(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zuckerberg, CEO của Meta đã chia sẻ về sự thay đổi đáng kể trong tương lai: Kính thông minh. Theo Zuckerberg, thiết bị tương lai này có thể sớm thay thế điện thoại thông minh, trở thành nền tảng chính tiếp theo trong cuộc sống số của chúng ta.
Liệu điện thoại thông minh, tiện ích mà tất cả chúng ta đều tin tưởng, có sớm trở thành dĩ vãng không? Mặc dù điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng đây là dự đoán được chia sẻ bởi một số người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ. Bản thân Mark Zuckerberg cũng thấy sự thay đổi đang diễn ra và anh ấy đang đặt cược vào kính thông minh để trở thành thứ lớn tiếp theo.
Trong một video gần đây với Cleo Abram, anh ấy đã giải thích rằng tương lai của công nghệ đang chuyển sang điện toán tự nhiên hơn, nhập vai hơn và xã hội hơn. Theo Zuckerberg, người dùng ngày càng ưa chuộng sự kín đáo và tiện lợi trong các thiết bị của họ. Kính thông minh, đeo trực tiếp trên mặt, mang lại trải nghiệm ít xâm lấn hơn và nhập vai hơn so với điện thoại thông minh.
CEO Meta Mark Zuckerberg.
Zuckerberg cho biết: "Tôi nghĩ xu hướng trong điện toán là trở nên phổ biến hơn, tự nhiên hơn và xã hội hơn. Bạn muốn tương tác với mọi người xung quanh một cách liền mạch và tôi nghĩ rằng đó có thể sẽ là nền tảng lớn tiếp theo sau điện thoại".
Mặc dù điều này có vẻ táo bạo, nhưng sự thay đổi ngày càng tăng trong cách chúng ta tương tác với công nghệ cho thấy tầm nhìn này có thể trở thành hiện thực sớm hơn chúng ta mong đợi.
Mặc dù ý tưởng đổi điện thoại thông minh lấy một cặp kính có vẻ giống như trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng những tiến bộ công nghệ gần đây khiến điều đó trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Các công ty công nghệ lớn đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, với Apple và Meta dẫn đầu. Kính thông minh Vision Pro của Apple và Orion của Meta chỉ là một vài ví dụ về những gì sắp diễn ra.
Các công ty này đang đặt cược rằng kính thông minh sẽ là bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực điện toán, cung cấp mọi thứ từ thực tế tăng cường đến màn hình hiển thị thông tin theo thời gian thực.
Mark Zuckerberg cho rằng kính thông minh sẽ thay thế điện thoại trong thập kỷ tới. (Ảnh minh hoạ)
Mark Zuckerberg đã bày tỏ sự tin tưởng đặc biệt vào kính Orion của mình, thậm chí còn cho rằng điện thoại thông minh có thể được thay thế hoàn toàn bằng kính trong thập kỷ tới. Zuckerberg cho biết: "Sẽ đến lúc điện thoại thông minh của bạn thường xuyên ở trong túi hơn là ở ngoài túi".
"Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra vào những năm 2030 và trong khi bạn vẫn có thể hoàn thành các tác vụ trên điện thoại theo cách toàn diện hoặc hiệu quả hơn, người dùng sẽ chọn sự tiện lợi của kính để hoàn thành công việc".
Tầm nhìn đằng sau những chiếc kính thông minh này không chỉ là thay thế màn hình điện thoại của bạn bằng một bộ thấu kính. Những chiếc kính này có thể hoạt động như một trợ lý cá nhân, cung cấp các tính năng như điều hướng theo thời gian thực, cập nhật tin tức và thậm chí trả lời các câu hỏi khi chúng phát sinh. Với các tính năng thực tế tăng cường, kính thông minh có thể cung cấp một cách hoàn toàn mới để tương tác với thế giới, giúp thông tin có sẵn ngay lập tức và rảnh tay.
Sự trỗi dậy của kính thông minh có thể đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên điện thoại thông minh, nhưng nó cũng báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong công nghệ. Khi ngày càng nhiều công ty đầu tư vào các thiết bị đeo được, tương lai của truyền thông và điện toán có thể sẽ rất khác.
Liệu kính thông minh có thay thế hoàn toàn điện thoại thông minh trong thập kỷ tới hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng có một điều rõ ràng: chúng ta đang ở bờ vực của một sự thay đổi công nghệ lớn. Dù tốt hay xấu, kỷ nguyên của điện thoại thông minh có thể sớm kết thúc và kỷ nguyên của kính thông minh chỉ mới bắt đầu.
(CLO) Về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu luật mới phải tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc, những nút thắt trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Luật phải bao quát tối đa, không để khoảng trống pháp lý, tránh tình trạng có những tình huống xảy ra trong thực tiễn nhưng luật không quy định.
(CLO) Chiều ngày 7/2, thực hiện Chương trình công tác năm 2025, để chuẩn bị cho công tác thẩm tra Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.
(CLO) Chiều 7/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
(CLO) Theo thông báo mới từ Ban Tổ chức giải đấu V-League 2024/25, sẽ có tới 11 cầu thủ và một quan chức phải ngồi ngoài ở vòng này, một số nhận thẻ đỏ ở trận trước, còn lại nhận đủ ba thẻ vàng và quyết định kỷ luật từ Ban Tổ chức.
(CLO) Tiếp Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, tận dụng các tiềm năng và thế mạnh của hai nước, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên hơn 1 tỷ USD.
(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh trong tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, đảm bảo chất lượng và tiến độ các đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, ông biểu dương lãnh đạo các ban, ngành, đặc biệt là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vì tinh thần gương mẫu, tự nguyện xin nghỉ trước tuổi, tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 8/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có mưa rào rải rác. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, trời rét hại, mưa tuyết và băng giá cảnh báo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người và vật nuôi.
(CLO) Thường vụ Quốc hội quyết định bỏ đề xuất tăng một bậc lương cho nhà giáo xếp lương lần đầu, với lý do chính sách này chưa hợp lý với ngành nghề khác.
(CLO) Galaxy S25 Ultra lần đầu tiên đánh bại iPhone 16 Pro Max trong bài kiểm tra tốc độ của PhoneBuff, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple.
(CLO) Mỏ địa nhiệt khổng lồ mới được phát hiện ở Phần Lan có thể cung cấp năng lượng cho 20 triệu năm, được coi là kho báu lớn nhất trong lịch sử nước này và hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng vô tận.
(CLO) Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng, Ất Tỵ), Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hoá và Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025.
(CLO) Công cụ tìm kiếm AI đang thử nghiệm một chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo với các nhà xuất bản khi nội dung của họ được sử dụng trong tóm tắt tìm kiếm. Liệu đây có phải là một giải pháp công bằng cho báo chí hay chỉ là một hình thức phụ thuộc mới vào công nghệ?
(CLO) Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, Giáo sư Rao Yi - Chủ tịch Đại học Y khoa Thủ đô Bắc Kinh, tuyên bố rằng đột phá công nghệ của DeepSeek có thể là đóng góp quan trọng nhất của Trung Quốc cho thế giới trong gần hai thế kỷ qua.
(CLO) Các công ty sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc đang tăng tốc hỗ trợ DeepSeek nhằm thúc đẩy sự tự chủ về trí tuệ nhân tạo của nước này.
(CLO) DeepSeek, chatbot trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã gây sốt trên toàn thế giới vào tháng trước, đã bị cấm khỏi máy tính và thiết bị di động của Chính phủ Úc.
(CLO) Công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc đang làm chấn động cộng đồng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu với mô hình AI mới đầy ấn tượng, phát triển với chi phí thấp đáng kể.
(CLO) Vương quốc Anh sẽ coi hành vi sở hữu, tạo ra hoặc phân phối các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để tạo ra nội dung khiêu dâm nhắm vào trẻ em sẽ bị coi là một tội phạm hình sự.
(NB&CL) Trong thời đại kỹ thuật số phát triển như hiện nay, cách mà người dân tiêu thụ tin tức đã thay đổi đáng kể. Độc giả không chỉ có nhu cầu cập nhật thông tin nhanh chóng, mà còn mong muốn được tham gia, đóng góp, và thậm chí là hòa mình vào dòng chảy tin tức. Điều này tạo ra một yêu cầu mới đối với báo chí: không chỉ cung cấp tin tức, mà còn tạo ra sự tương tác, kết nối với độc giả, mang lại cảm giác rằng họ cũng là một phần trong câu chuyện.