Chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa của Nhật Bản bị chỉ trích nặng nề

Thứ năm, 16/07/2020 11:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa của chính phủ Nhật Bản bị người dân chỉ trích nặng nề khi khu vực thủ đô Tokyo đang chứng kiến số ca nhiễm mới Covid-19 tăng đột biến.

Sự kiện: du lịch

Một phụ nữ đeo khẩu trang bên ngoài 1 ngôi đền tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Yahoo

Một phụ nữ đeo khẩu trang bên ngoài 1 ngôi đền tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Yahoo

Dự kiến một nhóm các chuyên gia sẽ gặp Bộ trưởng Kinh tế Yashutoshi Nishimura để bàn về gói kích cầu du lịch trị giá hàng tỷ đô.

Một ngày trước đó, Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch này là "sai thời điểm và sai cách làm".

Theo đó, chiến dịch này dự kiến sẽ được khởi động vào ngày 22/7 tới. Những du khách sẽ được nhận trợ cấp tới 50% khi đi du lịch tại các nơi trên đất nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế liên quan tới du lịch tại các khu vực ít dân.

Ông Nishimura cho biết sẽ lắng nghe ý kiến các chuyên gia về các biện pháp phòng chống dịch, như hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo thông thoáng trên các phương tiện di chuyển.

Các nhà làm luật đối lập và nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự lo ngại của mình về chiến dịch này, tại thời điểm mà Tokyo đang ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 cao nhất từ trước tới nay. Hiện thành phố Tokyo có khoảng từ 100 tới 200 ca nhiễm mới mỗi ngày.

 Việc kích cầu du lịch tại thời điểm này có thể khiến những người có mầm bệnh trong người di chuyển khỏi Tokyo và lây lan sang các khu vực an toàn khác của đất nước.

"Tôi không hiểu vì sao gói kích cầu này không thể trì hoãn 1 thời gian hoặc có thể  được giới hạn trong một số khu vực an tàn", Ông Ryuta Ibaragi, thống đốc bang Okayama cho hay. Bang này chỉ có 29 ca nhiễm trên tổng số 23.000 ca tại Nhật Bản.

Tokyo cũng đã nâng mức báo động vì Covid-19 lên mức cao nhất vào sáng nay.

"Dựa trên tình hình hiện tại, tôi muốn các nhà làm luật nghĩ lại về thời gian và cách thức triển khai gói kích cầu du lịch này", Thị trưởng thành phố Tokyo cho hay. "Tôi muốn gửi lời này tới chính phủ trung ương".

Quốc Thiên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h