Cảnh sát giao thông truy đuổi chiếc ôtô 3 km, bắt giữ kẻ vận chuyển ma túy

Thứ hai, 03/01/2022 21:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác phải truy đuổi khoảng 3km để bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy.

Ngày 3/1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ô tô với cuộc rượt đuổi nhiều km trên đường.

Theo đó, khoảng 17h ngày 2/1, tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác trạm CSGT Tân Lạc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, phát hiện ôtô màu bạc, nhãn hiệu Huyndai i10 di chuyển theo hướng Sơn La đi Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh và điều khiển ô tô bỏ chạy.

canh sat giao thong truy duoi chiec oto 3 km bat giu ke van chuyen ma tuy hinh 1

Đối tượng Nguyễn Viết Minh và túi đeo trước người có ma túy.

Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi 3 km, bắt giữ được đối tượng, đưa về trụ sở trạm CSGT Tân Lạc để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và tổ công tác 223 của Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc, tiến hành kiểm tra chiếc xe ôtô màu bạc do Lại Văn Quân (43 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển.

Ngoài ra, trên xe còn có 2 người khác gồm Nguyễn Viết Minh (45 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Lê Đình H. (42 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

canh sat giao thong truy duoi chiec oto 3 km bat giu ke van chuyen ma tuy hinh 2

Tổ công tác kiểm tra xe ô tô, phát hiện có ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Viết Minh có mang theo túi đeo trên người, trong có một bánh heroin và 10 gói nylon nhỏ (nghi là ma túy tổng hợp).

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật, nghi phạm cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV

Bình Luận

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án