Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh nỗ lực cứu rừng giữa biển lửa

Thứ hai, 01/07/2019 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Suốt thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều diện tích rừng ở Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy trên diện rộng với mức độ tàn phá khủng khiếp. Những ngọn lửa khổng lồ rừng rực cháy, khói bốc ngút trời cao đã “nuốt” hàng trăm ha rừng ở các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Đức Thọ...

Trong thảm họa cháy rừng chưa từng có ở Hà Tĩnh, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân nuốt vội miếng cơm để chiến đấu với giặc lửa, những anh bộ đội cụ Hồ liên tục đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại, lấm lem căng mình giữa tâm điểm “chảo lửa” để dập tắt đám cháy, sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong vụ cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay, xảy ra ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh:

Khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa lan nhanh sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2 và 3 thuộc thị trấn Xuân An.

Khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa lan nhanh sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2 và 3 thuộc thị trấn Xuân An.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 400 người gồm các lực lượng cùng các phương tiện tập trung dập lửa nhưng ngọn lửa càng lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 400 người gồm các lực lượng cùng các phương tiện tập trung dập lửa nhưng ngọn lửa càng lan rộng.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kèm lá thông dễ bắt lửa, cộng với gió Lào thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kèm lá thông dễ bắt lửa, cộng với gió Lào thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Cuối chiều, đã có khoảng 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy vừa hỗ trợ 80 hộ dân tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản, tránh những thiệt hại về người và tài sản khi đám cháy lan rộng.

Cuối chiều, đã có khoảng 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy vừa hỗ trợ 80 hộ dân tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản, tránh những thiệt hại về người và tài sản khi đám cháy lan rộng.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng, đến 22h30 phút cùng ngày, vụ cháy rừng ở xã Xuân Hồng cơ bản được khống chế.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng, đến 22h30 phút cùng ngày, vụ cháy rừng ở xã Xuân Hồng cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, đến 3h sáng 29/6, vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An bùng phát trở lại rồi nhanh chóng lan rộng uy hiếp nhà dân.

Tuy nhiên, đến 3h sáng 29/6, vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An bùng phát trở lại rồi nhanh chóng lan rộng uy hiếp nhà dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lại căng mình để dập đám cháy, sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lại căng mình để dập đám cháy, sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Đến giữa buổi sáng ngày 29/6, ngọn lửa tại khu rừng thuộc TDP 1 thị trấn Xuân An đã được dập tắt nhưng do nắng nóng gay gắt nên đến khoảng 11h trưa cùng ngày, cháy rừng lại tiếp tục bùng phát ở Xuân Hồng.

Đến giữa buổi sáng ngày 29/6, ngọn lửa tại khu rừng thuộc TDP 1 thị trấn Xuân An đã được dập tắt nhưng do nắng nóng gay gắt nên đến khoảng 11h trưa cùng ngày, cháy rừng lại tiếp tục bùng phát ở Xuân Hồng.

Vùng cháy này cận kề 50 hộ dân thôn 7, thôn 8 của xã Xuân Hồng nên tiếp tục huy động khoảng 500 người gồm các lực lượng tập trung mở rộng đường băng cản lửa, sơ tán các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Vùng cháy này cận kề 50 hộ dân thôn 7, thôn 8 của xã Xuân Hồng nên tiếp tục huy động khoảng 500 người gồm các lực lượng tập trung mở rộng đường băng cản lửa, sơ tán các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

65965884_2979242078785106_637602042713473024_n
Cũng trong tối ngày 29/6, diễn biến đám cháy ngày càng phức tạp, chính quyền xã Xuân Hồng đã khẩn trương di dời 10 hộ dân sát chân núi.

Cũng trong tối ngày 29/6, diễn biến đám cháy ngày càng phức tạp, chính quyền xã Xuân Hồng đã khẩn trương di dời 10 hộ dân sát chân núi.

Sáng ngày 30/6, ngọn lửa tiếp tục quay lại và bùng cháy tại dãy núi thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An. Đây là lần thứ tư trong 3 ngày liên tiếp, rừng bắt lửa tại địa phương này nên lực lượng chức năng sơ tán các hộ, khu vực dễ cháy dưới chân núi.

Sáng ngày 30/6, ngọn lửa tiếp tục quay lại và bùng cháy tại dãy núi thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An. Đây là lần thứ tư trong 3 ngày liên tiếp, rừng bắt lửa tại địa phương này nên lực lượng chức năng sơ tán các hộ, khu vực dễ cháy dưới chân núi.

Trong khi đó, tại thôn 9, xã Xuân Hồng, rừng vẫn cháy và có chiều hướng lan xuống, ảnh hưởng đến các hộ dân. Quân khu 4 đã điều động 300 quân và hàng trăm người thuộc lực lượng của tỉnh, huyện cùng các phương tiện chữa cháy với nhiều vật dụng, trang bị khác để làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại thôn 9, xã Xuân Hồng, rừng vẫn cháy và có chiều hướng lan xuống, ảnh hưởng đến các hộ dân. Quân khu 4 đã điều động 300 quân và hàng trăm người thuộc lực lượng của tỉnh, huyện cùng các phương tiện chữa cháy với nhiều vật dụng, trang bị khác để làm nhiệm vụ.

Trưa ngày 30/6, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát hiện trường vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh xảy ra tại khu vực núi Hồng Lĩnh thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); đồng thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại đây.

Trưa ngày 30/6, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát hiện trường vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh xảy ra tại khu vực núi Hồng Lĩnh thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); đồng thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại đây.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, đoàn kết của chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An trong việc khống chế đám cháy rừng. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng phải tiếp tục tập trung phối kết hợp chặt chẽ để khoanh vùng cục bộ, ứng cứu, cố gắng khống chế dứt điểm đám cháy ở Nghi Xuân, không để đám cháy lan rộng, uy hiếp nhà và tài sản của người dân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, đoàn kết của chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An trong việc khống chế đám cháy rừng. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng phải tiếp tục tập trung phối kết hợp chặt chẽ để khoanh vùng cục bộ, ứng cứu, cố gắng khống chế dứt điểm đám cháy ở Nghi Xuân, không để đám cháy lan rộng, uy hiếp nhà và tài sản của người dân.

Cũng trong dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến động viên các lực lượng công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ đang trực tiếp tham gia chữa cháy tại đây; và đến thăm hỏi, động viên một số hộ dân ở sát khu vực cháy rừng tại huyện Nghi Xuân.

Cũng trong dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến động viên các lực lượng công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ đang trực tiếp tham gia chữa cháy tại đây; và đến thăm hỏi, động viên một số hộ dân ở sát khu vực cháy rừng tại huyện Nghi Xuân.

Chiều ngày 30/6, lửa rừng ở TDP 1, thị trấn Xuân An tiếp tục bùng cháy trở lại lần thứ 5, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân.

Chiều ngày 30/6, lửa rừng ở TDP 1, thị trấn Xuân An tiếp tục bùng cháy trở lại lần thứ 5, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân.

Báo Công luận
Chiều ngày 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Chiều ngày 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định: “Mặc dù bước đầu ngọn lửa đã được khống chế nhưng các cấp chính quyền, các lực lượng không được chủ quan. Trọng điểm mùa hè khắc nghiệt vẫn tập trung cao nhất trong tháng 7 và Hà Tĩnh là trong những điểm xung yếu nhất về cháy rừng. Theo đó, các lực lượng phải cắt trực thường xuyên, bố trí nhân lực, phương tiện và phương án “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó các diễn biến mới trong công tác PCCCR”.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định: “Mặc dù bước đầu ngọn lửa đã được khống chế nhưng các cấp chính quyền, các lực lượng không được chủ quan. Trọng điểm mùa hè khắc nghiệt vẫn tập trung cao nhất trong tháng 7 và Hà Tĩnh là trong những điểm xung yếu nhất về cháy rừng. Theo đó, các lực lượng phải cắt trực thường xuyên, bố trí nhân lực, phương tiện và phương án “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó các diễn biến mới trong công tác PCCCR”.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu địa phương tích cực tuyên truyền, đa dạng các kênh thông tin chuyển đến người dân bằng loa truyền thanh, tin nhắn sms, trong thời tiết nhạy cảm cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không được đốt rác, thực bì tùy tiện, gây ra các nguy cơ cao cháy rừng trở lại.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu địa phương tích cực tuyên truyền, đa dạng các kênh thông tin chuyển đến người dân bằng loa truyền thanh, tin nhắn sms, trong thời tiết nhạy cảm cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không được đốt rác, thực bì tùy tiện, gây ra các nguy cơ cao cháy rừng trở lại.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên, tặng quà cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên, tặng quà cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

Báo Công luận
Trưa nay (1/7), thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, tất cả các đám cháy rừng đã cơ bản được khống chế. Không thiệt hại về người nhưng hàng trăm ha rừng các loại bị thiêu cháy.

Trưa nay (1/7), thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, tất cả các đám cháy rừng đã cơ bản được khống chế. Không thiệt hại về người nhưng hàng trăm ha rừng các loại bị thiêu cháy.

Vào 14 giờ ngày 1/7, sau khi cơ bản khống chế được tất cả các đám cháy, hơn 200 người gồm tất cả các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên vẫn cắt cử nhau tuần tra canh gác. Từng tốp thay phiên nhau “cõng nước” lên để dập tắt những đám cháy còn âm ỉ, ngăn chặn triệt để tình trạng cháy rừng tái phát.

Vào 14 giờ ngày 1/7, sau khi cơ bản khống chế được tất cả các đám cháy, hơn 200 người gồm tất cả các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên vẫn cắt cử nhau tuần tra canh gác. Từng tốp thay phiên nhau “cõng nước” lên để dập tắt những đám cháy còn âm ỉ, ngăn chặn triệt để tình trạng cháy rừng tái phát.

Trong những ngày nắng nóng vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 69 vụ cháy rừng.

Trong những ngày nắng nóng vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 69 vụ cháy rừng.

Báo Công luận
Trong trong 3 ngày từ 28 đến 30/6, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 38 vụ cháy rừng. Riêng ngày 30/6 diễn ra cháy trên 5 huyện, đặc biệt có 3 khu vực cháy nghiêm trọng, đó là thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) và xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn).

Trong trong 3 ngày từ 28 đến 30/6, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 38 vụ cháy rừng. Riêng ngày 30/6 diễn ra cháy trên 5 huyện, đặc biệt có 3 khu vực cháy nghiêm trọng, đó là thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) và xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn).

Báo Công luận
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh để tiếp tục “lao mình ”cứu rừng giữa biển lửa.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh để tiếp tục “lao mình ”cứu rừng giữa biển lửa.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu đến chiều 30/6 là gần 200ha rừng, riêng tại khu vực dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân thiệt hại khoảng 66 ha.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu đến chiều 30/6 là gần 200ha rừng, riêng tại khu vực dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân thiệt hại khoảng 66 ha.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã huy động tổng lực lượng lên đến 15.000 lượt người bao gồm: Kiểm lâm, chủ rừng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân. Đồng thời, tỉnh huy động 50 lượt xe cứu hỏa và hàng ngàn lượt máy thổi gió, cưa xăng cứu hỏa. Các lực lượng đã thực hiện các phương án tác chiến, cắt rừng, làm đường băng cản lửa nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả do cháy rừng gây ra.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã huy động tổng lực lượng lên đến 15.000 lượt người bao gồm: Kiểm lâm, chủ rừng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân. Đồng thời, tỉnh huy động 50 lượt xe cứu hỏa và hàng ngàn lượt máy thổi gió, cưa xăng cứu hỏa. Các lực lượng đã thực hiện các phương án tác chiến, cắt rừng, làm đường băng cản lửa nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả do cháy rừng gây ra.

Riêng vụ cháy rừng tại địa bàn huyện Nghi Xuân, có hơn 6.000 lượt người được điều động đi dập lửa. Đặc biệt trong ngày 30/6, có hơn 2.000 người thuộc các lực lượng của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quân khu 4 được điều động để chữa cháy tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Riêng vụ cháy rừng tại địa bàn huyện Nghi Xuân, có hơn 6.000 lượt người được điều động đi dập lửa. Đặc biệt trong ngày 30/6, có hơn 2.000 người thuộc các lực lượng của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quân khu 4 được điều động để chữa cháy tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Trần Phong - Công Đại

Tin khác

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống