Cậu bé Nhật Bản đổi đời sau lời khuyên của Ronaldo

Thứ sáu, 15/01/2021 11:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Siêu sao Ronaldo đã bảo vệ cậu bé người Nhật Bản trước sự chê cười của khán giả, Ryota Iwaoka sau đó đã nỗ lực vươn lên không ngừng để vô địch Quốc gia ở cấp độ trung học.

Theo đó, vào thời điểm năm 2014, đoạn video về cậu bé 12 tuổi người Nhật Bản Ryota Iwaoka và Cristiano Ronaldo lan truyền khắp mạng xã hội. Trong một sự kiện diễn ra tại Tokyo, Ryota được mời lên giao lưu với thần tượng Ronaldo.

Cậu bé 12 tuổi lắp bắp nói "Buổi chiều tốt lành, tên em là Ryota" bằng tiếng Bồ Đào Nha. Ronaldo không nghe rõ và hỏi lại khiến cậu bé ngơ ngác. Người dẫn chương trình phải vào phiên dịch. Các khán giả ở dưới bắt đầu bật cười.

Giấc mơ của em là trở thành cầu thủ bóng đá và được chơi bóng cùng anh. Em nên làm gì để đạt được mục tiêu đó", Ryota tiếp tục nói bập bõm.

Đoạn video Ronaldo bảo vệ cậu bé người Nhật Bản từng gây sốt cách đây 7 năm. Ảnh: internet

Đoạn video Ronaldo bảo vệ cậu bé người Nhật Bản từng gây sốt cách đây 7 năm. Ảnh: internet

Cả khán phòng cười ồ vì Ryota nói tiếng Bồ Đào Nha không tốt và phải nhìn vào giấy đã ghi sẵn. Ronaldo lúc này hướng vào đám đông và hỏi người dẫn chương trình bằng tiếng Anh: "Tại sao họ lại cười? Vì sao? Cậu ấy đang nói rất tốt tiếng Bồ Đào Nha. Họ nên vui vì cậu ấy đã cực kỳ nỗ lực. Điều đó rất tốt".

Và 7 năm sau, Ryota đang tiến gần tới mục tiêu đó. Cậu bé người Nhật Bản vừa cùng CLB Yamanashi Gakuin giành chức vô địch giải đấu cấp trung học ở Nhật Bản vào ngày 11/1. Marca ghi nhận đây là giải đấu khó khăn và quan trọng nhất ở cấp độ U18 tại xứ sở mặt trời mọc.

Sau khi giành chức vô địch, Ryota quay lại một đoạn video. Anh thừa nhận: "Lời khuyên của Ronaldo luôn trong tâm trí tôi". Đoạn video này sau đó đã lan truyền chóng mặt. Câu chuyện của Ryota lên mặt báo tại Nhật Bản, và cậu bé trở nên nổi tiếng với tư cách cầu thủ sao mai xứ sở hoa anh đào.

Thậm chí, tờ Marca chạy dòng tiêu đề sau để nói về Ryota: "Bị chế nhạo khi tiết lộ ước mơ được chơi bóng cùng Ronaldo. Cậu bé người Nhật này sắp đạt được điều đó".

Hiện tại, thần tượng CR7 của Ryota vẫn đang chơi tốt dù sẽ tròn 36 tuổi vào tháng 2 tới. Ronaldo có 19 bàn sau 18 trận cho Juvetus tính đến lúc này của mùa giải.

PV

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao