Cận cảnh con đường “đau khổ” ở Quảng Trị

Thứ bảy, 01/06/2019 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày qua, nhiều người dân ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phản ánh họ rất bức xúc trước tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng (đất, đá, cát…) chạy trên tuyến đường Hùng Vương (cũ) gây hư hỏng, bong trong, sụt lún, xuống cấp trầm trọng, khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Tuyến đường Hùng Vương (cũ) đã xuống cấp nghiêm trong sau khi xe phục vụ dự án chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình. Ảnh Nguyễn Phương.

Tuyến đường Hùng Vương (cũ) đã xuống cấp nghiêm trong sau khi xe phục vụ dự án chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình. Ảnh Nguyễn Phương.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường này dài khoảng hơn 1km (tại khóm 2, thị trấn Khe Sanh)… mấy ngày qua, xe chở vật liệu phục vụ thi công tuyến đường thuộc gói thầu đường giao thông đô thị (thuộc Dự án GMS).

Con đường bị cày nát, lởm chởm gây nguy hiểm người đi đường. Ảnh Nguyễn Phương.

Con đường bị cày nát, lởm chởm gây nguy hiểm người đi đường. Ảnh Nguyễn Phương.

Trung bình hàng ngày có tới hàng trăm chuyến xe lớn nhỏ lưu thông trên tuyến đường này, nhiều phương tiện có trọng tải lớn dán logo của hãng xe Việt Ren, xe ben, xe môi trường di chuyển khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện ổ voi, ổ gà chằng chịt.

Đường bị cày nát đem lại sự nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông (Ảnh Nguyễn Phương)

Đường bị cày nát đem lại sự nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông (Ảnh Nguyễn Phương)

Người dân địa phương cho hay, xe to đi qua đã băm nát con đường, ngày nắng thì bụi bay mịt mù, ngày mưa thì sình lầy, đọng nước gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều phương tiện đi qua cũng là nỗi ám ảnh cho bà con người dân ở khóm 2, kéo dài đến khóm 7.

Nhiều xe ben, xe tải chạy trên tuyến đường này làm xuống cấp.

Nhiều xe ben, xe tải chạy trên tuyến đường này làm xuống cấp.

A5
A3

Trao đổi, ông Hoàng Văn Quynh- Chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh cho biết: Đúng là con đường Hùng Vương cũ đã xuống cấp rất nghiêm trọng, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho phép triển khai tuyến đường mới của Dự án GMS xe chạy trên tuyến đường này phục vụ dự án nên đã hư hỏng rất nhiều.

Việc xuống cấp tuyến đường này đã ảnh hưởng rất lớn đến người dân đi lại trong thị trấn. "Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiến hành kiến nghị với chủ đầu tư dự án để tìm hướng xử lý, trước mắt, thị trấn đã đề xuất các tuyến đường ảnh hưởng để kiến nghị đầu tư giai đoạn 2 (thuộc Dự án GMS)", ông Quynh nói.

Nguyễn Phương

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống