Hà Tĩnh:

Cảnh báo lợi dụng dịch Covid-19 để trộm cắp tài sản

Thứ ba, 07/04/2020 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hà Tĩnh thời gian qua, lợi dụng các địa phương đang trong giai đoạn tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid – 19, các đối tượng hình sự trong và ngoài địa bàn lợi dụng việc quần chúng nhân dân, các chủ cửa hàng, ki ốt kinh doanh đóng cửa cách ly toàn xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Camera ghi lại hình ảnh thủ đoạn của nhóm 05 đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ ngày 20/3.

Camera ghi lại hình ảnh thủ đoạn của nhóm 05 đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ ngày 20/3.

Trong 2 tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh nổi lên 02 vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng ngoại tỉnh lợi dụng sơ hở của các cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ để thực hiện hành vi trộm cắp với tổng tài sản thiệt hại lên đến hơn 80 triệu đồng.

Chúng tranh thủ thời điểm dịch bệnh trên đường phố vắng người qua lạ, cắt, phá khoá các cơ sở kinh doanh cũng như phân tán sự chú ý của người bán hàng để trộm tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh khuyến cáo, đề nghị nhân dân tăng cường nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của cá nhân, gia đình và cơ quan đơn vị trong giai đoạn cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các cửa hàng kinh doanh trong thời gian này cần tăng cường bảo vệ canh gác thường xuyên 24/24, chủ động trong việc bảo vệ các tài sản có giá trị.

Đối với các hộ gia đình cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần đảm bảo tất cả các loại cửa đều được đóng.

Trong thời gian cao điểm này, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh Covid-19, người dân cũng cần chú ý đến việc bảo vệ tài sản cá nhân cũng như của cơ quan, doanh nghiệp khi thực hiện cách ly xã hội”.

Hiện trường tại một cửa hàng điện tử tại TP Hà Tĩnh bị đối tượng phá khóa để trộm cắp tài sản.

Hiện trường tại một cửa hàng điện tử tại TP Hà Tĩnh bị đối tượng phá khóa để trộm cắp tài sản.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Tĩnh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để phòng ngừa, tuần tra khép kín cũng như tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, giúp người dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội song song với công tác phòng chống dịch Covid-19. Khi phát hiện tội phạm và các biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Trần Phong

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống