Cái kết cho nhóm “choai choai” mang hung khí đi hỗn chiến

Thứ bảy, 18/02/2023 16:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khuya ngày 8/2, nhóm gồm 15 thanh, thiếu niên tại TP Đà Nẵng đến quán cà phê ở đường Nguyễn Thị Thập (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để uống cà phê.

Tại đây, Nguyễn Phước Hiếu (SN 2005, trú quận Thanh Khê), Nguyễn Anh Tiến, (SN 2004) và Phạm Minh Đức, (SN 2005, cùng trú quận Liên Chiểu), kể cho cả nhóm nghe về mâu thuẫn trên mạng xã hội với Lê Hoàng Vũ (SN 2002, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) và hẹn khuya 8/2 để “giải quyết”.

Trước khi xuất phát, nhóm Hiếu, Tiến, Đức rủ thêm 25 người nữa cùng mang theo hung khí (có cả bom xăng) điều khiển xe máy đến điểm hẹn tại cây xăng gần Cầu Đỏ thuộc xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

cai ket cho nhom choai choai mang hung khi di hon chien hinh 1

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm "choai choai" ở Quảng Nam và TP Đà Nẵng hẹn nhau hỗn chiến.

Khi đến nơi, nhóm này gặp một nhóm khác do Lê Hoàng Vũ, Ngô Văn Dương (SN 2004, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) và Dương Văn Bình (SN 2003, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) cầm đầu. Ngoài 3 bị can này, còn có thêm 25 thanh, thiếu niên khác.

Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm rượt đuổi nhau trên các tuyến đường với tốc độ cao, dàn hàng ngang, nẹt pô. Tại khu vực cầu Quá Giáng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), nhóm của Nguyễn Anh Tiến tập trung lại lực lượng rồi sử dụng xe máy đuổi theo nhóm của Lê Hoàng Vũ trên QL 1A từ Hòa Phước đến thị xã Điện Bàn.

Quá trình đuổi nhau, cả hai nhóm phóng xe máy với tốc độ cao. Nhóm của Tiến vượt lên ép nhiều xe nhóm của Vũ.

Sau khi nhóm của Tiến đuổi theo nhóm của Vũ đến trạm thu phí thuộc địa phận thôn Viêm Tây 1 (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) thì xe máy do M.V.Q., chở theo Đ.V.Q.Th., bị ngã. Cú ngã mạnh khiến Th., tử vong tại chỗ. Riêng Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức. Cả hai nhóm chạy xe lòng vòng khu vực này một lúc rồi giải tán.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn mở rộng điều tra, làm rõ.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án