
Tại Ba Lan, các quan chức chính quyền và quân đội cho biết họ đang đạt được mục tiêu tuyển quân, có kế hoạch tăng giới hạn tuyển quân, nhưng những người chỉ trích đặt câu hỏi liệu mục tiêu xây dựng quân đội gồm 300.000 binh sĩ có thực tế hay không.
Quốc gia Đông Âu này cũng đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 5% GDP và gần đây đã phát động chiến dịch tuyển dụng mang tên "Kỳ nghỉ cùng quân đội", cung cấp khóa huấn luyện quân sự cơ bản cho công dân từ 18 đến 35 tuổi trong vòng 28 ngày.
Nhưng dữ liệu của Bộ Quốc phòng Ba Lan cho thấy trong khi số lượng tân binh tăng theo số liệu mới nhất hiện có, thì vẫn có tới 9.000 quân nhân chuyên nghiệp rời quân ngũ vào năm 2023.
Quân đội Hungary cũng đã phát động chiến dịch truyền thông sử dụng các bảng quảng cáo và một loạt phim truyền hình có chủ đề về quân đội dự kiến phát sóng vào cuối năm 2024 để tìm kiếm những người lính mới.
Còn tại Romania, chính quyền đã bắt đầu chiến dịch tuyển quân sau khi dữ liệu gần đây của Bộ Quốc phòng nước này cho thấy 43% vị trí sĩ quan không có người thay thế, cùng với 23% vị trí binh lính và các cấp bậc chuyên môn khác.
Các quốc gia Tây Âu trong NATO cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự. Vào tháng 7, Reuters đưa tin rằng NATO sẽ cần thêm từ 35 đến 50 lữ đoàn để thực hiện đầy đủ các kế hoạch mới nhằm phòng thủ trước mọi cuộc tấn công vào lãnh thổ liên minh.
Hoài Phương (theo Reuters)
(CLO) Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên án việc Mỹ triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hàn Quốc, theo báo cáo của truyền thông nhà nước KCNA hôm thứ Ba.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP HCM phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM theo hình thức đối tác công tư (PPP), trình hồ sơ cho Hội đồng Thẩm định nhà nước trong tháng 11/2024.
(CLO) Khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Vũ Văn Chương bị Công an phát hiện. Đối tượng này sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 16 năm.
(CLO) Gần một năm chiến tranh tàn phá đã khiến 2,4 triệu người dân Gaza phải chịu đựng một thảm kịch nhân đạo, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
(CLO) Trận lũ bất ngờ trong đêm tại xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã khiến nhiều hộ dân phải di tản. Nước ngập, kéo theo bùn đất tràn vào nơi ở bán trú của 1 trường học làm hư hại nhiều đồ dùng, sách vở của học sinh.
(CLO) Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25% trong năm 2025, tương đương 6,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, theo tài liệu ngân sách dự thảo của nước này.
(CLO) Sáng 1/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 và Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại cơ sở NIC Hòa Lạc.
(CLO) Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ từ Ấn Độ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm rưỡi khi mùa bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu ở châu Âu bắt đầu, biên lợi nhuận lọc dầu kém, nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu tăng vọt.
(CLO) Do mưa lớn suốt đêm hôm qua cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nên sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai xảy ra lũ lớn nhấn chìm cả bãi đất Soi Tiền nằm giữa dòng sông.
(CLO) Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc, theo dự báo, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.
(CLO) Manchester United sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường tương đương với hai năm lương hiện tại nếu quyết định sa thải HLV Erik ten Hag.
(CLO) Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nửa tấn tôm nguyên liệu các loại có chứa tạp chất agar.
(CLO) Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến mới trong việc kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông, đặc biệt là mô tô và xe gắn máy. Theo quy định, tất cả các xe máy sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải tại các trạm kiểm định chuyên biệt trước khi được phép lưu thông.
(CLO) Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam thu về gần 4.000 tỷ đồng từ xuất khẩu chè sang các nước, vượt kim ngạch cả năm ngoái.
(CLO) Ryan Routh, 58 tuổi, nghi phạm ám sát ông Donald Trump đã không nhận tội trước 5 cáo buộc liên bang trong phiên tòa vào ngày 30/9.
(CLO) Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép trong khu dân cư ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa.
(CLO) Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên án việc Mỹ triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hàn Quốc, theo báo cáo của truyền thông nhà nước KCNA hôm thứ Ba.
(CLO) Gần một năm chiến tranh tàn phá đã khiến 2,4 triệu người dân Gaza phải chịu đựng một thảm kịch nhân đạo, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
(CLO) Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25% trong năm 2025, tương đương 6,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, theo tài liệu ngân sách dự thảo của nước này.
(CLO) Ryan Routh, 58 tuổi, nghi phạm ám sát ông Donald Trump đã không nhận tội trước 5 cáo buộc liên bang trong phiên tòa vào ngày 30/9.
(CLO) Trung Quốc đã đạt được một bước tiến quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030, khi nước này vừa tiết lộ bộ đồ phi hành gia đặc biệt dành cho sứ mệnh lịch sử này.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ 133.000 quân nhân mới trong đợt nghĩa vụ quân sự mùa thu của Nga, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và kéo dài đến cuối năm, theo thông báo của Điện Kremlin được công bố hôm thứ Hai.
(CLO) Quân đội Lebanon đã rút lui khỏi biên giới với Israel vào cuối ngày thứ Hai khi một cuộc tấn công trên bộ của Israel có vẻ sắp xảy ra, chỉ vài ngày sau khi Israel giết chết nhà lãnh đạo của Hezbollah trong một động thái leo thang căng thẳng trong khu vực.
(CLO) Sự bình yên kỳ lạ đang bao trùm thủ đô Lebanon sau khi máy bay chiến đấu Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam, nơi có trụ sở quyền lực của Hezbollah, cũng là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn thường dân.
(CLO) Một số quốc gia đã cam kết hoặc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon khi xung đột Israel - Hezbollah trở nên trầm trọng hơn trong vài ngày qua.
(CLO) Israel và phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah của Lebanon đã là kẻ thù "không đội trời chung" trong nhiều thập kỷ. Dưới đây là lịch sử về cuộc xung đột kéo dài của hai bên: