Cận cảnh Bảo tàng Tố Hữu với cách trưng bày gợi mở, kết hợp đa phương tiện: đọc, xem, nghe, tương tác

Chủ nhật, 18/10/2020 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bảo tàng Tố Hữu được nâng cấp từ nhà lưu niệm Tố Hữu mới đây chính thức đi vào hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ (4/10/1920 – 4/10/2020). Bảo tàng sẽ mở cửa đón khách vào các ngày thứ Bảy hằng tuần.

Vào ngày 11/10 vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4-10-1920 / 4-10-2020), gia đình nhà thơ Tố Hữu đã khai trương Bảo tàng Tố Hữu tại địa chỉ D9, Làng quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bảo tàng Tố Hữu được xây dựng trên cơ sở Nhà lưu niệm Tố Hữu khai trương từ năm 2009. Các chuyên gia ngành bảo tàng, đứng đầu là PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Thạc sĩ đồ họa Đam Ca đã xây dựng lại nội dung trưng bày và thiết kế, nâng cấp Nhà lưu niệm trở thành Bảo tàng Tố Hữu.

Chân dung nhà thơ Tố Hữu trong khuôn viên bảo tàng.

Chân dung nhà thơ Tố Hữu trong khuôn viên bảo tàng.

Trên diện tích hơn 120m2, bảo tàng hiện đang trưng bày một khối tư liệu lớn về cuộc đời và sự nghiệp Tố Hữu. Các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại bảo tàng đã được bố trí trưng bày một cách khoa học và đổi mới, cung cấp cho người xem một cách đầy đủ và đa chiều về cuộc đời và sự nghiệp của nhà cách mạng, nhà thơ lớn Tố Hữu.

Bảo tàng bao gồm hai phần nội dung, trong đó phần thứ nhất trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu được sắp xếp theo một chủ đề xuyên suốt, thể hiện qua 7 tập thơ gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước. Phần nội dung thứ hai là không gian tái tạo phòng khách và phòng làm việc của ông tại căn nhà 76 Phan Đình Phùng (Hà Nội), nơi nhà thơ Tố Hữu và gia đình đã sống suốt từ năm 1960 đến khi ông qua đời năm 2002.

Nhà lưu niệm Tố Hữu có 2 tầng trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu.

Nhà lưu niệm Tố Hữu có 2 tầng trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu.

Bên trong lưu giữ các tập thơ, gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước.

Bên trong lưu giữ các tập thơ, gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước.

Những kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu được lưu giữ cận thận.

Những kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu được lưu giữ cận thận.

Cô Nguyễn Minh Hồng đang giới thiệu các hiện vật trong nhà lưu niệm cho khách tham quan.

Cô Nguyễn Minh Hồng đang giới thiệu các hiện vật trong nhà lưu niệm cho khách tham quan.

Bảo tàng với nhiều cách trưng bày gợi mở, kết hợp đa phương tiện: đọc, xem, nghe, tương tác. Khiến cho người tham quan như được chính nhà thơ kể chuyện, dẫn dắt từng bước khám phá cả một chặng đường thơ, một chặng đường cách mạng suốt gần 70 năm.

Bảo tàng với nhiều cách trưng bày gợi mở, kết hợp đa phương tiện: đọc, xem, nghe, tương tác. Khiến cho người tham quan như được chính nhà thơ kể chuyện, dẫn dắt từng bước khám phá cả một chặng đường thơ, một chặng đường cách mạng suốt gần 70 năm.

Ông Nguyễn Hữu Phương (là con trai của nhà thơ Tố Hữu) đang nhìn lại những bức hình, bài thơ kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu.

Ông Nguyễn Hữu Phương (là con trai của nhà thơ Tố Hữu) đang nhìn lại những bức hình, bài thơ kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu.

Những kỷ vật vẫn còn nguyên trạng.

Những kỷ vật vẫn còn nguyên trạng.

Ở mỗi gian phòng, khách tham quan có thể chọn nghe các bài thơ, được nghe giọng đọc thơ, ngâm thơ bằng các hệ thống loa nhỏ có tai phôn.

Ở mỗi gian phòng, khách tham quan có thể chọn nghe các bài thơ, được nghe giọng đọc thơ, ngâm thơ bằng các hệ thống loa nhỏ có tai phôn.

Những bài thơ được phát liên tục qua các loa nhỏ.

Những bài thơ được phát liên tục qua các loa nhỏ.

Báo Công luận
Báo Công luận

Các hiện vật kỷ niệm của nhà thơ Tố Hữu.

Huân chương Sao Vàng và những kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu được lưu giữ cận thận và nguyên vẹn.

Huân chương Sao Vàng và những kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu được lưu giữ cận thận và nguyên vẹn.

Cuốn sổ ghi chép với bút tích chữ gốc của nhà thơ Tố Hữu.

Cuốn sổ ghi chép với bút tích chữ gốc của nhà thơ Tố Hữu.

Báo Công luận
Báo Công luận
Không gian tái hiện lại, phòng làm việc của nhà thơ Tố Hữu tại căn nhà 76 Phan Đình Phùng (Hà Nội), nơi ông và gia đình đã sống suốt từ năm 1960 đến khi ông qua đời năm 2002.

Không gian tái hiện lại, phòng làm việc của nhà thơ Tố Hữu tại căn nhà 76 Phan Đình Phùng (Hà Nội), nơi ông và gia đình đã sống suốt từ năm 1960 đến khi ông qua đời năm 2002.

Báo Công luận

Với một phong cách trưng bày mới, tương đối đầy đủ, Bảo tàng Tố Hữu sẽ mang tới cho công chúng những góc nhìn mới sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ cách mạng Tố Hữu.

Thanh Xuân

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa