Cần làm rõ động cơ của nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn và thuộc cấp trong việc “làm sai lệch hồ sơ”

Thứ tư, 29/12/2021 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn cho thấy sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất của một số người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tiến hành tố tụng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật...

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa tống đạt, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn - TP Hải Phòng (được biết, vào giữa tháng 11/2021, Đại tá Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn, được điều động về làm Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng).

Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Văn - nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn, cùng về tội danh Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Cả 2 bị can này bị khởi tố để điều tra do liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86, địa chỉ phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Trước đó, trong vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã đề nghị truy tố 6 bị can đều là cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

can lam ro dong co cua nguyen truong cong an quan do son va thuoc cap trong viec lam sai lech ho so hinh 1

Ông Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn - người vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Trước diễn biến mới nhất của vụ án khi ông Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn vừa bị khởi tố, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này.

PV: Thưa Tiến sĩ, ông đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng đối với hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp của những cá nhân liên quan đến vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn?

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường: Đây là một trong những vụ việc gây rúng động dư luận xã hội. Ông Trần Tiến Quang và các bị can khác (vốn là thuộc cấp của ông Quang) đều bị khởi tố về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Hành vi này cho thấy sự suy thoái về đạo đức, sa sút về phẩm chất của một số người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tiến hành tố tụng.

Hành vi dung túng cho các sai phạm như vậy có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, làm giảm sút uy tín của cơ quan tố tụng, làm giảm sút niềm tin của người dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bởi vậy, việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm như thế này là cần thiết, thể hiện trật tự kỷ cương, sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

can lam ro dong co cua nguyen truong cong an quan do son va thuoc cap trong viec lam sai lech ho so hinh 2

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường.

PV: Theo quy định của pháp luật, những người có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc sẽ bị xử lý như thế nào, thưa ông?

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường: Theo Điều 375, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc thì mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc thuộc nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp do những người tiến hành tố tụng như điều tra viên, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án.. thực hiện. Hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc diễn ra đối với vụ án hình sự và những vụ việc trong giai đoạn xác minh tin báo chưa khởi tố vụ án. Hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự như thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc hoặc bằng thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Trong vụ án này, bước đầu Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, các bị can đã làm sai lệch hồ sơ vụ việc, không xử lý người vi phạm pháp luật về ma túy. Hành vi có dấu hiệu của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, đáng lẽ phải xử lý hình sự, tuy nhiên, một số cán bộ Công an đã bỏ ra ngoài hồ sơ các tài liệu quan trọng, không thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

can lam ro dong co cua nguyen truong cong an quan do son va thuoc cap trong viec lam sai lech ho so hinh 3

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Với kết quả điều tra, xác minh như vậy thì những người vi phạm trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 375 Bộ luật hình sự, với tình tiết định khung là “dẫn đến bỏ lọt tội phạm”.

Để xử lý theo khung khoản này thì cơ quan điều tra phải chứng minh rằng các bị can đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc, hành vi sai lệnh đó dẫn đến việc không truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, với việc xử lý các bị can xâm phạm hoạt động tư pháp thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV: Trước đó, trong kết luận điều tra vụ án "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn có thể hiện: Thuộc cấp trước đây của ông Trần Tiến Quang khai được ông Trần Tiến Quang (thời điểm đó giữ chức Trưởng Công an quận Đồ Sơn) và ông Phạm Quang Tuấn (thời điểm đó giữ chức Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn) chỉ đạo thực hiện việc nhận tiền để không xử lý các đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Dưới góc độ là chuyên gia pháp lý, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường: Cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thông tin nêu trên để xem xét giải quyết triệt để vụ án. Nguyên nhân, động cơ của hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc cần được làm rõ.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, các bị can trong vụ án này đã nhận tiền hoặc lợi ích vật chất của các đối tượng vi phạm hoặc của người thân, người nhà các đối tượng đó để bỏ qua sự việc, không xử lý hình sự, làm sai lệch hồ sơ vụ việc thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ để xử lý theo quy định tại Điều 354 và Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Với hành vi nhận hối lộ thì chế tài sẽ rất nghiêm khắc đối với người có chức vụ, quyền hạn...

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án