(CLO) Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremsinghe thừa nhận chính phủ đã nhận được thông tin cảnh báo trước về vụ tấn công liên hoàn hôm 21/4 làm hơn 650 người thương vong.
Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.
Đây là vụ tấn công liên hoàn có thương vong nặng nề nhất tại đất nước này vừa qua kể từ năm 2009 tới nay. Đất nước này đã rơi vào tình hình nội chiến với phiến quân Tamil và mới chỉ giành lại được hòa bình 10 năm trở lại đây.
Trước đó, tình trạng bom nổ ở thủ đô được coi là "bình thường".
Ông Wickremsinghe cũng nói rằng sẽ tiến hành điều tra việc thông tin nhận được về vụ tấn công được xử lý ra sao.
Đồng thời chính phủ cũng tiến hành điều tra các liên quan giữa các nhóm khủng bố địa phương với các tổ chức nước ngoài.
AFP cho biết họ đã nhìn thấy những thông tin mật rằng cảnh sát trưởng của Sri Lanka Pujuth Jayasundara gửi một công điện khẩn tới các quan chức cấp cao 10 hôm trước, cảnh báo rằng nhiều khả năng những kẻ đánh bom tự sát sẽ tấn công "nhiều nhà thờ".
Ông cũng nói rằng theo một nguồn tin từ cơ quan tình báo nước ngoài, một tổ chức khủng bố ít tên tuổi có khả năng đứng sau vụ việc.
Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka đã phủ nhận thông tin trên.
Vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào 3 nhà thờ và 4 khách sạn tại nhiều tỉnh ở Sri Lanka hôm 21/4 vừa qua đã làm hơn 200 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài.
Trong số đó có 5 người Anh, 3 người Đan Mạch, 2 người Thổ Nhĩ Kỳ, 1 Bồ Đào Nha. Những nước khác bao gồm Trung Quốc, Hà Lan và Mỹ, dù cho con số cụ thể chưa được công bố.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.