Cao Bằng: Bắt giữ 13 công dân nhập cảnh trái phép

Thứ tư, 05/08/2020 17:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/8 Đồn Biên phòng Quang Long và Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã phát hiện và 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vào lúc 5h30' ngày 5/8, Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện 9 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua mốc 876 (6 nam, 3 nữ), trong đó, 3 người ở Lào Cai, 1 người ở Yên Bái, 3 người ở Thanh Hóa, 2 người ở Thái Bình. Các đối tượng sang làm thuê tại Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Châu từ năm 2019 và đầu năm 2020.

Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 804 bị các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn bắt giữ.

Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 804 bị các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn bắt giữ.

Tiếp đó, vào lúc 5h40' ngày 5/8, trong khi làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra, kiểm soát cơ động Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện 4 công dân nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 804, xóm Đoỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong (Trùng Khánh).

Tổ công tác tiến hành tạm giữ số người trên. Qua khai thác bước đầu được biết, các đối tượng hầu hết là người dân tộc thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Lai Châu, Tuyên Quang sang Phúc Kiến, Trung Quốc từ năm 2019 và đầu năm 2020 làm thuê bị lực lượng chức năng kiểm tra nên tìm cách qua đường mòn trở về nước.

Hiện các đơn vị tiến hành thủ tục ban đầu và bàn giao các công dân cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trùng Khánh đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

PV

Tin khác

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe
TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

(CLO) Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa tiến hành thanh tra và xử phạt 2 đơn vị quảng cáo và cung cấp dịch vụ "nam khoa" trái phép là Công ty TNHH Saigon Shine và UCI International.

Sức khỏe
TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

(CLO) Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều lỗi vi phạm như bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc hay hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

(CLO) Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Innisfree Bija Trouble Facial Foam xuất xứ từ Hàn Quốc sản xuất.

Sức khỏe