Chính phủ ra phán quyết, giải ngoại hạng Anh sớm trở lại

Thứ sáu, 01/05/2020 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không giống như các giải đấu hàng đầu châu Âu như: Bỉ, Hà Lan, Pháp lần lượt bị hủy bỏ trước tuyên bố kéo dài thời gian giãn cách xã hội của Chính phủ vì lo ngại ảnh hưởng từ Covid-19. Giải ngoại hạng Anh lại nhận được sự ủng hộ từ giới cầm quyền trong việc định ngày trở lại.

Theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu nhận định, ở các giải đấu khác tại châu Âu, việc hủy bỏ mùa giải sẽ chỉ gây ra một số xáo trộn về mặt tài chính.

Tuy nhiên tại Giải ngoại hạng Anh, với chi phí bản quyền khổng lồ, việc mùa giải khép lại ngay từ lúc này sẽ khiến các đội bóng cũng như Ban tổ chức giải đấu lâm vào tình cảnh thua lỗ nặng nề thậm chí nhiều đội bóng còn đứng trước nguy cơ phá sản.

Theo báo giới Anh, Ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh đã thông báo kế hoạch trở lại của mùa giải sau quãng thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19. Theo đó, Ban tổ chức giải cho phép các đội bóng mở cửa sân trở lại luyện tập từ tháng 5. Đồng thời thông báo, 9 vòng đấu còn lại của mùa giải dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 13/6.

Giải ngoại hạng Anh nhận được sự ủng hộ từ giới cầm quyền trong việc định ngày trở lại. Ảnh: The Sun

Giải ngoại hạng Anh nhận được sự ủng hộ từ giới cầm quyền trong việc định ngày trở lại. Ảnh: The Sun

Đây là nỗ lực cực lớn của các quan chức cấp cao bóng đá Anh khi đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của hàng loạt giải đấu tại châu Âu.

Tờ Mirror cho biết, đại diện văn phòng Thủ tướng Boris Johnson đã khuyến khích thời gian trở lại của Giải ngoại hạng Anh là vào tháng 6. Theo gợi ý của Chính phủ, ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh nên xem xét chi tiết cách thức hợp tác với những đơn vị liên quan như cảnh sát, dịch vụ y tế và thông tin liên lạc các đội bóng bắt đầu từ cuối tháng 5.

Vào giữa tuần qua, Ligue 1 và Ligue 2 đã bị hủy bỏ khi Chính phủ Pháp ra lệnh cấm các môn thể thao diễn ra trước tháng 9/2020. Pháp là quốc gia mới nhất tuyên bố hủy bỏ giải bóng đá vô địch quốc gia, sau khi Bỉ và Hà Lan đã sử dụng biện pháp tương tự với giải đấu của mình.

TP

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao