Câu chuyện về Bục “Kim Cương” ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thứ năm, 25/06/2020 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, lãnh đạo Bảo tàng có ý tưởng trưng bày những tờ báo cổ xưa nhất thế giới và Việt Nam trên bục hình viên kim cương 10 cánh với hàm ý “đây là viên kim cương vô giá, cần được đặc biệt nâng niu,giữ gìn bởi giá trị hàm chứa trên các trang báo”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu xem các tờ báo tại Bục Kim Cương. Ảnh: Sơn Hải

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu xem các tờ báo tại Bục Kim Cương. Ảnh: Sơn Hải

Thạc sỹ Quang Minh, cán bộ Bảo tàng Báo chí Việt Nam là người được phân công thực hiện nhiệm vụ này. Anh chia sẻ:

Khi bắt tay vào thực hiện, Bảo tàng gặp không ít khó khăn trong việc đi tìm tổ chức nào có đủ uy tín để xác định được tờ báo cổ xưa nhất vì đây là những thông tin còn gây tranh luận nhiều chiều.

Quá trình tìm hiểu thông tin, thật may mắn tôi đã tìm được bài viết “Báo chí: 400 năm tuổi” (Newspapers: 400 young) của Hiệp hội Báo chí Thế giới trong đó đề cập đến tờ Relation: aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien (Tạm dịch: Bản ghi chép những sự kiện đặc biệt, đáng nhớ) xuất bản bằng tiếng Đức, là tờ báo cổ nhất thế giới, ra đời năm 1605.

Bục kim cương thu hút sự chú ý với 8 tờ báo từ Hiệp hội Báo chí Thế giới và 2 tờ báo của Việt Nam là Gia Định Báo và Báo Thanh niên.

Bục kim cương thu hút sự chú ý với 8 tờ báo từ Hiệp hội Báo chí Thế giới và 2 tờ báo của Việt Nam là Gia Định Báo và Báo Thanh niên.

Những bức thư từ Bảo tàng liên tiếp được gửi tới Hiệp hội Báo chí Thế giới và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng nghiệp đến từ châu Âu. Ngay những ngày sau, chúng tôi đã được tặng bản số hóa chất lượng cao của tờ cổ nhất và cổ thứ hai thế giới (Avisa Relation oder Zeitung) từ tổ chức này.

Tờ Relation: aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien được trưng bày trên kệ kim cương

Tờ Relation: aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien được trưng bày trên kệ kim cương

Tuy nhiên, để xác định được tờ báo cổ thứ ba thế giới thì còn khó khăn hơn nhiều vì chưa có tổ chức có uy tín nào xác định được điều này. Bảo tàng đã chuyển hướng sang tìm những tờ báo cổ nhất các Châu lục. Sau khi bày tỏ mong muốn đó với ông Manfred Werfel, Phó Tổng Giám đốc Hiệp hội Báo chí Thế giới, ông đã liên hệ với các bên liên quan và gợi mở cho chúng tôi một số địa chỉ để tìm kiếm thông tin.

Tờ Gia Định Báo là tờ số 4, xuất bản năm 1865 - đây là phiên bản cổ nhất được tìm thấy cho đến nay.

Tờ Gia Định Báo là tờ số 4, xuất bản năm 1865 - đây là phiên bản cổ nhất được tìm thấy cho đến nay.

Từ đây, thông tin về những tờ báo cổ nhất châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, tờ cổ nhất Đông Nam Á, tờ nhật báo cổ nhất thế giới hiện vẫn đang phát hành cũng dần được tìm ra và được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. 

Cùng hiện diện trên bục kim cương có hai tờ báo của Việt Nam là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên với phiên bản cổ nhất được tìm thấy cho đến nay là tờ số 4 xuất bản ngày 15/7/1865, đang được Thư viện Trường Ngôn ngữ và Văn minh Paris, Pháp lưu giữ. Một phiên bản micro phim năm 1959 của tờ báo này đã được gửi tặng tới Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Các tờ báo cổ được trưng bày rất trang trọng trên Bục kim cương

Các tờ báo cổ được trưng bày rất trang trọng trên Bục kim cương

Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập cũng là điểm nhấn đặc biệt trên bục kim cương này.

Với lịch sử 415 năm báo chí thế giới, 155 báo chí quốc ngữ và 95 năm báo chí cách mạng Việt Nam, lịch sử báo chí nhân loại và Việt Nam được ghi lại bằng những dấu mốc đậm nét với những giá trị lịch sử vĩnh hằng. Từ nền móng này, báo chí thế giới, các châu lục và Việt Nam đã dần hình thành và phát triển.

Quang Minh

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội