Chi bộ Báo Biên phòng trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Thứ hai, 28/11/2016 16:45 PM - 0 Trả lời

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Chi bộ báo Biên phòng đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP kiêm Tổng biên tập báo Biên phòng.

(CLO) Ngày 28/11, tại Hà Nội, Chi bộ báo Biên phòng đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP kiêm Tổng Biên tập báo Biên phòng. Trong dịp này Chi bộ báo  Biên phòng đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Hữu Niệm nguyên Phó Tổng biên tập báo Biên phòng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã chúc mừng 2 đảng viên đạt danh hiệu cao quý này và ghi nhận những đóng góp, công lao của các Đảng viên trong sự phát triển của chung của Báo Biên phòng, Cục Chính trị BĐBP nói riêng và lực lượng BĐBP nói chung. Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP chia sẻ việc 2 đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cũng là vinh dự chung của Báo biên phòng và Cục Chính trị BĐBP.

[caption id="attachment_135635" align="alignnone" width="600"]Thiếu tướng Lê Như Đức trao huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia (Ảnh: Bình Minh) Thiếu tướng Lê Như Đức trao huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia (Ảnh: Bình Minh)[/caption]

Được biết, Đại tá Nguyễn Hòa Văn đã có hơn 40 năm phục vụ trong lực lượng BĐBP. Ông là một sỹ quan được đào tạo cơ bản qua nhiều trường chính quy trong và ngoài Quân đội, được rèn luyện thử thách qua nhiều cương vị công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Suốt hơn bốn mươi năm mang quân hàm xanh, hành trình dọc dài khắp các cung đường biên giới, cũng là bốn mươi năm trải nghiệm, từ người lính trẻ, đến cán bộ chính trị các cấp, rồi đến một Tổng biên tập có uy tín. Đặc biệt trong thời gian 15 năm giữ chức vụ Tổng biên tập báo Biên phòng, Đại tá Nguyễn Hòa Văn đã có nhiều thành tích quan trọng, góp phần tạo dựng thương hiệu cho báo Biên phòng ngày càng phát triển, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xuất bản báo in với nhiều ấn phẩm hay và báo điện tử. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức sản xuất nhiều chương trình và phim truyền hình có giá trị và hiệu quả tuyên truyền cao.

[caption id="attachment_135636" align="alignnone" width="600"]Đại tá Trần Ngọc Thanh tặng hoa chúc mừng cho Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Bình Minh) Đại tá Trần Ngọc Thanh- Tổng Biên tập báo Biên phòng- tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Bình Minh)[/caption]

Cũng trong thời gian này có 13 năm Đại tá Nguyễn Hòa Văn là chiến sỹ thi đua, được nhận nhiều Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bộ Quốc phòng... Đặc biệt, năm 2013 cá nhân ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương BVTQ về thành tích phối hợp sản xuất 36 tập phim Ký sự Biển đảo… Sau khi được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng quyết định nghỉ hưu theo luật sỹ quan, Đại tá Nguyễn Hòa Văn đã được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hòa Văn xúc động chia sẻ: Đây là một phần thưởng cao quý, đáng tự hào cho những năm tháng cống hiến. Huy hiệu cũng trở thành động lực có ý nghĩa to lớn để tôi tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ mới và trọng trách mới của một Đảng viên, một người lính, một nhà báo.

Cũng trong dịp này, Chi bộ báo Biên phòng cũng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Hữu Niệm nguyên Phó Tổng biên tập báo Biên phòng. Đại tá Nguyễn Hữu Niệm đã có 40 năm cống hiến trong lực lượng BĐBP, đồng chí đã từng trải qua nhiều cương vị công tác trong lực lượng BĐBP ở những nơi khó khăn gian khổ. Trong 13 năm làm Phó Tổng biên tập báo Biên phòng, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhiều bằng khen giấy khen của cấp trên cũng như các cấp các ngành.

P.V

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo