CEO “con cưng” Ant Group của Jack Ma từ chức

Chủ nhật, 14/03/2021 07:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc điều hành của Ant Group – ông Simon Hu vừa bất ngờ nộp đơn từ chức, vào đúng thời điểm công ty fintech của tỷ phú Jack Ma đang hứng chịu nhiều sức ép để đáp ứng yêu cầu cải tổ mới của chính quyền Bắc Kinh.

Từ chức vì… lý do cá nhân

Ông Hu từng giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Alibaba và Ant Group trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành và CEO của Ant Group vào năm 2019. Ảnh: Getty

Ông Hu từng giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Alibaba và Ant Group trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành và CEO của Ant Group vào năm 2019. Ảnh: Getty

“Hội đồng quản trị của Ant Group đã chấp nhận yêu cầu từ chức của ông Simon Hu vì lý do cá nhân”, người đại diện của Ant Group xác nhận việc Simon Hu từ chức trong chiều hôm 12/3. “Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn với ông Simon sau những thành công lớn mà ông đem đến cho công ty”.

Cựu giám đốc điều hành của Ant Group năm nay 51 tuổi, gia nhập Alibaba vào năm 2005 sau khi làm việc tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) – ngân hàng lớn thứ hai của nước này. Ông Hu được biết đến nhờ những đổi mới như sử dụng các dữ liệu nghiên cứu để cung cấp các dịch vụ vay tài chính không cần thế chấp đối với các doanh nghiệp nhỏ. Từ đó, giúp Alibaba đánh bại Amazon để xây dựng mảng kinh doanh điện toán đám mây lớn nhất châu Á.

Kể từ tháng 11/2018, ông Hu được bổ nhiệm chức chủ tịch của Ant Group và sau đó một tháng, ông tiếp tục nhậm chức CEO của công ty này.

Dẫn nguồn tin thân cận của Bloomberg cho hay, ông Hu rời vị trí trên để tập trung nhiều hơn vào công việc làm từ thiện và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động từ thiện cũng như công ích xã hội ở cả Ant Group và Alibaba.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Ant Group cho biết, một lãnh đạo khác của Ant Group – ông Eric Jing sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành này ngay sau khi ông Hu rời đi. Ông Jing trước đây từng đảm nhận vị trí CEO tại Ant Group từ năm 2016 đến năm 2019.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, giá cổ phiếu của Alibaba – công ty sở hữu hơn 32% cổ phần của Ant Group – đã sụt giảm 2,6% trong phiên giao dịch ngày 12/3 trên sàn chứng khoán Mỹ.

Nhiều biến động lớn

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Ảnh: BI

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Ảnh: BI

Ngoài việc sở hữu hơn 700 triệu người dùng ứng dụng thanh toán kỹ thuật số Alipay, Ant Group còn có lợi thế lớn trong ngành đầu tư trực tuyến, bảo hiểm và cho vay tiêu dùng. Chỉ sau một thời gian ngắn, “con cưng” của tỷ phú Jack Ma đã phát triển thành một doanh nghiệp khổng lồ với khối tài sản quản lý lên tới 635 tỷ USD.

Tuy nhiên, năm vừa qua quả là một năm đầy biến động đối với Ant Group và tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma khi cuộc điều tra chống độc quyền của chính quyền Bắc Kinh được khởi động, nhắm đến các hãng công nghệ khổng lồ trong thị trường tài chính.

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, thương vụ IPO kép dự kiến là “lớn nhất lịch sử” với mức vốn huy động lên tới 35 tỷ USD của Ant Group đã bất ngờ bị đình chỉ. Không những vậy, “con cưng” của tỷ phú Jack Ma cũng bị ảnh hưởng bởi các quy định mới về chống độc quyền đối với doanh nghiệp tại Trung Quốc, và các quy định mới nhằm siết chặt quản lý từ thanh toán cho vay trực tuyến đến chấm điểm tín dụng.

Sau nhiều cuộc họp giữa chính quyền Trung Quốc và các lãnh đạo của Ant Group, hai bên đã đi đến một thỏa thuận về việc lên kế hoạch tái cấu trúc quy mô và cải tổ hoạt động của Ant Group.

Theo đó, cơ quan quản lý Trung Quốc mong đợi có thể thay đổi cơ cấu và các hoạt động Ant Group giống với một ngân hàng truyền thống hơn là một công ty tài chính công nghệ như xưa. Các quy định mới có thể khiến cho Ant phải xin cấp lại các giấy phép cần thiết

Vào hồi tuần trước, Bloomberg cũng dẫn nguồn tin cho biết một số nhân viên gia nhập Ant Group vào thời điểm tập đoàn tài chính công nghệ này chuẩn bị IPO hiện đã xin nghỉ việc.. Đó là bởi, rất nhiều nhân viên của Ant gặp áp lực lớn về tài chính khi mạnh tay mua ôtô và nhà mới vì tin rằng đợt IPO kép “lớn nhất lịch sử” này chắc chắn thành công. Hồi tháng 1 năm nay, ông Yin Ming, trưởng bộ phận bảo hiểm của Ant Group, cũng xin thôi việc.

                                                                                           Hương Vũ

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô