Câu lạc bộ Ảnh báo chí: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả

Thứ bảy, 18/12/2021 18:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/12, Câu lạc bộ (CLB) Ảnh báo chí - Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 -2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 – 2023. Nhân dịp này CLB cũng tổ chức triển lãm ảnh là “Ấn tượng 2021”.

Trong hai năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho việc tụ hội, đi lại tác nghiệp nhưng Ban Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí và các hội viên vẫn hoạt động tích cực và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

cau lac bo anh bao chi no luc vuot qua kho khan dat nhieu ket qua hinh 1

Câu lạc bộ Ảnh báo chí - Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 -2021. Ảnh: LT

Tại hội nghị tổng kết các hội viên cũng thông qua một số nội dung liên quan đến các hoạt động khi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tác nghiệp đảm bảo an toàn, công tác tài chính, đánh giá việc tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ bổ ích cho hội viên trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các hội viên thống nhất thời gian sinh hoạt nghiệp vụ mỗi năm, cải tiến hình thức và nội dung sinh hoạt sao cho thiết thực và hiệu quả. Trong đó, tăng cường giao lưu nghiệp vụ ảnh với câu lạc bộ ảnh của các Hội Nhà báo địa phương và với phóng viên ảnh các cơ quan báo chí Trung ương. Đẩy mạnh nội dung trang thông tin ảnh báo chí để giới thiệu các tác phẩm ảnh báo chí của hội viên câu lạc bộ.

Phát triển thêm các Chi nhánh ở các tỉnh, thành phố và tạo thuận lợi nhằm khích lệ hoạt động nghiệp vụ ảnh báo chí của các Chi nhánh. Thống nhất sẽ thành lập chi nhánh 8 ở khu vực Nghệ An…

Sẽ thống nhất đưa ra các đề tài, thể loại ảnh báo chí để hướng hội viên tác nghiệp và bình chọn để khen thưởng hàng năm. Liên hệ với các cơ quan báo chí để phối hợp thực hiện chuyên trang ảnh báo chí. Động viên hội viên tích cực tham gia Giải báo chí Quốc gia hằng năm trong lĩnh vực ảnh báo chí.

cau lac bo anh bao chi no luc vuot qua kho khan dat nhieu ket qua hinh 2

Lãnh đạo CLB Ảnh báo chí trao giấy khen cho các chi nhánh có thành tích tốt trong thời gian qua. Ảnh: LT

Về nội dung khai mạc triển lãm ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Triển lãm này sẽ tiếp tục được chọn ra những tác phẩm tiêu biểu để trưng bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng bằng lòng nhiệt huyết, đam mê và yêu nghề của hội viên CLB, nên sau gần 1 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 543 tác phẩm ảnh dự thi. Trong đó 9 tác phẩm ảnh bộ và 534 tác phẩm ảnh đơn. Ban giám khảo cuộc thi đã chấm chọn ra 84 tác phẩm triển lãm gồm: 4 tác phẩm ảnh bộ và 81 tác phẩm ảnh đơn.

Trong 84 tác phẩm ảnh triển lãm “Ấn tượng 2021”, Ban Giám khảo đã chấm chọn ra 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích. Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thì chất lượng Triển lãm ảnh lần này khá tốt, phản ánh được nhiều góc cạnh của cuộc sống, con người Việt Nam ta, nhiều hình ảnh rất ấn tượng.

Lê Tâm

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội