(CLO) Chỉ vài tuần sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng đến châu Âu, và điều này không dễ chịu đối với nhiều đồng minh của Washington.
Và đến Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu một cách trực diện với các quan chức châu Âu, nhấn mạnh rằng mối đe dọa lớn nhất đối với họ không đến từ Nga, Trung Quốc hay Iran, mà từ bên trong nội bộ lục địa.
Ông mô tả một châu Âu với quyền tự do ngôn luận và nền dân chủ bị đe dọa, trong khi gần như không đề cập đến Ukraine hay chi tiêu quốc phòng, hai chủ đề chính của hội nghị. Phát biểu này gây sốc đối với nhiều người tham dự, dù một số cố gắng giảm nhẹ tác động của nó.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: X/JDVance
Chính quyền ông Trump nhanh chóng vạch ra hướng đi mới cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Như dự đoán, Nhà Trắng tỏ ra mất kiên nhẫn với sự phụ thuộc của châu Âu vào Washington trong vấn đề chi tiêu quốc phòng.
Các quan chức Mỹ yêu cầu châu Âu phải tăng mạnh ngân sách quốc phòng, vượt xa mức cam kết hiện tại của NATO là 2% GDP. Dù nhiều quan chức châu Âu thừa nhận yêu cầu này là hợp lý, việc thực thi vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.
Một điểm đáng lo ngại hơn là tầm nhìn của ông Trump về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Nhiều quan chức châu Âu tỏ ra hoang mang trước khả năng họ bị loại khỏi các cuộc đàm phán, khi đặc phái viên của ông Trump, Keith Kellogg, xác nhận rằng chỉ Washington, Kiev và Moscow sẽ tham gia đàm phán, trong khi châu Âu chỉ được "đại diện lợi ích".
Phát biểu này làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có thể áp đặt một thỏa thuận mà không cần sự đồng thuận của châu Âu hay Ukraine.
Các quan chức châu Âu đã lên kế hoạch họp tại Paris để thảo luận về một sáng kiến hòa bình riêng, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách lôi kéo Ả Rập Xê Út vào quá trình đàm phán. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu Ukraine có tham gia cuộc họp tại Riyadh hay không.
Ngoài vấn đề Ukraine, chính quyền ông Trump còn gây áp lực buộc châu Âu phải tăng mạnh chi tiêu quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các nước NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, vượt xa mức 2% hiện tại. Tổng thư ký NATO Mark Rutte không cam kết con số cụ thể nhưng thừa nhận mức chi tiêu cần tăng đáng kể.
Trong khi một số nước Baltic đã cam kết chi hơn 3% GDP cho quốc phòng, nhiều quốc gia châu Âu khác tỏ ra lưỡng lự. Việc tăng ngân sách quân sự lên 5% GDP được đánh giá là khó khả thi đối với toàn châu Âu, dù nhiều quan chức thừa nhận rằng những lỗ hổng về phòng không, tên lửa tầm xa và nhân sự là mối quan tâm cấp bách.
Những diễn biến tại Munich cho thấy một châu Âu đang đứng trước bước ngoặt khó khăn, khi Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn hơn, buộc các đồng minh phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn về quân sự và an ninh khu vực.
(CLO) Sau Tết, thị trường smartphone chứng kiến những màn giảm giá đầy bất ngờ, trong đó Galaxy S22 5G trở thành "siêu phẩm giá rẻ" với mức giá chỉ từ 6 triệu đồng. Chiếc flagship của Samsung giờ đây có thể sánh ngang và thậm chí vượt trội hơn iPhone 16 về nhiều khía cạnh.
(CLO) Sáng 20/2, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề), xem xét nhiều nội dung về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nhiều nội dung quan trọng khác.
(CLO) Mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã cập nhật lần 2 thông báo mời thầu của gói Gói thầu số 7.8, thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”.
(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định vừa ban hành Công văn số 1747-CV/TU gửi các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Theo đề xuất mới đây của Bộ Công Thương thì kế hoạch phát triển điện gió ngoài khơi sẽ lùi tới sau năm 2030 thay vì mục tiêu đạt 6.000 MW vào năm 2030 như Quy hoạch điện VIII.
(CLO) Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề, cơ sở sản xuất, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy để bảo đảm tài sản, tính mạng của chính mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
(CLO) Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất thực phẩm bổ sung chỉ được công bố thành phần bổ sung. Không được ghi, công bố khuyến cáo sức khỏe hoặc công dụng của thành phẩn bổ sung.
(CLO) Chuyển đổi xanh cho thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là một bước đi quan trọng để nâng cao tính cạnh tranh, giảm tác động tiêu cực đến môi trường
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(CLO) BYD nhận hơn 4.700 khiếu nại chỉ trong một tuần sau khi công bố tính năng lái thông minh miễn phí, châm ngòi tranh cãi gay gắt với người tiêu dùng.
(CLO) Lầu Năm Góc hôm thứ Tư cho biết họ đang chỉ đạo các lãnh đạo quân đội đề xuất danh sách cắt giảm ngân sách khoảng 50 tỷ USD trong tài khóa 2026 để tái phân bổ vào các ưu tiên quốc phòng của Tổng thống Donald Trump.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao 19.389,8 m2 đất tại xã Hà Hồi cho UBND huyện Thường Tín để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Thụy Hòa 3, xã Hà Hồi.
(CLO) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025. Nghị định được ban hành sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.
(CLO) Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, trước ngày 31/12/2025, dự án đường trục phía Nam Thủ đô phải hoàn thành và đưa vào khai thác sau 17 năm triển khai xây dựng.
(CLO) Lầu Năm Góc hôm thứ Tư cho biết họ đang chỉ đạo các lãnh đạo quân đội đề xuất danh sách cắt giảm ngân sách khoảng 50 tỷ USD trong tài khóa 2026 để tái phân bổ vào các ưu tiên quốc phòng của Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể rút quân đội Mỹ khỏi các nước Liên minh châu Âu đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của NATO và an ninh lục địa già.
(CLO) Luộc trứng đúng chuẩn là một thử thách bởi lòng trắng và lòng đỏ có thành phần khác nhau, yêu cầu nhiệt độ nấu khác biệt để đạt được kết cấu và hương vị lý tưởng.
(CLO) Các nhà chức trách cho biết hai người đã thiệt mạng sau khi hai máy bay nhỏ va chạm giữa không trung tại một sân bay ở bang Arizona của Mỹ vào thứ Tư.
(CLO) Một đàn cá heo đã được phát hiện mắc cạn trên một bãi biển hẻo lánh ở đảo Tasmania của nước Úc. Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được tại sao hiện tượng này lại xảy ra.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "độc tài" vào thứ Tư và cảnh báo ông phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình hoặc có nguy cơ mất đất nước.
(CLO) Một tướng của Ukraine dự đoán rằng nước này chỉ có thể cầm cự thêm 6 tháng nếu mất viện trợ từ Mỹ, trong bối cảnh Washington và Moscow đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
(CLO) Hamas tuyên bố sẵn sàng thả tất cả tù nhân còn lại bị giam giữ ở Dải Gaza "ngay lập tức" nếu Israel đồng ý một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực này.
(CLO) Các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Tư đã bất ngờ thông báo về đợt cấm vận thứ 16 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm nguyên chất và máy chơi game.