(CLO) Canada đã cấp hơn chục giấy phép đặc biệt cho phép các công ty lách các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, hãng tin Le Devoir đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn dữ liệu liên bang về thương mại quốc tế.
Một số giao dịch đã diễn ra trong bảy tháng đầu năm nay “bên lề cuộc phản công của Ukraine”, cơ quan này tuyên bố.
Theo Le Devoir, Bộ Ngoại giao Canada đã xác nhận sự tồn tại của các giấy phép nhưng từ chối nêu rõ con số chính xác. Bộ cũng từ chối đưa ra lý do dẫn đến việc phát hành hoặc người thụ hưởng, với lý do “bí mật thương mại”.
Cũng theo tờ báo này, giấy phép cho phép bỏ qua các biện pháp trừng phạt do Ottawa áp đặt trong các lĩnh vực được coi là “tế nhị đối với các đồng minh của Ukraine”, chẳng hạn như xuất khẩu vật liệu và thiết bị liên quan đến sản xuất vũ khí cũng như thăm dò dầu mỏ và khai thác mỏ.
Tổng giá trị các hợp đồng khai thác dầu và khai thác mỏ được Ottawa ủy quyền đã lên tới 2 triệu USD (2,8 triệu USD) kể từ tháng 3 năm 2022. Ngoài ra, các công ty Canada đã xuất khẩu máy khoan thăm dò đất sang Nga cùng với các phụ tùng thay thế trị giá khoảng 1,4 triệu USD. Giao dịch gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2023.
Là một phần của hoạt động thương mại nằm ngoài chế độ trừng phạt của Canada, các công ty cũng đã cung cấp cho Nga các bộ phận nhôm, bộ chuyển đổi tĩnh điện, máy chụp X-quang và các thiết bị sử dụng alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa khác trị giá hàng nghìn đô la. Tờ báo lưu ý rằng thiết bị này được liệt kê trong các quy định trừng phạt của Canada do nó có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí.
Một số công ty tại quốc gia này được phép bỏ qua các lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu các sản phẩm sắt, gang và thép của Nga. Số liệu đó bao gồm các ống sắt và thép trị giá 13,1 triệu USD, có thể được sử dụng trong lĩnh vực khai thác mỏ và dầu mỏ, dữ liệu do Le Devoir tổng hợp tiết lộ.
Giấy phép của Chính phủ cũng đã duy trì việc cung cấp các mặt hàng được mô tả là “xa xỉ” và các mặt hàng bị Canada hạn chế như cá tươi, động vật có vỏ và các sản phẩm hải sản khác, cũng như rượu vodka, với tổng số tiền vượt quá 12,3 triệu USD kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine.
(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.