Cận cảnh người dân Đồng Nai chung sống với dịch Covid-19

Thứ sáu, 18/06/2021 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh nhưng nhiều người dân nằm trong khu vực bị phong tỏa vẫn chấp nhận thay đổi thói quen thường nhật để thích ứng với tình hình.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo ghi nhận của báo Nhà báo & Công luận sáng 18/6, khu vực chợ Long Bình Tân đã được gỡ bỏ dây căng phong toả tạm thời, một vài tiểu thương đã bắt đầu buôn bán trở lại. Tuy nhiên các hoạt động buôn bán chỉ cầm chừng và đề cao ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Khu vực phong tỏa được kiểm soát chặt chẽ.

Khu vực phong tỏa được kiểm soát chặt chẽ.

Còn tại chợ An Bình (KP.10, phường An Bình) lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thực hiện các biện pháp phong toả y tế. Hơn 100 tiểu thương kinh doanh buôn bán ở đây đã tạm đóng cửa theo quy định là 21 ngày.

Cuộc sống của những người dân ở khu vực bị phong tỏa.

Cuộc sống của những người dân ở khu vực bị phong tỏa.

Nhiều người dân trong khu vực chợ vẫn sinh hoạt bình thường. Riêng một số hộ lân cận khu vực đang phong toả gặp một chút khó khăn khi phải thay đổi lộ trình di chuyển đến nơi làm việc.

Chợ Long Bình Tân đã được gỡ phong tỏa nhưng các tiểu thương vẫn thận trọng với dịch bệnh, chỉ buôn bán cầm chừng.

Chợ Long Bình Tân đã được gỡ phong tỏa nhưng các tiểu thương vẫn thận trọng với dịch bệnh, chỉ buôn bán cầm chừng.

Liên quan đến trường hợp F1 ở siêu thị Big C Đồng Nai, ngày 18/6 đã có kết quả 22 trường hợp âm tính lần 1 và nhiều trường hợp đang được điều tra dịch tễ.

Đến sáng ngày 18/6, TP. Biên Hoà vẫn đang tiếp tục thực hiện quyết định phong toả toàn bộ hơn 100 hộ dân ở khu vực chợ An Bình (phường An Bình, TP. Biên Hòa) và toàn bộ Big C Đồng Nai. Đồng thời, tiếp tục khoanh vùng điều tra dịch tễ diện rộng.

Hàng quán ăn uống cũng đã mở cửa nhưng các biện pháp phòng dịch được quan tâm, chú ý nhiều hơn.

Hàng quán ăn uống cũng đã mở cửa nhưng các biện pháp phòng dịch được quan tâm, chú ý nhiều hơn.

Được biết, 2 địa điểm phong toả trên đều là nơi tập trung đông đúc dân cư, công nhân lao động trên địa bàn và là cửa ngõ thông thương của tỉnh Đồng Nai với các tỉnh thành phố lân cận.

Nhiều cửa hiệu vẫn chưa mở cửa trở lại sau lệnh gỡ phong tỏa.

Nhiều cửa hiệu vẫn chưa mở cửa trở lại sau lệnh gỡ phong tỏa.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ việc phong tỏa nhưng người dân hầu hết đều nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ quan chức năng. Nâng cao y thức chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự bình an cho cộng đồng.

Một số ít tiểu thương chợ Long Bình Tân đã bắt đầu bán trở lại.

Một số ít tiểu thương chợ Long Bình Tân đã bắt đầu bán trở lại.

Bên cạnh việc phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tăng cường phối hợp cùng tỉnh Bình Dương và TP. HCM khoanh vùng khẩn trương dập dịch không để bùng phát gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân.

Tin, ảnh: Văn Thể

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống