Cần Thơ: 34 tác phẩm đoạt giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ VIII

Thứ sáu, 03/04/2015 08:19 AM - 0 Trả lời

Cần Thơ: 34 tác phẩm đoạt giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ VIII

(Congluan.vn) - Ngày 19/6, UBND TP Cần Thơ và Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), tổng kết Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ VIII (2013 - 2014) và Thành tựu 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

>>>

Với chủ đề “Huy động các nguồn lực phát triển thành phố, xây dựng thành phố Cần Thơ xứng tầm là đô thị văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ VIII (2013 - 2014) và thành tựu 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương đã quy tụ 192 tác phẩm của 84 tác giả và 38 nhóm tác giả là nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp ở Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, phóng viên các văn phòng đại diện, thường trú các báo Trung ương và các tỉnh đặt trên địa bàn thành phố.

Báo Công luận
 
 Hai nhóm tác giả thuộc Báo Cần Thơ và Đài PT&TH TP Cần Thơ nhận giải thành tựu 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

So với giải lần thứ VII (2012 - 2013), số lượng tham gia dự thi giải năm nay tăng 34 tác phẩm (21,5%), trong đó báo in vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 83 tác phẩm (tăng 18 tác phẩm) chiếm 42,2% tổng số tác phẩm dự thi. Năm nay, ngoài bốn hệ thống giải thưởng thường niên (báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí), Ban tổ chức đã chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất của bốn loại hình báo chí dự thi nêu bật được những thành tựu về một số lĩnh vực quan trọng của TP Cần Thơ trong 10 năm để trao giải đặc biệt “Thành tựu 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương”.

Báo Công luận
 
 Ông Trần Quốc Trung - Phó Bí thư TT Thành ủy Cần Thơ trao giải Nhất giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ VIII cho hai nhóm tác giả thuộc Báo Cần Thơ và VTV Cần Thơ

Theo đó, hai tác phẩm được vinh danh gồm: Báo in: “Thách thức đô thị hóa, công nghiệp hóa nhìn từ sự phát triển của thành phố Cần Thơ” của nhóm tác giả Thu Hà – Thu Hoài (Báo Cần Thơ); báo hình: loạt phim tài liệu “Thành phố Cần Thơ – 10 năm trực thuộc Trung ương” (Đài PT&TH TP Cần Thơ).

Về giải thưởng thường niên (giải Phan Ngọc Hiển), năm nay có 34 tác phẩm (4 loại hình) đoạt giải gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích. Trong đó, hai giải nhất gồm: tác phẩm báo in “Liên kết trong sản xuất: Xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại” của nhóm tác giả Lê Thanh Long – Đặng Thị Mỹ Thanh (Báo Cần Thơ) và tác phẩm báo hình “Ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc – Lý Của – Việt Khoa (VTV Cần Thơ).

Báo Công luận
 
 Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen của TW Hội Nhà báo VN cho các hội viên nhà báo xuất sắc

Dịp này, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại TP Cần Thơ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Báo chí VN, đồng thời kết nạp 56 phóng viên – biên tập viên – phát thanh viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố vào tổ chức Hội Nhà báo VN. Ngoài ra, Hội Nhà báo TP Cần Thơ cũng tặng Giấy khen cho 67 hội viên thuộc 5 chi hội đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.

  • Hòa Hữu

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội