(CLO) Việc Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự sẽ là một cú sốc lớn đối với Ukraine. Liệu Kiev vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với sự hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu?
Sau khi Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng, ông đã có những động thái khiến châu Âu lo ngại, bao gồm đề nghị đàm phán hòa bình với Nga mà không tham vấn đồng minh cũng như chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ có thể dừng viện trợ quân sự cho Kiev.
Cả chính quyền Ukraine và giới phân tích quân sự đều cho rằng mặc dù mất đi sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung vũ khí, Ukraine vẫn có thể duy trì cuộc chiến trong nhiều tháng với sự giúp đỡ của châu Âu.
Hiện EU đang xây dựng gói viện trợ quân sự ít nhất 20 tỷ euro, trong khi hơn chục nhà lãnh đạo châu Âu đã tới Kiev để thể hiện sự ủng hộ. Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định Ukraine còn khoảng 6 tháng trước khi cảm nhận rõ sự thiếu hụt vũ khí tại tiền tuyến.
Ảnh minh họa: GI
Sự phụ thuộc vào viện trợ phương Tây
Ukraine hiện sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất châu Âu (ngoài Nga), với 980.000 quân. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tăng quân số lên 1,5 triệu người và nhận viện trợ từ Triều Tiên, Iran.
Mặc dù bị áp đảo về quân số, Ukraine vẫn có thể chống trả nhờ vũ khí do phương Tây cung cấp. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Nga phải chịu hơn 1.000 thương vong mỗi ngày, và dù chiếm được 4.168 km² trong năm 2024, tốc độ tiến công vẫn rất chậm.
Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, Ukraine đã thất thủ từ lâu. Dữ liệu từ Viện Kiel cho thấy từ tháng 2/2022 đến cuối năm 2024, Mỹ đã viện trợ 64 tỷ euro cho Ukraine, trong khi châu Âu (gồm Anh và Na Uy) đóng góp gần 62 tỷ euro.
Phần lớn số tiền đó được dùng để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine từ các kho dự trữ của phương Tây và sản xuất mới, mặc dù ngày càng có nhiều quốc gia quan tâm đến việc ký hợp đồng trực tiếp với các công ty quốc phòng của Ukraine. Nguồn viện trợ này bao gồm vũ khí hiện đại như:
Hệ thống phòng không: Patriot (Mỹ), SAMP/T (Pháp-Ý), IRIS-T (Đức), NASAMS (Na Uy)
Xe tăng và thiết giáp: Abrams (Mỹ), Leopard (Đức), Krab (Ba Lan)
Máy bay chiến đấu: F-16 (châu Âu cung cấp), Mirage (Pháp)
Châu Âu cũng đã chuyển 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào năm ngoái và đặt mục tiêu cung cấp thêm 1,5 triệu quả trong năm nay. Tuy nhiên, nếu Mỹ rút lui, khả năng châu Âu lấp đầy khoảng trống này vẫn là dấu hỏi lớn.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Kęstutis Budrys thừa nhận có những loại vũ khí mà châu Âu không thể thay thế ngay lập tức, như hệ thống phòng không tầm xa và một số loại đạn dược chiến lược. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cảnh báo rằng việc Mỹ ngừng hỗ trợ có thể khiến Ukraine mất đi một nửa số vũ khí quan trọng nhất.
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng về mặt ngân sách, châu Âu có thể gánh vác phần hỗ trợ của Mỹ nếu huy động được tài sản Nga bị đóng băng, hiện trị giá 183 tỷ euro do Euroclear (Bỉ) nắm giữ.
Tương lai nếu Mỹ rút lui
Tổng thống Zelenskyy khẳng định Ukraine có thể đứng vững hơn so với đầu cuộc chiến, với năng lực sản xuất vũ khí trong nước đang tăng trưởng. Hiện tại, Ukraine có thể tự sản xuất 30% nhu cầu vũ khí, chủ yếu là máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và pháo binh. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận điều này vẫn chưa đủ.
Ben Barry, chuyên gia chiến tranh tại IISS, nhận định rằng một số hệ thống như xe tăng Abrams có thể thay thế bằng Leopard của châu Âu, nhưng vẫn còn nhiều loại vũ khí Mỹ không có giải pháp thay thế ngay lập tức. Ông cảnh báo rằng châu Âu chỉ có tối đa 6 tháng để hành động nếu muốn bù đắp sự thiếu hụt từ Mỹ.
Dù vậy, Ukraine khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Nick Reynolds, chuyên gia quân sự tại Viện Royal United Services, nhận định Kiev vẫn có thể giữ vững tiền tuyến bằng nguồn lực hiện có. Nhưng với ông Zelenskyy, ưu tiên vẫn là duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ. "Chúng tôi mạnh hơn nhiều so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến, nhưng sự hỗ trợ từ Mỹ vẫn rất quan trọng", ông nói.
Trong thông điệp gửi ông Trump, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: "Đối với người dân chúng tôi, sự hỗ trợ và viện trợ của Mỹ vẫn là điều quan trọng".
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, gồm các ông: Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Danh Huy, Lê Anh Tuấn.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an giữ chức Trợ lý đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
(CLO) Theo ước tính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định, trong tháng 2 đầu năm 2025, có khoảng 602 nghìn lượt khách tới các điểm tham quan du lịch, tăng 6,7% so với cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 124 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, đẩy nhanh trao đổi để sớm ký kết các Nghị định thư về xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc
(CLO) Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa xử phạt hành chính một quản trị viên trang mạng xã hội Facebook, do đã đăng tải bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân...
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp ASEAN nói chung cũng như các doanh nghiệp trên toàn thế giới tới đầu tư, kinh doanh, phát triển tại ASEAN phải tiên phong trong tất cả các lĩnh vực liên quan khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để ASEAN đón đầu công nghệ mới nổi.
(CLO) Hội đồng Liên bang Nga đã chính thức thông qua luật phê chuẩn Hiệp ước Nhà nước liên minh Nga - Belarus về Bảo đảm an ninh, được ký tại Minsk vào ngày 6/12/2024.
(CLO) Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã tăng lần đầu tiên sau 9 năm vào năm 2024, phản ánh sự thay đổi trong xu hướng xã hội và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sinh con.
(CLO) Ngày 26/2, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định, nghị quyết về công tác cán bộ tại một số cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh.
(CLO) 3 đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản tại quận 11, quận Bình Tân và quận Tân Bình (TP HCM), chiếm đoạt 3 điện thoại di động đã bị Công an bắt giữ.
Ngày 26/2, tại kỳ họp thứ 32 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
(CLO) Ngày 26/2, trong khuôn khổ Kỳ họp chuyên đề lần thứ 22, HĐND TP. Huế khoá VIII đã thông qua Nghị quyết thành lập, tổ chức sáp nhập lại các cơ quan chuyên môn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các sở.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 400/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
(CLO) Ngày 26/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương ngừng hoạt động Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang.
(CLO) Hội đồng Liên bang Nga đã chính thức thông qua luật phê chuẩn Hiệp ước Nhà nước liên minh Nga - Belarus về Bảo đảm an ninh, được ký tại Minsk vào ngày 6/12/2024.
(CLO) Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã tăng lần đầu tiên sau 9 năm vào năm 2024, phản ánh sự thay đổi trong xu hướng xã hội và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sinh con.
(CLO) Microsoft sẽ chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 sau ngày 14/10/2025. Khi đó, hệ điều hành này thông dụng này sẽ không nhận được các bản cập nhật thường xuyên nữa, trừ khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
(CLO) Hàng chục quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine tại một cuộc họp ở Geneva vào thứ Ba, chỉ một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo với lập trường trung lập về cuộc xung đột.
(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các lãnh đạo cấp cao của Iran đã thống nhất lập trường về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trong cuộc hội đàm tại Tehran vào ngày 25/2, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga.
(CLO) Khoảng một phần ba nhân sự thuộc Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) đã đồng loạt từ chức nhằm phản đối sự lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk và định hướng hoạt động của cơ quan này, khẳng định sẽ không tham gia vào những hành động có thể gây nguy hiểm cho đất nước.