(CLO) ‘Beyflation', Swiftonomics’ hay ‘Pinkflation’ dùng để chỉ những fan hâm mộ vung nhiều tiền để đi xem hòa nhạc của thần tượng, qua đó đẩy giá vé lên cao. Một chuỗi các chuyến lưu diễn của ngôi sao nhạc quốc tế vào mùa hè này có làm rung chuyển nền kinh tế?
Gần đây, lạm phát là từ mọi người thường hay nhắc đến, khi kho bạc của chúng ta bị ảnh hưởng và giá cả dường như không ngừng tăng vọt. Nhưng thần tượng âm nhạc có thể là một phần đáng trách không?
Trong những năm gần đây, vé buổi hòa nhạc đã tăng giá. Ngay cả các nhà kinh tế cũng chú ý và đặt tên cho hiện tượng này là: "Funflation".
Hình ảnh show diễn của Taylor Swift. Ảnh: Reuters.
Sẵn sàng vung tiền đi xem hòa nhạc
Bên cạnh đó, các nhà kinh tế đã phát hiện ra một xu hướng bất thường trong mùa hè: Người tiêu dùng vẫn vung tiền cho những trải nghiệm đắt tiền nhưng thú vị, từ đi chơi đêm đến các buổi hòa nhạc, bất chấp giá cả tăng cao.
Từ 'Eras' của Taylor Swift đến 'Renaissance' của Beyoncé và chuyến lưu diễn mang tên Bruce Springsteen, một số tên tuổi lớn nhất thế giới sẽ trình diễn vào mùa hè này cho hàng triệu người trên khắp thế giới, bao gồm cả châu Âu.
Điều này đã khiến một số nhà phân tích cân nhắc xem liệu mức “giá trên trời” mà người hâm mộ sẵn sàng trả để xem trực tiếp thần tượng biểu diễn và tác động tiếp theo đối với chi phí ăn ở có thể tác động rõ rệt đến nền kinh tế hay không.
Ví dụ, tại Thụy Điển, Ngân hàng Danske dự đoán rằng Beyoncé - người đã mở chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Stockholm vào tháng 5 - đã góp phần làm tăng giá khách sạn khiến tỷ lệ lạm phát hàng tháng cao hơn 0,2% so với dự kiến.
Beyoncé nhận giải Album nhạc dance/nhạc điện tử hay nhất cho "Renaissance" tại Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 65 vào ngày 5/2/2023, ở Los Angeles.Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP
Vương quốc Anh cũng quan sát thấy tác động tương tự khi giá ở lĩnh vực văn hóa và giải trí tăng 6,8% trong năm tính đến tháng 5 năm 2023, nhanh nhất trong 30 năm. Cụ thể, tác động lớn nhất từ các dịch vụ văn hóa, đặc biệt là phí vào cửa các buổi hòa nhạc và các sự kiện nhạc sống khác.
Mario Ihieme, một người hâm mộ Beyoncé ở London, chia sẻ: “Mọi người sẵn sàng vung tiền vì biết rằng họ sẽ nhận được nội dung chất lượng, cộng với việc ai biết khi nào hoặc liệu thần tượng của mình có tổ chức chuyến lưu diễn khác hay không”.
Mới cuối tuần trước, 150.000 người hâm mộ âm nhạc đã trả 395 euro (tương đương 340 bảng Anh) để có được tấm vé đáng mơ ước đến lễ hội Glastonbury để xem Elton John, Lana del Rey, Lizzo và hàng trăm nghệ sĩ khác biểu diễn.
Giá sự kiện trong dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh dựa trên thời điểm diễn ra chương trình, không phải thời điểm mua vé. Nhưng với các nghệ sĩ khác nhau biểu diễn mỗi tháng, thật khó để so sánh người này với người kia, một phát ngôn viên của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết.
Paul Donovan, nhà kinh tế trưởng của UBS Global Wealth Management, cho hay: “Chất lượng (chủ quan) của các nghệ sĩ âm nhạc nhấn mạnh mức độ khó để tính toán mức tăng giá 'sạch'.
"Đối với lạm phát ở Vương quốc Anh, áp lực có thể vẫn còn," ông nói thêm, lưu ý đến một chuỗi hợp đồng biểu diễn ở Vương quốc Anh của ca sĩ Harry Styles vào tháng Sáu.
Trên đại lý bán lẻ Stubhub, chỗ ngồi rẻ nhất cho buổi diễn của Taylor Swift vào tháng 7 ở TP Seattle (Mỹ) là 1,097 euro (tương đương 1,200 USD); vé cho buổi biểu diễn vào tháng 8 ở TP Mexico có giá 457 euro (tương đương 500 USD) mỗi vé.
Joel Barrios, một người hâm mộ Beyoncé ở Los Angeles, cho biết: “Tôi phải tìm mọi cách để mua vé hòa nhạc. Tôi đã chi khoảng 6.401 euro (tương đương 7.000 USD) cho ba vé biểu diễn ở Mỹ - cũng như 6.601 euro (tương đương 6.650 USD) khác cho một số buổi biểu diễn ở châu Âu.
Dù không phải chật vật để mua vé hòa nhạc như anh Joel, những người hâm mộ khác nói rằng họ đã có một thời gian dễ dàng hơn. Carolina Candelas đã chi 92 euro (tương đương 101 USD) để gặp Beyoncé cùng các chị gái và bố mẹ nữ ca sĩ ở Barcelona.
Khó gây lạm phát
Theo Euronews, nhạc sống chỉ là một tập hợp con của chi phí giải trí tổng thể, chiếm một phần nhỏ hơn trong chi tiêu của người tiêu dùng so với nhà ở hoặc thực phẩm. Một số người nghi ngờ rằng giá buổi hòa nhạc có thể có tác động rõ rệt đến lạm phát.
Andy Gensler, biên tập viên điều hành của Pollstar, một ấn phẩm theo dõi ngành công nghiệp hòa nhạc toàn cầu, gọi đó là một "khẳng định lố bịch" rằng các buổi biểu diễn của Beyoncé sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Ông cho biết, trong khi giá vé đã tăng, số liệu giữa năm không cho thấy mức tăng đáng kể kể từ tháng 5/2022, khi lạm phát của Mỹ là 8,6%.
Album Midnights tạo nên thành công lớn cho Taylor Swift trong năm 2022. Ảnh: CNN.
Những người khác thậm chí còn đưa ra lập luận rằng tác động to lớn của chuỗi chuyến lưu diễn nhạc pop khổng lồ gần đây này có thể giúp “hồi sinh” nền kinh tế, đặc biệt là khi lĩnh vực nghệ thuật và khách sạn phải chịu đựng trong suốt đại dịch COVID-19.
Thật vậy, thuật ngữ "Swiftonomics" - một chủ nghĩa mới để mô tả dấu ấn kinh tế có mục đích của Taylor Swift - đang trở thành “cơn sốt” khi chuyến lưu diễn mới nhất của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ dự kiến thu về hơn 570-665 triệu euro (tương đương 624-728 USD) chỉ riêng tại xứ cờ hoa.
Cả hai chuyến lưu diễn của Taylor Swift và Beyoncé đều khiến một số nhà bình luận suy đoán về tác dụng tiết kiệm tiềm năng của họ đối với suy thoái kinh tế.
Bộ Lao động Mỹ không đo lường lạm phát cụ thể đối với giá buổi hòa nhạc, nhưng tỷ lệ lạm phát đối với các sự kiện tuyển sinh biểu diễn trực tiếp hiện cao hơn 2,6 điểm phần trăm so với lạm phát chung của Mỹ. Khoảng cách đó đã tăng lên trong năm nay khi các số liệu tiêu đề đã giảm.
Gần đây, thông tin Blackpink, nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink” tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam đã dậy sóng khắp các trang mạng xã hội.
“Cuộc chiến” giành vé lần này sẽ rất khốc liệt bởi người hâm mộ Việt Nam sẽ không chỉ cạnh tranh lẫn nhau mà còn với người hâm mộ châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.
Trên các trang mạng, nhiều người bày tỏ phấn khích khi được tham gia show diễn của 4 cô nàng Blackpink. Cụ thể, một số chia sẻ sẽ thuê khách sạn gần khu vực Mỹ Đình để tiện di chuyển, trong khi số khách đang cật lực “săn vé”.
Theo thông báo, concert "Born Pink" tại Hà Nội sẽ chính thức mở bán vé vào trưa thứ 6 tuần sau (ngày 7/7).
Vé sẽ được mở bán trên trang phân phối vé hòa nhạc Ticketbox: https://ticketbox.vn/.
Lưu ý, vé concert Blacpink tại Hà Nội sẽ chỉ mở bán chung một lần duy nhất vào 12 trưa ngày 7/7.
Hiện nay đã có nhiều hội nhóm, cá nhân nhanh chóng nhận đặt vé hộ với giá từ 1-2 triệu đồng (tùy từng hạng ghế) với số lượng rất giới hạn.
Thông tin về giá vé chính thức tuy chưa được ban tổ chức công bố, nhưng theo các concert K-pop khác, chi phí dự kiến sẽ dao động từ 3,000,000 đến 10,000,000 đồng (đã bao gồm công nhận đặt hộ).
(CLO) Từ xa xưa dân gian đã truyền tụng nhiều câu ca dao nhắc đến hội bơi Đăm như “Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy” hay “Xù Gạ thì giỏi chăn tằm, làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền”. Và chiều nay (6/4), lễ hội bơi Đăm truyền thống năm 2025 – một Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được khai mạc và những “đô bơi” đã mang đến màn trình diễn đặc sắc cho công chúng thưởng ngoạn.
(CLO) Tục lệ “xông đền, xông điện, xông nhà thờ họ, xông nhà” được nhân dân làng Gạo duy trì qua hàng trăm năm và trở thành nét đẹp văn hóa của cả cộng đồng.
(CLO) Khi theo dõi các fanpage, kênh youtube, tiktok... của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chúng ta dễ dàng bắt gặp các buổi truyền hình trực tiếp. Những vấn đề thời sự, nóng hổi đăng tải trên các nền tảng số này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Và đằng sau câu chuyện đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thiết bị, đặc biệt là việc đổi mới quy trình sản xuất của mỗi phóng viên, BTV.
(CLO) Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trở lại trước công chúng khi ngồi trên xe lăn tiến vào Quảng trường Thánh Peter tại Vatican và chào đón đám đông tín đồ đang reo hò nồng nhiệt.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ, cục bộ có nơi mưa to.
(CLO) Tối 6/4/2025, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-0 trước Bình Dương, tại trận đấu thuộc vòng 17 LPBank V.League 2024/25.
(CLO) Malaysia và nhiều nước trong khu vực hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời bày tỏ nhất trí và ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề này.
(CLO) Trong một căn phòng sang trọng ở quận Gangnam, Seoul, những đứa trẻ mới 4 tuổi đang cặm cụi viết những bài luận tiếng Anh gồm 5 đoạn trong vòng 15 phút.
(CLO) Ngày 6/4, Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức lại Giải Marathon Quốc tế Bình Nhưỡng sau 6 năm gián đoạn, với sự góp mặt của khoảng 200 vận động viên nước ngoài.
(CLO) Một chiếc trực thăng chữa cháy đã rơi vào chiều 6/4 khi đang tham gia khống chế cháy rừng ở thành phố Daegu, phía đông nam Hàn Quốc, khiến phi công điều khiển thiệt mạng.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng quyết định áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam ở mức 46% của Hoa Kỳ là không phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại song phương và không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.
(CLO) Chiều 6/4/2025, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2022.
(CLO) Hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 này đã giúp nâng tổng lượng khách trong quý I/2025 của cả nước đạt trên 6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay (tăng 29,6% so với quý I/2024).
(CLO) Ngày 6/4, đoàn lãnh đạo, đại biểu, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập là hai địa phương có đội thi đoạt giải Nhất Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” năm 2024 tổ chức dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng.
(CLO) Nhiều xe máy chạy ngược chiều trên cầu vượt 550 (Bình Dương) bất chấp ô tô đang lưu thông. Vụ việc khiến các tài xế bức xúc, dùng điện thoại quay lại và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
(CLO) Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có công văn gửi Sở công thương các tỉnh, thành phố triển khai Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.
(CLO) Liên minh châu Âu chuẩn bị áp mức phạt hơn 1 tỷ USD đối với nền tảng X của tỷ phú Elon Musk, do vi phạm nghiêm trọng các quy định về nội dung và thông tin sai lệch.
(CLO) Dragon Capital cho rằng: Việc các mức thuế 46% có được duy trì hay không có thể phụ thuộc vào khả năng của Việt Nam trong việc giảm thiểu hiệu quả các vấn đề trung chuyển hàng hoá.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên – tháng 3, năm 2025, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các phong trào vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Ngày 3/4, Nam A Bank đã đồng hành cùng Trường Đại học Việt Đức tổ chức Diễn đàn “Các thị trường vốn quốc tế và những lựa chọn chính sách của nền kinh tế mới nổi”. Hoạt động này thu hút đông đảo học giả quốc tế, chuyên gia kinh tế, tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt là nhà nghiên cứu, giáo sư đầu ngành của Cộng hòa Liên bang Đức tham dự.
Thông báo được đưa ra vào ngày 1/4/2025, trong đó Cục An toàn thực phẩm Đề nghị tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa đối với 4 lô bột ngọt (Monosodium L – Glutamate) do Công ty TNHH Liên Sen, địa chỉ tại số 19 đường 44, khu phố 1, tổ 6, phường 16, quận 8, TPHCM nhập khẩu, do vi phạm quy định về ghi nhãn.
Với mong muốn trở thành đối tác tài chính chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục triển khai và đẩy mạnh gói tài trợ chuỗi cung ứng ngành điện, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu, dự án, hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
(CLO) Việc Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hoá Việt Nam sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, nhất là những ngành nghề có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, da giày, điện tử, gỗ, nội thất,...
(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2025 về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.