"Chết" vì "cú nổ lớn" của Chanel tại Pre-fall Fashion Week 2015

Thứ sáu, 03/04/2015 09:43 AM - 0 Trả lời

"Chết" vì "cú nổ lớn" của Chanel tại Pre-fall Fashion Week 2015

Sự kiện: Hanel

Congluan.vn
(Congluan.vn) - Về độ hoành tráng trên sàn catwalk, không ai có thể vượt nổi Chanel, và trong mùa Tiền Thu Đông 2015 này cũng vậy.
 
Các sàn catwalk thế giới còn chưa kịp mờ vết gót giày của các người mẫu từ các Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2015 để đợi sự đổ bộ của các show thời trang nam giới và thời trang cao cấp (couture) vào tháng 1 tới, thì đã được hâm nóng bởi sự xuất hiện của các bộ sưu tập Tiền Thu Đông (Pre-fall) 2015.
 
Mùa giới thiệu Tiền Thu Đông 2015 đã được khởi động từ tuần trước với màn giới thiệu của Burberry Prorsum ở London, tiếp đó là đến MM6 Maison Martin Margiela và Just Cavalli ở New York. Do đặc thù của thời điểm giao mùa Hè – Thu, các bộ sưu tập Tiền Thu Đông của các hãng không được tập trung trình diễn theo các tuần lễ thời trang, nhiều hãng không tổ chức show diễn mà chỉ giới thiệu lookbook trên các trang web và giới thiệu đơn giản tại các showroom cho các nhà báo và nhà phân phối. 
 
“Chịu chơi” nhất mùa Tiền Thu Đông 2015 năm nay chính là Chanel , khi Karl Lagerfeld dẫn theo toàn bộ đội quân siêu mẫu của mình đến Salzburg – Áo, nơi Coco Chanel đã tìm ra nguồn cảm hứng cho thiết kế áo khoác bốn túi viền vặn thừng kinh điển của bà. Show diễn Métiers d’Art của Chanel đã được tổ chức vừa hoành tráng vừa ấm cúng tại căn hộ 2 tầng của cung điện cổ Schloss Leopoldskron – đã từng xuất hiện trong bộ phim ca nhạc kinh điển The Sound of Music (Giai điệu Âm nhạc), với hơn 80 mẫu thiết kế ấn tượng. 
 
Không phải ngẫu nhiên mà Chanel lựa chọn nước Áo để ra mắt bộ sưu tập (BST) này, bởi các thiết kế được kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống để tôn vinh mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, gợi cảm hứng tới những nữ thừa kế giàu có và quyền lực. Xuất hiện trong BST là những chiếc quần short ngắn bằng da lộn và denim với họa tiết thêu mang phong cách truyền thống châu Âu, kết hợp với quần tất gân may bằng vải cashmere và bốt cao đến ngang đùi.
 
Chất liệu lông vũ được thăng hoa khi được thể hiện trong thiết kế áo choàng màu xanh ngọc và những chiếc chân váy như được may từ những cánh bướm mỏng manh tinh tế. Những chiếc áo sơ mi cổ ren trắng được nhấn nhá thêm với các mẫu vòng cổ nhung cùng những chi tiết ngọc trai kết hợp uyển chuyển với ren trên áo khoác càng khẳng định phong thái không thể nhầm lẫn của Chanel. 
 
Những mẫu áo khoác dài và áo choàng ngắn cũng xuất hiện dày đặc trong BST, chủ yếu với tông màu vàng nâu, đỏ thẫm và xanh rêu, được viền bằng dây xích vàng và những đường họa tiết xoắn bằng kim sa ánh vàng sang trọng. Ngoài ra còn là sự xuất hiện của những mẫu váy cài cúc vàng sau lưng, các mẫu quần ngang chỉ dài tới mắt cá hoặc được may ống rộng với đường kẻ kiểu lễ phục tuxedo để khoe những mẫu giày mới nhất.
 
Họa tiết thêu và đính đá mang cảm hứng thiên nhiên – động thực vật thực sự bùng nổ trong BST Tiền Thu Đông lần này của Chanel, xuất hiện dày đặc từ túi xách đến áo voan. Người xem còn mãn nhãn hơn trong cảm hứng truyền thống châu Âu với sự xuất hiện của những chiếc mũ gắn lông vũ kiểu quý tộc cổ điển, cùng sự cải biên tài tình của những chiếc headphone được thiết kế như những bím tóc tết kiểu Heidi trên đầu của người mẫu.
 
Show diễn hoàng kim của Chanel kết thúc với sự xuất hiện của vedette Cara Delevinge, lộng lẫy như một cô dâu nhí nhảnh, một tay xiết chặt nhà thiết kế chính Lagerfeld, tay kia vẫn hồn nhiên cầm một miếng bánh quy cắn dở, sải bước trên sàn catwalk trong bộ đầm ren trắng tinh khiết với chiếc thắt lưng đen mang logo Chanel cùng nơ nhung đen trên cổ.
 
Sau show diễn, Lagerfeld khẳng định trong một cuộc phỏng vấn ngắn, tinh thần mà ông mang đến trong BST lần này không phải là trở lại với thời kỳ phong kiến lạc hậu, mà chỉ lấy cảm hứng đó để mang đến một phong cách thần tiên và viễn tưởng hơn cho thời trang hiện đại và phù hợp với mọi người phụ nữ năng động. 
 
 
Eve Nguyễn
Ảnh: Vogue

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí