Cải tổ mạnh mẽ bóng chuyền Nhật Bản, chia tay HLV trưởng đội tuyển nam và nữ

Thứ ba, 21/09/2021 22:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đặt mục tiêu vô địch Olympic 2024 diễn ra tại Paris, Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản quyết tâm cải tổ mạnh mẽ, chính thức nói lời chia tay cả hai huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam và nữ sau nhiều năm gắn bó.

Thông tin chính thức từ trang chủ Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản (JVA) cho biết, ông Yuichi Nakagaichi, sẽ thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản sau 4 năm gắn bó (2017-2021).

Cụ thể, ông Nakagaichi nộp đơn xin từ chức và Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản đã chấp thuận. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 9 và dự kiến vào giữa tháng 10, JVA sẽ công bố danh tính HLV mới cho đội tuyển.

cai to manh me bong chuyen nhat ban chia tay hlv truong doi tuyen nam va nu hinh 1

HLV Yuichi Nakagaichi sẽ chia tay đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản vào cuối tháng 9 này.

Phát biểu trong buổi họp báo sau khi JVA công bố thông tin, HLV phụ trách đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản Yuichi Nakagaichi cho biết:

“Tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, đạt thứ hạng cao hơn cùng các học trò. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với những gì chúng tôi đạt được tại Olympic tổ chức trên sân nhà”.

Vị HLV 53 tuổi còn cho biết thêm: “Từ khi lãnh trọng trách ở đội tuyển bóng chuyền nam vào năm 2017,  tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên cùng rất nhiều kỳ vọng, bản thân cũng đặt mục tiêu lớn về mặt thành tích”.

“Đội tuyển đã trải qua nhiều thử thách và khoảng thời gian khó khăn. Tôi cảm thấy biết ơn vì trải nghiệm này”.

cai to manh me bong chuyen nhat ban chia tay hlv truong doi tuyen nam va nu hinh 2

Ngoài ông Yuichi Nakagaichi, Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản cũng quyết định chia tay HLV tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản là bà Kumi Nakada.

Bên cạnh việc chấp thuận đơn từ chức của HLV tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản, Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản cũng vừa nói lời chia tay HLV trưởng đội tuyển nữ là bà Kumi Nakada sau thất bại tại Olympic Tokyo 2021 chỉ đạt hạng 10.

Những động thái cải tổ mạnh mẽ này cho thấy Hiệp hội bóng chuyền “xứ sở mặt trời mọc” sẽ có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự, đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại kỳ Olympic tiếp theo.

“Chúng tôi đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, một hội đồng tuyển chọn sẽ thành lập, chuẩn bị cho quá trình xem xét các ứng cử viên cho nhiều vị trí khác nhau”, chủ tịch JVA chia sẻ.

“Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng và dự kiến, quyết định bổ nhiệm HLV mới cho cả hai đội tuyển sẽ được đưa ra vào giữa tháng 10 tới đây”. 

PV

Bình Luận

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao