(CLO) Ngày 11/2, các nước châu Âu và Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại và lên kế hoạch đối phó với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ có các biện pháp đối phó "kiên quyết và tương xứng" sau khi Mỹ công bố quyết định này. Bà cho rằng quyết định của Mỹ không chỉ gây tổn hại cho các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng.
Bà Von der Leyen cũng nhấn mạnh rằng EU sẽ không để mức thuế này "được bỏ qua" và sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích của khối. EU có thể tái kích hoạt các thuế quan đã áp dụng vào năm 2018 trước khi bị đình chỉ dưới thỏa thuận với cựu Tổng thống Joe Biden. Các cuộc thảo luận về phản ứng của EU sẽ diễn ra vào ngày 12/2.
Ảnh minh họa: CC/Wiki
Tại Hàn Quốc, quyền Tổng thống Choi Sang-mok tuyên bố Chính phủ sẽ nỗ lực đàm phán với Mỹ để giảm thiểu tác động tiêu cực của thuế quan đối với các doanh nghiệp trong nước. Ông cho biết Hàn Quốc sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ, đồng thời tham vấn với Nhật Bản và EU để tìm kiếm biện pháp ứng phó chung.
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo cảnh báo rằng mức thuế mới có thể làm giảm nhu cầu thép tại Mỹ, gây ảnh hưởng xấu đến các nhà sản xuất thép Hàn Quốc. Tuy nhiên ông cũng nhìn nhận đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới.
Mặc dù các quốc gia này chưa công bố chi tiết biện pháp phản ứng, các cuộc thảo luận và đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Hàn Quốc và EU đều cho rằng quyết định của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục 2.942,70 USD do lo ngại về tình hình thương mại.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, mức thuế 25% sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3, áp dụng với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và nhiều quốc gia khác. Các nước này cùng nhiều quốc gia khác sẽ phải đối mặt với những thay đổi, trong khi các nhà sản xuất thép toàn cầu cũng chuẩn bị đối phó với ảnh hưởng của quyết định này.
(CLO) Hiệp hội bất động sản TP HCM đề nghị Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho phép cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua căn hộ condotel thuộc các dự án căn hộ condotel, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ngoài khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh.
(CLO) Lừa đảo qua Gmail ngày càng tinh vi với sự hỗ trợ của AI. Bài viết hướng dẫn cách nhận diện email lừa đảo, bảo vệ tài khoản và ngăn chặn tấn công phishing hiệu quả.
(CLO) YouTube đẩy mạnh AI với các tính năng mới như lồng tiếng tự động, nhận dạng độ tuổi và kiểm soát nội dung AI, giúp sáng tạo video dễ dàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.
(CLO) Pixel 9a lộ diện với thiết kế mới loại bỏ thanh camera biểu tượng bổ sung cụm camera kép và bốn màu sắc độc đáo, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm smartphone tầm trung.
(CLO) TP.HCM vừa chào đón đoàn khách MICE đầu tiên trong năm 2025 với 200 du khách từ Tập đoàn Cryptriva (Ấn Độ). Sự kiện này không chỉ đánh dấu khởi đầu đối với lĩnh vực du lịch MICE mà còn góp phần thực đẩy TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ đóng băng quỹ NEVI trị giá 5 tỷ USD, khiến hàng trăm dự án trạm sạc xe điện đình trệ, gây làn sóng phản đối mạnh mẽ.
(CLO) Mỹ có thể nhận quyền tiếp cận khoáng sản đất hiếm trị giá 500 tỷ USD từ Ukraine sau khoản viện trợ hơn 300 tỷ USD - một thỏa thuận lớn định hình tương lai khu vực.
(CLO) Số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội, số trường hợp vi phạm trong tháng 1/2025 đã giảm 402 trường hợp so với tháng 12/2024 (690 trường hợp), tương đương mức giảm hơn 58%.
(CLO) Mới đây (ngày 11/2/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg về tổ chức đoàn công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
(CLO) Tuần trước, Iran vừa giới thiệu chiếc tàu sân bay trực thăng đầu tiên do nước này tự chế tạo. Việc con tàu ra mắt vào thời điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng có thể xem như một cách để Tehran gửi đi thông điệp cứng rắn của mình.
(CLO) Mỹ và Vương quốc Anh đã từ chối ký "Tuyên bố về Trí tuệ nhân tạo toàn diện và bền vững" tại Hội nghị thượng đỉnh AI Paris do Pháp và Ấn Độ đồng tổ chức vào thứ Ba (11/2).
(CLO) Apple hợp tác với Alibaba để đưa Apple Intelligence vào Trung Quốc, nhằm cải thiện doanh số iPhone. Hãng từ chối DeepSeek và có thể hợp tác thêm nhiều đối tác AI nội địa.
(CLO) Chiều 11/2, UBND huyện Quảng Xương vừa ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Định để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc lái xe có nồng độ cồn gây tai nạn chết người.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan do tỷ phú Elon Musk đứng đầu nhằm cắt giảm chi phí trong chính quyền Mỹ, đã thông báo chấm dứt 89 hợp đồng của Bộ Giáo dục Mỹ với tổng giá trị 881 triệu đô la trong một thông báo vào tối thứ Hai.
(CLO) Nữ giáo viên ngoài 40 tuổi bị buộc tội đâm chết một học sinh 8 tuổi tại trường tiểu học ở thành phố Daejeon của Hàn Quốc đã khai với cảnh sát rằng bà thực hiện tội ác này vì cảm thấy "bực tức" sau khi bị đuổi khỏi lớp học.
(CLO) Elon Musk tuyên bố Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã chi 59 triệu USD cho các khách sạn dành cho người nhập cư bất hợp pháp vào tuần trước, dù cơ quan này thiếu hụt ngân sách trong cơn bão Helene.
(CLO) Một con cá quỷ biển sâu quý hiếm, Melanocetus johnsonii, đã bất ngờ xuất hiện gần mặt nước ngoài khơi bờ biển Tenerife vào tuần trước, thu hút sự chú ý của giới sinh vật học biển toàn cầu.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng Ukraine "có thể sẽ thuộc về Nga một ngày nào đó", đồng thời không loại trừ khả năng ông muốn lấy lại số tiền mà Mỹ đã đầu tư vào Ukraine.
(CLO) Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị cáo buộc đã cung cấp toàn bộ kinh phí để trùm khủng bố al Qaeda Anwar al-Awlaki theo học tại Đại học Tiểu bang Colorado, theo các tài liệu mới được phát hiện.
(CLO) Trung Quốc, Mỹ và có thể cả Liên hợp quốc đang bắt đầu nhiệm vụ "phòng thủ hành tinh" nhằm đối phó với mối đe dọa từ 2024 YR4, sau khi các nhà khoa học phát hiện ra khả năng va chạm của tiểu hành tinh này với Trái đất vào năm 2032 lên tới 2,2%.
(CLO) Bộ Quốc phòng Triều Tiên ngày 11/2 tuyên bố rằng việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân đến một cảng của Hàn Quốc đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.