(CLO) Quân đội Mỹ đã tiêu diệt 37 phần tử cực đoan liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và một nhóm liên kết với al-Qaeda trong hai cuộc không kích tại Syria vào tháng 9, theo thông báo chính thức từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Các cuộc không kích diễn ra vào ngày 16 và 24 tháng 9, được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của IS và Hurras al-Din – một nhóm cực đoan liên kết với al-Qaeda. Theo thông tin từ quân đội Mỹ, không có dấu hiệu cho thấy thường dân bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công này.
Cuộc không kích ngày 24/9 đã tiêu diệt 9 phần tử khủng bố, bao gồm cả một lãnh đạo cao cấp của Hurras al-Din tại khu vực tây bắc Syria, người được cho là chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự của nhóm. Trước đó, vào ngày 16/9, một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào trại huấn luyện của IS tại một địa điểm bí mật ở miền trung Syria đã tiêu diệt ít nhất 28 phần tử cực đoan, trong đó có 4 lãnh đạo cấp cao.
Theo CENTCOM, các cuộc tấn công này nhằm làm suy yếu khả năng của IS trong việc tiến hành các hoạt động chống lại lợi ích của Mỹ, cũng như các đồng minh và đối tác trong khu vực.
Hiện có khoảng 900 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Syria, cùng với một số lượng nhà thầu không xác định. Nhiệm vụ chính của họ là ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của IS, tổ chức đã từng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria vào năm 2014.
Quân đội Mỹ đang hỗ trợ và cố vấn cho lực lượng đồng minh chính tại Syria, đó là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.
(CLO) Đảng Tự do cực hữu (FPO) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vào ngày 29/9, có khả năng trở thành đảng cựu hữu đầu tiên thành lập chính phủ trong lịch sử nước Áo thời hậu chiến.
(CLO) Mỹ đã từ bỏ kế hoạch chuyển đổi phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) tại Haiti thành lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một động thái được cho là nhằm xoa dịu Nga và Trung Quốc.
(CLO) Tuần trước, Israel đã sử dụng một loại bom dẫn đường do Mỹ sản xuất để tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tại Beirut. Thông tin này được Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly tiết lộ vào Chủ nhật.