Các quốc gia EU chỉ trích IMF vì tiếp tục làm việc tại Nga

Thứ hai, 16/09/2024 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số quốc gia EU đã phản đối Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về quyết định nối lại các chuyến đi tới Nga, Politico đưa tin, trích dẫn một lá thư mà các quốc gia này được cho là đã viết cho giám đốc quỹ Kristalina Georgieva.

Đầu tháng này, IMF đã công bố kế hoạch tiến hành đánh giá thường niên về nền kinh tế Nga. Để thực hiện điều đó, cơ quan sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận trực tuyến với chính quyền Nga về các vấn đề kinh tế vào ngày 16/9 và cử nhân viên đến quốc gia này để tham vấn trực tiếp ngay sau đó.

Thông báo này đã thu hút sự chú ý của những người ủng hộ phương Tây của Kiev, vì đây sẽ là lần đầu tiên tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ này hợp tác với Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.

cac quoc gia eu chi trich imf vi tiep tuc lam viec tai nga hinh 1

Hình ảnh logo của IMF. Ảnh: Getty Images.

Trong một lá thư mà Politico đưa tin, các bộ trưởng tài chính của Litva, Estonia, Latvia, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Ba Lan tuyên bố rằng cơ quan này sẽ gửi thông điệp sai đến cộng đồng toàn cầu nếu thực hiện kế hoạch của mình.

Các tác giả của bức thư được cho là đã cáo buộc các chuyến thăm của IMF tới Nga "chắc chắn sẽ được chính quyền Nga sử dụng cho mục đích tuyên truyền" và cảnh báo cơ quan này về "rủi ro đáng kể về danh tiếng" nếu tiếp tục làm việc với quốc gia bị trừng phạt này.

Bình luận về tình hình tại cuộc họp báo, người phát ngôn của IMF Julie Kozack cho biết các cuộc đánh giá kinh tế hàng năm, còn được gọi là tham vấn theo Điều IV, là một phần của "nghĩa vụ chung" giữa quỹ và các thành viên, được ghi trong các điều khoản thỏa thuận của IMF.

Người phát ngôn cũng ám chỉ rằng việc IMF không tham vấn với Nga kể từ năm 2021 không phải là cố ý từ phía cơ quan này, mà xuất phát từ tình hình kinh tế của Nga.

Người phát ngôn cho biết "Bây giờ tình hình kinh tế đã ổn định hơn, các cuộc tham vấn theo Điều IV với Nga đang được nối lại, phù hợp với các nghĩa vụ của cả Quỹ và quốc gia thành viên". Bà không đề cập đến bất kỳ lời chỉ trích nào mà quyết định của quỹ có thể đã gây ra.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết vào tháng trước rằng nền kinh tế của quốc gia này đã vượt quá kỳ vọng về mặt tăng trưởng.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia-24, ông tiết lộ rằng tăng trưởng GDP của Nga trong nửa đầu năm đã đạt 4,7%, "một con số rất tốt", bất chấp nhiều hạn chế kinh tế do phương Tây áp đặt lên đất nước. Theo ông Siluanov, Bộ hiện kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,9% vào cuối năm.

Ngân hàng Thế giới trước đây cho biết tăng trưởng kinh tế của Nga đã bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong khi IMF dự đoán vào tháng 4 rằng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến vào năm 2024.

An Nhiên (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp

Thái Bình lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp

(CLO) UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nguyên Xá thuộc huyện Vũ Thư; cụm công nghiệp Đô Lương (phần mở rộng) thuộc huyện Đông Hưng.

Kinh tế vĩ mô
Dân số triệu phú của Trung Quốc tăng trưởng 'kịch tính' trong 10 năm qua, vượt xa Hoa Kỳ

Dân số triệu phú của Trung Quốc tăng trưởng 'kịch tính' trong 10 năm qua, vượt xa Hoa Kỳ

(CLO) Theo báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn đầu tư và di cư New World Wealth Henley & Partners, số lượng người siêu giàu trên thế giới đã mở rộng đáng kể trong 10 năm qua, dẫn đầu là Trung Quốc.

Kinh tế vĩ mô
Italy vẫn là thiên đường dành cho người giàu châu Âu

Italy vẫn là thiên đường dành cho người giàu châu Âu

(CLO) Những người nộp thuế giàu có ở Anh và Pháp vẫn muốn chuyển đến Italy mặc dù quốc gia này gần đây đã quyết định tăng gấp đôi mức thuế suất cố định đối với thu nhập của những người nước ngoài giàu có lên 200.000 euro/năm.

Kinh tế vĩ mô
Ước tính thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng

Ước tính thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng

(CLO) Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 diễn ra vào sáng 15/9, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về tình hình thiệt hại và đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Kinh tế vĩ mô
Nhiều công ty phương Tây rút lui khỏi Trung Quốc

Nhiều công ty phương Tây rút lui khỏi Trung Quốc

(CLO) Theo báo cáo công bố tuần này của Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải, Trung Quốc đang dần mất đi sức hấp dẫn như một điểm đến đầu tư cho các công ty phương Tây.

Kinh tế vĩ mô