Các sếp lớn Xiaomi mất hàng tỷ USD sau lệnh cấm của ông Trump

Thứ bảy, 16/01/2021 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào ngày 14/1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bổ sung thêm 9 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Xiaomi vào danh sách các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Quyết định của Mỹ khiến tài sản của các lãnh đạo Xiaomi “bay hơi” hàng tỷ USD do cổ phiếu lao dốc.

Ngay sau khi Xiaomi bị đưa vào danh sách đen, các nhà đầu tư Mỹ sẽ không được mua cổ phiếu cũng như phải thoái hết vốn ra khỏi công ty này (nếu có) trước hạn chót. Ảnh: Getty

Ngay sau khi Xiaomi bị đưa vào danh sách đen, các nhà đầu tư Mỹ sẽ không được mua cổ phiếu cũng như phải thoái hết vốn ra khỏi công ty này (nếu có) trước hạn chót. Ảnh: Getty

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm 14/1 đã bất ngờ tuyên bố bổ sung thêm 9 công ty của Trung Quốc vào danh sách những doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Trung Quốc, nâng tổng số các doanh nghiệp Trung Quốc trong danh sách này lên đến 44.

Cụ thể, 9 công ty Trung Quốc bị bổ sung vào “danh sách đen"”của Bộ Quốc phòng Mỹ bao gồm hãng chế tạo máy bay Comac và hãng sản xuất điện thoại Xiaomi, hãng Advanced Micro-Fabrication Equipment, Luokung Technology, Beijing Zhongguancun Development Investment Centre, GOWIN Semiconductor, Grand China Air, Global Tone Communication Technology và China National Aviation Holding.

Theo lệnh cấm, ngay sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố, các nhà đầu tư Mỹ buộc phải thoái vốn khỏi các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách này trước ngày 11/11. Quyết định này cho thấy những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đẩy mạnh các động thái cứng rắn với Trung Quốc vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Hiện, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington và các hãng trên vẫn chưa bình luận trước tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chia sẻ với truyền thông nước này, ông Keith Krach – Thứ trưởng phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không thêm công ty nào vào danh sách đen kể từ giờ cho đến khi nhiệm kỳ kết thúc.

Trước đó, vào ngày 13/1, theo các nguồn tin thân cận cho hay, chính quyền Trump đã hủy bỏ kế hoạch thêm 3 tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc là Alibaba, Tencent và Baidu vào danh sách đen.

Các lãnh đạo Xiaomi thiệt hại hàng tỷ USD

CEO Xiaomi – tỷ phú Lei Jun (trái) và Phó chủ tịch của Xiaomi – tỷ phú Lin Bin. Ảnh: Xinhua

CEO Xiaomi – tỷ phú Lei Jun (trái) và Phó chủ tịch của Xiaomi – tỷ phú Lin Bin. Ảnh: Xinhua

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỷ phú Lei Jun - CEO kiêm nhà đồng sáng lập hãng sản xuất thiết bị điện tử Xiaomi của Trung Quốc - đã bay hơi gần 3 tỷ USD chỉ trong 1 ngày sau khi thông tin danh sách đen trên được đưa ra. Thông tin này đã khiến cho giá cổ phiếu của Xiaomi giảm kỷ lục 10,26% trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Theo đó, ông Lei sở hữu hơn một phần tư cổ phần của Xiaomi, và hiện là tỷ phú giàu thứ 4 tại Trung Quốc với khối tài sản 28,2 tỷ USD, xếp ngay sau tỷ phú Jack Ma.

Ngoài ra, tỷ phú Lin Bin – Phó chủ tịch Xiaomi cũng chứng kiến khối tài sản cá nhân bay hơi 1,5 tỷ USD, xuống còn 10,1 tỷ USD. Tài sản của ít nhất 5 cổ đông tỷ phú khác cũng lao dốc.

Dù ngành công nghệ Trung Quốc gần đây chịu thiệt hại lớn vì giới chức trong nước siết kiểm soát và nhiều doanh nghiệp bị Mỹ đưa vào danh sách đen, Xiaomi vẫn tăng trưởng tốt.

Ngành công nghệ Trung Quốc trong thời gian gần đây đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề do giới chức Bắc Kinh siết chặt quản lý và nhiều doanh nghiệp bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Đến ngay cả ông chủ Alibaba – tỷ phú Jack Ma đã mất gần 10 tỷ USD kể từ cuối tháng 10 năm ngoái khi giới chức siết kiểm soát các đế chế của ông.Tuy nhiên, Xiaomi là một trong số ít các công ty công nghệ Trung Quốc chứng kiến tăng trưởng đều.

Trong quý III/2020, Xiaomi không những đã vượt qua cả hãng Apple của Mỹ về doanh số điện thoại thông minh mà còn chiếm thêm thị phần từ Huawei Technologies. Vào tuần trước, cổ phiếu Xiaomi đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Trong tháng 12 vừa qua, giá trị vốn hóa của hãng này còn vượt mức 100 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu từng đặt ra trong đợt IPO năm 2018.

Tuy nhiên, cú giáng đòn bất ngờ từ chính quyền Tổng thống Trump đã xóa sạch đà tăng trưởng của hãng. Thông tin trên đã gây hoang mang cho giới đầu tư, mất ổn định thị trường chứng khoán dù cho Xiaomi khẳng định họ không thuộc sở hữu hay nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc.

                                                           Hương Vũ

Tin khác

Sự hòa quyện khó tin giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

Sự hòa quyện khó tin giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

(CLO) Được thiết kế bởi đội ngũ KTS danh tiếng từ KKAA và Kego Kuma - Kiến trúc sư thuộc hàng ngôi sao tại Nhật Bản, The Miyabi đề cao tối đa giá trị hòa hợp của con người với thiên nhiên, tập trung cao độ vào cách tạo ra không gian đắt giá để chủ nhân tinh hoa hưởng thụ cuộc sống.

Bất động sản
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp