Các trường học của Hà Nội hối hả chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Chủ nhật, 03/05/2020 08:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để đón học sinh đi học trở lại, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành khử khuẩn, dọn vệ sinh và lên các phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang đến trường

Ngày 4/5 học sinh các cấp THCS và THPT của Hà Nội đi học trở lại. Để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tất bật chuẩn bị các phương án đón học sinh, tiến hành dọn vệ sinh trường học.

Tại trường Marie Curie, Hà Nội công tác vệ sinh phòng học luôn được chuẩn bị chu đáo (ảnh TL).

Tại trường Marie Curie, Hà Nội công tác vệ sinh phòng học luôn được chuẩn bị chu đáo (ảnh TL).

Hiệu trưởng Trường Merie Curie Hà Nội, Nguyễn Xuân Khang đã có thư ngõ gửi tới học sinh và phụ huynh yêu cầu, việc đo thân nhiệt và chuẩn bị khẩu trang cho con trước khi đi học. Nếu học sinh không có biểu hiện sốt, ho và khó thở thì cho đến trường ngược lại thi để ở nhà và đưa đi khám bệnh.

Tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội, nhiều khẩu hiệu yêu thương đã được viết sẵn đề đón chào học sinh đến trường (ảnh TL).

Tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội, nhiều khẩu hiệu yêu thương đã được viết sẵn đề đón chào học sinh đến trường (ảnh TL).

Để đảm bảo trường học an toàn phòng dịch, nếu học sinh không đi xe bus, nếu đưa đón con thì phụ huynh không vào lớp học. Nhà trường yêu cầu học sinh thường xuyên mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Trường học luôn đảm bảo môi trường sạch sẽ, diệt khuẩn, an toàn tuyệt đối trong việc ăn uống.

Lãnh đạo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm lên các phương án chi tiết để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại (ảnh TL).

Lãnh đạo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm lên các phương án chi tiết để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại (ảnh TL).

Tại hệ thống trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội, công tác này cũng tiến hành khẩn trương. Nhà trường đã vệ sinh cẩn trọng trường học, chuẩn bị chi tiết từng phương án để học sinh đến trường được an toàn. Các chỗ ngồi đã được kê theo yêu cầu giãn cách của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc lau dọn phòng học, vệ sinh nhà trường được chú trong (ảnh TL).

Việc lau dọn phòng học, vệ sinh nhà trường được chú trong (ảnh TL).

Tại trường THPT Phan Huy Chú Hà Nội, mọi việc đã chuẩn bị xong. Trao đổi với phóng viên Báo Nhà Báo và Công Luận, Hiệu trưởng nhà trường, Hà Xuân Nhâm cho biết, nhà trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành như vệ sinh, khử khuẩn, các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Ưu tiên cho khối 12 sẽ đến trường nhiều hơn các khối còn lại, sau đó các tuần tiếp theo sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế điều chỉnh.

Minh Triết

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục