Theo cuộc thăm dò sau bầu cử do kênh truyền hình thương mại Channel 12 công bố, 67% người Israel cho biết họ "hài lòng với chiến thắng của ông Trump".
Điều này cũng thể hiện rõ trên đường phố Israel. "Chúng tôi hy vọng Donald Trump sẽ làm những điều tuyệt vời cho đất nước chúng tôi, cũng như cho nước Mỹ như rất nhiều lời hứa của ông ấy", Benaya Koller, một người qua đường trẻ tuổi ở Jerusalem, nói.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "một trong những người đầu tiên gọi điện" cho Tổng thống đắc cử, theo văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố. "Cuộc trò chuyện của họ rất nồng ấm và thân thiện" và cả hai "đồng ý hợp tác vì an ninh của Israel".
Nhiều người Israel đang mong đợi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Chính sách với Israel trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã thực hiện một số chính sách gây tranh cãi để ủng hộ Israel. Năm 2017, ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến đó, đảo ngược chính sách nhiều thập kỷ trước của Mỹ và dư luận quốc tế về vấn đề này. Ông cũng công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, nơi Israel chiếm được từ Syria trong cuộc chiến năm 1967 và sáp nhập vào năm 1981.
Ông Trump cũng được coi là kiến trúc sư của Hiệp định Abraham, một loạt các thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số quốc gia Ả Rập nhưng bỏ qua giải pháp cho cuộc xung đột Palestine - Israel. Một số nhà phân tích tin rằng ông Trump có thể thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út trong nhiệm kỳ thứ hai.
Ông cũng có thể cố gắng khôi phục Thỏa thuận thế kỷ - một kế hoạch mà Israel sáp nhập tất cả các khu định cư của mình ở Bờ Tây trong khi trao cho Palestine một số quyền tự chủ ở các vùng đất còn lại.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai ông Netanyahu và Trump đã nguội lạnh sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, ông Trump chỉ trích ông Netanyahu là thiếu sự chuẩn bị, khẳng định rằng cuộc tấn công không xảy ra nếu ông vẫn còn là tổng thống.
Vẫn theo sát tình hình ở Trung Đông
Tình hình ở Trung Đông chắc chắn sẽ đòi hỏi sự chú ý của chính quyền Mỹ tiếp theo. Ông Trump chưa đưa ra kế hoạch chính sách lớn cho khu vực, ngoại trừ tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Gaza và Lebanon, nhưng không nêu rõ sự khác biệt so với chính quyền ông Biden.
"Ông Trump đã nói rõ với ông Netanyahu rằng ông muốn việc này hoàn tất vào ngày 20/1 khi ông vào Nhà Trắng", ông Alon Pinkas, cựu nhà ngoại giao Israel tại New York, cho biết. Vào tháng 4, ông Trump nói rằng Israel đang thua "cuộc chiến quan hệ công chúng ở Gaza" và thúc giục nước này "hoàn tất nhanh chóng".
Những người chỉ trích cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đang câu giờ để chờ một tổng thống Mỹ mới, bất chấp sự ủng hộ toàn diện về mặt quân sự và chính trị của chính quyền ông Biden đối với chính quyền Israel trong suốt cuộc chiến. Cựu nhà ngoại giao Pinkas nói rằng ông Netanyahu hài lòng với ông Trump vì "Trump sẽ không gây sức ép với ông ấy về vấn đề Palestine chút nào".
Trong chính quyền Tổng thống Trump đầu tiên, Mỹ đã bác bỏ lập trường chung của quốc tế rằng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp.
"Tâm trạng phấn khích" của những người định cư Israel
Tờ Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin hôm 7/11 về "tâm trạng phấn khích" trong giới định cư Israel về việc ông Trump tái đắc cử. Tờ báo lưu ý rằng các nhà lãnh đạo định cư đã có kế hoạch sau lễ nhậm chức và đã làm việc với những người Cộng hòa chủ chốt trong vài năm qua để chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump.
Theo bài báo, kế hoạch của họ bao gồm việc khởi động "sáng kiến áp dụng chủ quyền của Israel tại Judea và Samaria và 'chiếm giữ lãnh thổ' để thành lập các tiền đồn định cư mới ở phía bắc Dải Gaza".
Việc sáp nhập thêm lãnh thổ sẽ chấm dứt ý tưởng về giải pháp hai nhà nước, cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền. Trong khi ông Netanyahu phủ nhận mọi kế hoạch tái lập các khu định cư của Israel ở Gaza, các tuyên bố của các quan chức và bộ trưởng Israel lại cho thấy điều ngược lại.
Ngoài ra còn có lo ngại rằng người Palestine sẽ không thể trở về miền bắc Gaza, nơi Israel đã khởi động lại các cuộc tấn công trên bộ vì cho rằng Hamas đang ở đây. Người dân khu vực này cho biết họ đang bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh giữa tình hình vô cùng khốc liệt.
Ước tính 90% dân số Gaza đã phải di dời trong cuộc chiến kéo dài 14 tháng. Một trong số họ là Shadi Assad, 22 tuổi, đến từ trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza. Anh ấy không mấy hy vọng rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ mang lại điều gì đó tích cực và chỉ muốn về nhà.
"Chúng tôi đang sống trong tình trạng khổ cực chưa từng có, và không ai quan tâm", anh nói. "Chúng tôi chỉ muốn chiến tranh chấm dứt, bất kể có hay không có thỏa thuận, có hay không có ông Trump".
(CLO) Ngày 2/4, tại xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quân khu 4, các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương tổ chức chương trình tri ân 72 cựu dân quân Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
(CLO) Những ngày qua, người dân tại Quảng Bình liên tục phát hiện nhiều xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Bảo Ninh và Nhật Lệ, thuộc thành phố Đồng Hới. Sự việc này gây xôn xao trong dư luận khi cá voi là loài cá linh thiêng đối với tín ngưỡng của ngư dân ven biển.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại xóm Củi, Quận 8 và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
(CLO) Giải Leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II chinh phục Tà Xùa 2025 quy tụ 100 nhà báo, hứa hẹn hành trình thử thách và trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội đưa kết quả giải ngân thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kiểm điểm, khen thưởng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.
(CLO) Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI đang từng bước đổi mới cách thức vận hành của các khu công nghiệp và nhà máy thông minh, đồng thời đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với trách nhiệm môi trường. Do đó, AI được đánh giá là yếu tố thiết yếu trong tương lai của thị trường bất động sản (BĐS) công nghiệp.
(CLO) Từng được kỳ vọng là “Disneyland của Trung Đông” với vốn đầu tư 64 tỷ USD, Dubailand sau 22 năm vẫn dang dở, phản chiếu tham vọng và thách thức của Dubai.
(CLO) Dịp đầu tháng 4 hàng năm, cây gạo đỏ ở chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại đua nhau bung nở khoe sắc đỏ sáng rực cả một vùng trời, thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan, chụp hình.
(CLO) Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp, bắt giữ 03 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội cùng Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng đoan qua xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không thể chấp nhận đề xuất ngừng bắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến tại Ukraine.
(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không thể chấp nhận đề xuất ngừng bắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến tại Ukraine.
(CLO) Chính quyền Mỹ bắt đầu sa thải hàng loạt 10.000 nhân viên tại các cơ quan y tế Mỹ vào thứ Ba. Một số nhân viên bị cấm vào nơi làm việc chỉ vài giờ sau khi nhận thông báo thôi việc.
(CLO) Hôm 1/4, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 20 máy bay chiến đấu F-16 và các thiết bị liên quan trị giá 5,58 tỷ USD cho Philippines, một đồng minh thân cận của Mỹ.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
(CLO) Trong bối cảnh tình hình chính trị và toàn cầu ngày càng bất ổn, nhiều công dân Mỹ đang chọn cách sở hữu hộ chiếu thứ hai như một biện pháp đảm bảo trước những rủi ro trong tương lai.
(CLO) Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa được khẳng định đã giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử đặc biệt tại Florida vào thứ Ba, giúp Đảng Cộng hòa nới rộng khoảng cách với Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.
(CLO) Xe tự hành Curiosity của NASA đã phát hiện các phân tử hữu cơ lớn nhất từng thấy trên Sao Hỏa, cho thấy hóa học hữu cơ phức tạp có thể đã xảy ra trong quá khứ hành tinh này - một yếu tố quan trọng cho sự sống.
(CLO) Các nhóm cứu trợ động đất tại Myanmar hôm thứ Ba (1/4) nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nước và nơi trú ẩn, đồng thời cảnh báo cơ hội tìm kiếm những người sống sót đang nhanh chóng khép lại.
(CLO) Sau Đại học Columbia và Đại học Pennsylvania, đến lượt Đại học Harvard là mục tiêu mới nhất trong chiến dịch rà soát các trường đại học danh tiếng của Mỹ.
(CLO) Tại cao nguyên hoàng thổ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, mỏ than Dahaize đang thay đổi ngành khai thác than truyền thống nhờ vào cuộc cách mạng tự động hóa mạnh mẽ.