Cao Bằng: Triệu tập quái xế chạy xe mô tô bằng một bánh

Thứ sáu, 29/10/2021 20:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nam thanh niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh đã bị công an huyện Quảng Hoà (tỉnh Cao Bằng) triệu tập lên trụ sở làm việc.

Cụ thể, Công an huyện Quảng Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm đối với T.T.A. do có hành vi đi xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm.

Vào ngày 28/10, Công an huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) nhận được thông tin của quần chúng nhân dân phản ánh về một video clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 11U1-184.xx, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng một bánh trên tuyến tỉnh lộ 207 đoạn đi qua địa phận xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.

cao bang trieu tap quai xe chay xe mo to bang mot banh hinh 1

Hình ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Quảng Hòa đã nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính người điều khiển phương tiện nêu trên là T.T.A. (sinh năm 2006, trú tại Háng Chấu Bản Vươn, Cai Bộ, Quảng Hòa, Cao Bằng).

Tại cơ quan công an, T.T.A. đã khai nhận vào 6h30 ngày 28/10, trên đường đi học từ xã Cai Bộ đến thị trấn Quảng Uyên, đã điều khiển xe và vi phạm pháp luật.

Công an huyện Quảng Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi " Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", ra quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm của A.

Hiện Công an huyện Quảng Hòa đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Hà Tây

Bình Luận

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống