“Cát tặc” vẫn lén lút hoạt động trên sông Đồng Nai

Thứ bảy, 13/06/2020 06:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát hiện lực lượng công an từ xa, các đối tượng trên 2 ghe bơm hút cát đã nhanh chóng đánh chìm ghe, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Lực lượng chức năng trục vớt 2 chiếc ghe bị “cát tặc” đánh chìm - Ảnh: T/L

Lực lượng chức năng trục vớt 2 chiếc ghe bị “cát tặc” đánh chìm - Ảnh: T/L

Bị lực lượng công an phát hiện, "Cát tặc" đánh chìm 2 ghe bơm hút cát trái phép xuống sông Đồng Nai 

Rạng sáng, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Biên Hoà tuần tra, phát hiện và bắt quả tang 2 ghe gỗ có gắn động cơ đang bơm hút cát trái phép dưới lòng sông lên 1 ghe vận chuyển trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hoà). Theo cơ quan Công an TP. Biên Hòa, khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng “cát tặc” trên 2 ghe bơm hút cát đánh chìm ghe, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ ghe vận chuyển đang chứa khoảng 5m3 cát. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công 2 ghe bị đánh chìm.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định ghe vận chuyển do ông Lê Văn Dũng Em (thường trú tại ấp 5, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) làm chủ.  Còn 2 ghe bơm hút, mỗi ghe chứa khoảng 3m3 cát chưa xác định được chủ sở hữu.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ các phương tiện cùng tang vật, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ, để xử lý  theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh việc đấu tranh triệt xóa các tụ điểm bơm hút cát trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, do lợi nhuận mang lại từ việc bơm hút cát trái phép lớn, nên các đối tượng vẫn lén lút hoạt động.

Khuất Đại Nam

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống