"Che Guevara, Fidel Castro - Ngọn hải đăng cách mạng Cuba"

Thứ hai, 03/12/2018 17:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chủ đề của buổi trưng bày ảnh được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 03/12 do ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì.

Báo Công luận
 Quang cảnh buổi trưng bày. Ảnh: Huy Hoàng

Tham dự chương trình, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bé, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Hội Nhà báo.

Về phía Hội Nhà báo Cuba có ông Jorge Leganoa Alonso, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba làm Trưởng đoàn; Ông Perfecto Romero Ramirez, Thành viên đoàn - Nhà báo lão thành, đạt Giải báo chí Quốc gia Premio Nacional de Periodismo; Bà Adilis Ray Haynes, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Las Tunas.

Về phía Đại sứ quán Cuba có bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cùng một số lãnh đạo, cán bộ công tác tại Đại sứ quán Cuba tham dự.

Báo Công luận
TS Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu mở đầu. Ảnh: Huy Hoàng 

Phát biểu mở đầu, TS Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết 36 tác phẩm ảnh về lãnh tụ Che Guevara, Fidel Castro - những ngọn hải đăng cách mạng Cuba là những tác phẩm ảnh tiêu biểu của nhà báo lão thành Cuba - Perfecto Romero Ramirez, Thành viên của đoàn - ghi lại một cách sống động, chân thực, ấn tượng về những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời hoạt động cách mạng của hai người bạn lớn, hai người đồng chí, hai nhà lãnh đạo Cuba. Cuộc trưng bày ảnh cũng là dịp để các đồng nghiệp Việt Nam trao đổi, chia sẻ với tác giả - nhà báo Perfecto Romero Ramirez về những câu chuyện, những bài học nghiệp vụ, nhất là trong tác nghiệp ảnh báo chí.

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi trưng bày. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại buổi trưng bày, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng, Hội Nhà báo Việt Nam vui mừng chào đón đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba sang thăm và làm việc; đồng thời, vinh dự được giới thiệu 36 tác phẩm ảnh về lãnh tụ Che Guevara, Fidel Castro - những ngọn hải đăng cách mạng Cuba, do nhà báo lão thành của nền báo chí Cuba, ông Pơ-phết-tô Rô-mê-rô Ra-mi-rê ghi lại một cách sống động, chân thực, đầy tính báo chí và tính nghệ thuật.

Cuộc trưng bày ảnh được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày hôm nay là mội lời tri ân sâu sắc tới lãnh tụ Che Guevara, Fidel Castro, hai người bạn lớn, người đồng chí chiến đấu; và cũng là lời cảm ơn chân thành tới nhân dân Cuba, những người anh em vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam. Hy vọng rằng cuộc trưng bày ảnh sẽ là nhịp cầu nối giúp báo chí hai nước Việt Nam và Cuba ngày càng củng cố và phát triển – ông Hồ Quang Lợi nói.

Báo Công luận
Ông Jorge Leganoa Alonso, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba phát biểu tại buổi trưng bày. Ảnh: Huy Hoàng 

Ông Jorge Leganoa Alonso, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba cho biết sự kiện được tổ chức nhân dịp Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960 – 02/12/2018), sự kiện là nơi giao lưu, chia sẻ nghiệp vụ giữa những người làm báo hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt nam và Cuba.

Báo Công luận
Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phát biểu tại buổi trưng bày. Ảnh: Huy Hoàng 

Bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cho biết: Hôm nay mọi người cùng được chiêm ngưỡng triển lãm ảnh với chủ đề “Che Guevara và Fidel Castro – Những ngọn hải đăng của Cách mạng Cuba”, của một người có nhiều cống hiến cho ngành báo chí của Cuba. Đó là phóng viên ảnh Perfecto Romero Ramírez, người sáng lập Hội Nhà báo Cuba, người đạt giải thưởng quốc gia về báo chí “José Martí” cho sự cống hiến trọn đời của mình, và đồng thời cũng là người có mối liên kết chặt chẽ với các sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng và các nhà lãnh đạo chính của Cuba.

“Ngoài sự hợp tác về thể chế, những tác phẩm báo chí chính là đóng góp to lớn đầu tiên của các nhà báo cho mối quan hệ giữa hai dân tộc. Do đó, tôi xin được chúc mừng các nhà báo cho công việc mà họ đã làm trong suốt năm 2018 đầy ắp sự kiện, cả ở Cuba lẫn Việt Nam. Báo chí hai nước đã phản ánh đầy đủ các hoạt động kỷ niệm 45 chuyến thăm đầu tiên của Fidel tới Việt Nam và 55 năm thành lập Ủy ban Đoàn kết Cuba với miền Nam Việt Nam” – bà Lianys Torres Rivera nói.

Bà Lianys Torres Rivera tin tưởng rằng các nhà báo chí và các cơ quan truyền thông hai nước sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị mẫu mực giữa Cuba và Việt Nam.

Báo Công luận
 Tác giả - nhà báo Perfecto Romero Ramirez chia sẻ với khách mời tham dự. Ảnh: Huy Hoàng

Tại buổi trưng bày ảnh, các khách mời tham dự đã cùng trao đổi chia sẻ cùng tác giả - nhà báo Perfecto Romero Ramirez về những câu chuyện, những bài học nghiệp vụ, nhất là trong tác nghiệp ảnh báo chí cũng như tham quan 36 tác phẩm nghệ thuật.

Một số hình ảnh tại buổi trưng bày:

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 

Báo Công luận
Chủ tịch Fidel Castro trao tặng Huân chương cho Tổng thống Chile, Salvador Allende tại phủ chủ tịch Cuba.
Báo Công luận
 Chủ tịch Fidel Castro phát biểu trước toàn dận Thủ đô La Habana năm 1961.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 02 đến hết ngày 08/12/2018.

Huy Hoàng

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội