Chênh lệch giới trên sóng truyền hình Hàn Quốc

Thứ tư, 30/06/2021 14:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các chương trình truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc hiện nay, phần lớn người tham gia là nam giới; hay việc những nữ MC không được xem trọng bằng đồng nghiệp nam đang gây ra sự bất bình đẳng khó san lấp.

Tồn tại nhiều định kiến giới trong các chương trình giải trí

Những suy nghĩ lệch lạc về giới hay lấy nữ giới ra làm trò đùa thường xuất hiện trong nhiều chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc. Thực tế cho thấy, nhiều ekip duy trì ý tưởng gán ghép những lần xuất hiện của khách mời nữ vào mối quan hệ tình cảm với một nam nghệ sĩ nào đó để tăng lượng theo dõi.

Điển hình như “We Got Married” là chương trình chỉ có sự có mặt của khách mời nữ khi cần thiết, và cũng sử dụng chiêu ghép cặp khiến người hâm mộ của nhiều nữ thần tượng cảm thấy bất bình. Vì thực chất những người chịu thiệt thòi luôn là phía nữ giới, vốn đã không được xem trọng từ trước. Dường như tất cả chỉ để thỏa mãn cảm xúc của những nam giới ở đó.

Truyền thông Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng, các chương trình như Knowing Brothers, 2 Days & 1 Night, New Journey to the West, All the Butlers đều có điểm chung là rất nổi tiếng và tất cả thành viên đều thuộc phái mạnh. Theo Korea Joongang Daily, các thành viên nam của Knowing Brothers thường không giấu được sự phấn khích khi khách mời nữ xuất hiện và họ sẽ thất vọng nếu khách mời là nam giới.

Knowing Brothers được biết đến là chương trình với dàn thành viên toàn nam giới.

Knowing Brothers được biết đến là chương trình với dàn thành viên toàn nam giới.

Những hành vi mang tính gợi dục hay phản cảm đối với khách mời nữ cũng tồn tại như một yếu tố giải trí mà chưa được kiểm soát đúng mực. Trong Knowing Brothers, thành viên Min Kyung Hoon đã tặng Jeon So Min một chiếc áo ngực làm từ cốc giấy. Hành vi này cùng nhiều lời nói của các thành viên trong chương trình được cho là quấy rối khách mời nữ. Chương trình cũng từng bị Ủy ban kiểm duyệt chương trình phát sóng cảnh cáo và kỷ luật vì “nhiều lần có hành vi phản cảm, gợi dục, không thể dung thứ”.

Thậm chí, với một chương trình nổi tiếng và ăn khách như Running Man thì dàn nhân vật chính tham gia cũng chỉ có Song Ji Hyo là sao nữ duy nhất suốt thời gian dài. Sau này có thêm Yang Se Chan tham gia Running Man năm 2017 nhưng sự mất cân bằng vẫn là rất rõ rệt.

Mặt khác, Ji Hyo chưa bao giờ được đảm đương vị trí MC mặc cho cô đã cố gắng chứng minh sức mạnh của mình trong vai Ace Ji Hyo bằng trí thông minh, sự quyết tâm và may mắn giữa sự thống trị của dàn đồng nghiệp nam. Hơn nữa, khi Kang Gary rời bỏ chương trình thì cũng là lúc Monday Couple giữa anh và Ji Hyo tan vỡ trên sóng khiến cô bị bỏ lại phía sau. Điều đó chứng tỏ, một phần không nhỏ làm nên danh tiếng của Ji Hyo chính là các hành động tình cảm với Kang Gary.

Running Man chỉ có hai thành viên nữ trong nhiều năm phát sóng.

Running Man chỉ có hai thành viên nữ trong nhiều năm phát sóng.

Một thành viên nam trên chương trình truyền hình cáp của Hàn Quốc đã nói rằng: “Chính phủ phải cấm các buổi tụ tập vào bữa trưa của 3 phụ nữ trở lên vì không chính sách bất động sản hoặc giáo dục nào có thể thành công nếu vẫn còn những buổi gặp gỡ như vậy”. Hay ở một chương trình khác, các thành viên nam lại yêu cầu khán giả: “Những người đẹp nên ngồi ở hàng đầu. Những người không hấp dẫn, hãy ngồi ở phía sau”. Những điều này dù nhỏ nhặt và thường bị bỏ qua nhưng theo một số người nó sẽ làm gia tăng tính thâm căn cố đế trong định kiến giới.

Sao nam đang 'thống trị' giải trí ở Hàn Quốc?

Trước đây, Hàn Quốc có những chương trình tạp kỹ do nữ dẫn dắt như Invincible Youth hay Unpretty Rapstar. Hiện tại, một số chương trình như I Live Alone và My Little Old Boy đề cao sự cân bằng của 2 giới tính. Tuy nhiên, sự thiếu hụt các chương trình lấy phụ nữ làm trung tâm vẫn còn rõ rệt. Số liệu thực tế cũng cho thấy số lượng MC nam và nữ chênh nhau đến 4-1.

Các MC nữ đang tương đối bị lép vế.

Các MC nữ đang tương đối bị lép vế.

Các nam MC đang thống trị sân khấu giải trí ở Hàn Quốc và hơn nữa họ dễ dàng nhận được những giải thưởng lớn trong khi điều này đối với những nữ MC là tương đối khó khăn. Lee Young Ja từng là nữ nghệ sĩ giải trí đầu tiên giành được 2 giải Grand Prize tại Entertainment Awards 2018 của đài KBS và là người thứ 2 từ MBC trong khoảng 2 thập kỷ làm được điều này.

Diễn viên hài Jang Do Yeon khi nhận được giải thưởng Nghệ sĩ giải trí xuất sắc vào năm 2019 đã nói rằng: “Tôi nhận ra chỉ có 5 bậc thang từ chỗ tôi ngồi lên sân khấu. Nhưng mất gần 13 năm để tôi leo qua được 5 bậc thang cuối cùng đó”.

Diễn viên hài Kim Sook trong 25 năm sự nghiệp mới có lần đầu lên sân khấu nhận giải thưởng Top Excellence trong MBC Entertainment Awards năm 2019 của đài MBC.

Việc đạt được những giải thưởng lớn cũng khó hơn ở những MC nữ.

Việc đạt được những giải thưởng lớn cũng khó hơn ở những MC nữ.

Korea Herald đăng kết quả thống kê của Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng Giới của Hàn Quốc (KIGEPE). Viện theo dõi 33 chương trình giải trí trên TV được xem nhiều nhất trong 7 ngày và phát hiện 56 trường hợp lệch lạc giới tính. Con số này cao gấp 8 lần so với số trường hợp đang cố gắng thúc đẩy bình đẳng giới. Cơ quan này cũng cho biết, điều này đi ngược lại những nỗ lực ngày càng tăng nhằm xóa bỏ phân biệt giới tính cùng bạo lực tình dục.

Trong 2 năm gần đây, nhiều chương trình truyền hình đã có sự gia tăng đáng kể về các ngôi sao nữ như Jessi's Showterview, Refund Sisters on Hangout with You, Sixth Sense, Girls High School Mystery Club.

Dù vậy KIGEPE vẫn cho rằng, cần có sự nhạy cảm hơn nữa đồng thời cần ngừng hợp lý hóa hay biện minh cho sự phân biệt đối xử về giới hoặc bạo lực tình dục ở ekip của các chương trình.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí