Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư- Gieo mầm và gặt hái thành quả trên cánh đồng Giải Báo chí Quốc gia

Thứ bảy, 25/02/2017 14:56 PM - 0 Trả lời

LTSau Giải Khuyến Khích năm 2012, Chi hội Báo Đầu tư liên tục đoạt Giải BCQG trong các năm tiếp theo, đặc biệt, năm 2015 với tác phẩm “Trận đánh lớn mang tên FTA” của tác giả Thùy Liên đã vinh dự đoạt Giải A. Điều này thêm một lần nữa khẳng định, báo chí viết về kinh tế ngày càng chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong danh sách các tác phẩm báo chí được trao Giải.

(NB&CL) Đến hẹn lại lên, giải thưởng uy tín và được trông đợi nhất trong năm của làng báo Việt Nam- Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) đã bước vào mùa giải lần thứ XI-2016. Qua 10 mùa Giải, đã có rất nhiều cây bút được vinh danh. Tuy nhiên, có một thực tế là chiếm số lượng lớn trong số những cây bút đoạt giải cao tại Giải BCQG đều là những cây bút đến từ những cơ quan báo chí, Chi hội, Liên chi hội nhà báo lớn. Thành công của họ không chỉ nhờ nỗ lực cá nhân mà còn là nỗ lực, là “chiến lược” đúng đắn, bài bản của cả một tập thể. Những nỗ lực ấy là gì, “chiến lược” ấy ra sao? Từ số báo này, báo Nhà báo & Công luận có loạt bài về chủ đề này, rất mong sự tham gia, đóng góp ý kiến của các nhà báo, hội viên trên toàn quốc. 

Sau Giải Khuyến Khích năm 2012, Chi hội Báo Đầu tư liên tục đoạt Giải BCQG trong các năm tiếp theo, đặc biệt, năm 2015 với tác phẩm “Trận đánh lớn mang tên FTA” của tác giả Thùy Liên đã vinh dự  đoạt Giải A. Điều này thêm một lần nữa khẳng định, báo chí viết về kinh tế ngày càng chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong danh sách các tác phẩm báo chí được trao Giải. 

Giấc mơ 5 năm mới thành hiện thực

“Là Tổng Biên tập, ai cũng muốn báo mình đoạt giải. Tôi đã từng ước ao báo Đầu tư chỉ cần đoạt giải Khuyến khích thôi, nhưng phải mất 5 năm điều đó mới trở thành hiện thực. Năm 2012 khi tác phẩm “Giấc mơ 2.000 km đường cao tốc” của tác giả Huy Hào đoạt giải Khuyến khích Giải BCQG, cả cơ quan sung sướng như vỡ òa”, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn- Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư tự hào mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Quả thực, giải Khuyến khích này đối với báo Đầu tư hết sức quan trọng, bởi nó xóa đi sự thất vọng sau những năm dự thi mà không có giải, tạo niềm tin cho Ban biên tập và đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Sau giải thưởng này, công việc đầu tư cho Giải BCQG được quan tâm hơn và thực hiện bài bản hơn. Trước hết là công tác chỉ đạo đề tài, Ban Biên tập luôn chú trọng lựa chọn các đề tài chính yếu, chỉ đạo cụ thể và phân công phóng viên hoặc nhóm phóng viên đủ năng lực thực hiện. Là cơ quan báo chí kinh tế nên các đề tài chính yếu của báo Đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế, cả vĩ mô và vi mô, gắn với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư, xác định rõ đó là thế mạnh, đồng thời là mục đích tôn chỉ của báo Đầu tư. Bên cạnh đó, công tác biên tập, duyệt các bài viết thuộc nhóm đề tài chính yếu được thực hiện nghiêm túc và công phu hơn. Ngoài biên tập văn học, Ban Biên tập yêu cầu phải nâng cao hàm lượng trí tuệ và kiến thức kinh tế đối với các bài phân tích, chính luận.

[caption id="attachment_151168" align="aligncenter" width="640"] Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả đoạt Giải BCQG lần thứ X. Nhà báo Trịnh Thị Thùy Liên - Báo Đầu tư (áo dài vàng cam) nhận Giải A với loạt bài “Trận đánh lớn mang tên FTA”.[/caption]

“Chúng tôi cho rằng, để có tác phẩm báo chí xuất sắc phải có tác giả xuất sắc và điều đó chỉ có thể được tạo nên trên nền tảng kiến thức vững chắc, nghiệp vụ sắc sảo và đạo đức nghề nghiệp. Do vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên đã được tòa soạn hết sức coi trọng”, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn phân tích. Mà trên thực tế là các buổi ngoại khóa được tổ chức đều đặn hàng tuần nhằm nâng cao nghiệp vụ báo chí, kiến thức kinh tế- tài chính, pháp luật về đầu tư kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp… ; là các buổi ngoại khóa tìm hiểu về báo chí chất lượng cao và Giải Báo chí Quốc gia. Qua đó các chuyên gia đã giúp phóng viên báo Đầu tư hiểu rõ yêu cầu và tiêu chí đặt ra đối với tác phẩm đoạt Giải, từ đó có ý thức nâng cao chất lượng tác phẩm ngay từ khi xác định đề tài và trong quá trình thực hiện bài viết.

Đặc biệt, với việc Chi hội thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chương trình sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam phân bổ, từ khâu đăng ký đề tài, đến thực hiện và nghiệm thu đề tài, trao giải cho các tác giả đoạt giải… qua đó đã tạo nên một phong trào thi đua nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Ngoài ra, hàng tháng Ban Biên tập lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, các bài viết có tít hay nhất để khen thưởng kịp thời.

Sự tưởng thưởng xứng đáng

Với sự nỗ lực, cố gắng và sáng tạo của Ban Biên tập và các phóng viên, biên tập viên, những kết quả mà Báo Đầu tư đã đạt được trong 5 năm mùa Giải Báo chí Quốc gia vừa qua thật đáng tự hào: Sau Giải Khuyến khích năm 2012, năm 2013, tác phẩm “Giật mình pepsi cola lỗ khủng” của tác giả Thanh Hà đoạt Giải B và tác phẩm “Dự án đầu tàu va chắn” của tác giả Anh Minh đoạt giải Khuyến khích. Năm 2014 tác phẩm “Bão nổi trên thị trường bán lẻ Việt Nam” của tác giả Anh Hoa đoạt Giải B (không có Giải A). Đặc biệt, năm 2015 đỉnh vinh quang đã tới với báo Đầu tư khi tác phẩm “Trận đánh lớn mang tên FTA” của tác giả Thùy Liên đoạt giải A. Cũng trong năm đó, Báo Đầu tư đã đoạt nhiều giải thưởng của các bộ, ngành, trong đó có giải đặc biệt Giải báo chí viết về Tài chính…

“Giải BCQG đã bước vào thập kỷ thứ hai với sức thu hút ngày càng mạnh mẽ hơn đối với cộng đồng những người làm báo và công chúng báo chí, xứng đáng là giải thưởng danh giá nhất dành cho những người làm báo Việt Nam. Trên đà phát triển ấy, hy vọng những người làm báo Đầu tư sẽ có những bước đi vững chắc hơn, tiếp tục gieo mầm và gặt hái thành quả trên cánh đồng Giải Báo chí Quốc gia rộng lớn ấy”- nguyên TBT Báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn đặt niềm tin.

Ngọc Lành

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo