(NB&CL) Tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp diễn ra tràn lan, nghiêm trọng, có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, “làm ngơ”, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Vừa qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư của người dân thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phản ánh, trên địa bàn xã Minh Hải, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp diễn ra tràn lan, đặc biệt nghiêm trọng. Có những cá nhân xây dựng cả tổ hợp công trình gồm khu vui chơi, ăn uống, bể bơi giải trí, kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông trên đất nông nghiệp.
Đặc biệt, có doanh nghiệp san lấp nhiều héc ta đất nông nghiệp trái phép bằng đất thải, chất thải… để làm dự án nhưng chính quyền địa phương lại có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, “làm ngơ”, thiếu trách nhiệm trong xử lý.
Đáng chú ý, trên địa bàn thôn Hoàng Nha, nhiều diện tích đất công bị bán trái thẩm quyền (đã có nhiều cá nhân bị xử lý hình sự) đến nay mặc dù chưa được hợp thức hoá, tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không quản lý chặt chẽ để xây dựng trái phép tràn lan với loạt công trình kiên cố, nhà xưởng, kho bãi,…
Được người dân dẫn đi thực tế, phóng viên đã tận mắt thấy những dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng trái phép nghiêm trọng trên địa bàn xã Minh Hải. Các công trình vi phạm có thể kể đến tại các khu vực như: Loạt ki-ốt xây dựng trên đất nghĩa trang thôn Hoàng Nha; công trình vui chơi, ăn uống, bể bơi Minh Hải và hàng nghìn mét vuông nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất giao thông - thuỷ lợi - nông nghiệp địa bàn thôn Khách; bãi tập kết vật liệu xây dựng - gỗ trên đất nông nghiệp, dưới hành lang lưới điện của hộ gia đình ông Lành - cánh đồng Nội, thôn Hoàng Nha; nhiều héc ta đất nông nghiệp bị các doanh nghiệp san lấp trái phép tại khu vực cánh đồng Cuối Nỗ…
Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.
Kế hoạch 93a của UBND tỉnh Hưng Yên dường như là “liều thuốc cực mạnh” để lập lại trật tự, kỉ cương trong công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện Kế hoạch số 93a, bên cạnh những địa phương vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, vẫn còn những địa phương chưa cương quyết, thậm chí là làm theo kiểu đối phó khiến hiệu quả không cao. Sự thiếu kiên quyết của cấp ủy, chính quyền một số địa phương là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phát sinh các vi phạm về đất đai.
Những vi phạm nhỏ, vi phạm mới phát sinh không được ngăn chặn kịp thời khiến công trình vi phạm ngày càng mở rộng về quy mô. Khi công trình vi phạm đã thành “hình” lại không được kiên quyết giải tỏa đã tạo tiền lệ xấu khiến vi phạm không những không giảm mà còn ngày càng tăng.
Có công trình xây dựng trái phép kiên cố, thậm chí cao tầng trên đất nông nghiệp đã tồn tại nhiều năm qua chưa được xử lý, giải tỏa đã cho thấy những yếu kém trong quản lý đất đai ở một số địa phương.
Phóng viên đã liên hệ với UBND xã Minh Hải để có thông tin khách quan cung cấp đến bạn đọc.
Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Côn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, những phản ánh của phóng viên về vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn xã là đúng. Tuy nhiên, vị Phó Chủ tịch xã lấy lý do nhiều chủ công trình cố tình vi phạm, xây dựng “lén lút”, gây khó khăn trong xử lý.
Khi phóng viên đề cập, nhiều trường hợp xây dựng mới, đang xây dựng nhưng vì sao không bị xử lý quyết liệt? Trong khi đó, có các công trình vi phạm nhiều năm, quy mô lớn nhưng vẫn được tồn tại như khu bể bơi Minh Hải với dịch vụ ăn uống, giải trí, nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông? Lúc này, ông Nguyễn Ngọc Côn mong phóng viên chia sẻ, thông cảm; đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh để có biện pháp xử lý.
Liên quan đến việc nhiều héc ta đất nông nghiệp bị các doanh nghiệp san lấp trái phép tại khu vực cánh đồng Cuối Nỗ bằng đất thải, phế thải xây dựng, bùn thải,… Phó Chủ tịch xã Minh Hải cho biết, sau khi phát hiện ra sự việc, UBND xã đã lập biên bản, báo cáo với UBND huyện Văn Lâm. UBND huyện Văn Lâm đã có kiểm tra, xử phạt 130 triệu đối với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp gồm: Công ty Trung Hoa, Công ty Trường Thọ, Công ty Bùi Gia.
“Vừa qua, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ một số xe chở chất thải vào san lấp đất trái phép. Hiện đang trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, chủ xe không khai báo việc ai là người thuê” - ông Nguyễn Ngọc Côn cho biết. Hiện theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên thì việc đổ chất thải, phế thải xây dựng vẫn diễn ra mà chưa được xử lý dứt điểm.
Tiếp đó, phóng viên đề nghị được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng nhưng lãnh đạo UBND xã Minh Hải, đứng đầu là ông Lê Đào không phản hồi.
Trước đó, trong cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Năm - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hải, ông Năm lại vô tư bày tỏ quan điểm rằng, thay vì kiên quyết xử lý công trình xây dựng trên đất nông nghiệp một cách nghiêm minh thì nên tạo điều kiện cho người vi phạm được “nộp tiền” để tồn tại.
Vị Bí thư Đảng uỷ xã Minh Hải khi được hỏi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ đối với chính quyền trong xử lý những vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp thì cho biết, Đảng uỷ vẫn luôn chỉ đạo “quyết liệt”. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi: “Vì sao Đảng uỷ chỉ đạo quyết liệt, nhưng vi phạm đất đai, xây dựng vẫn diễn ra nghiêm trọng, chưa thể xử lý?” thì ông Nguyễn Văn Năm lại nói phóng viên sang hỏi UBND xã và sau đó, ông Năm không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên.
Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với UBND huyện Văn Lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là đơn vị được giao nhiệm vụ thông tin đến báo chí, tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn chưa có phản hồi.
Qua đây, kính đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo phòng ban chức năng, UBND xã Minh Hải, Công an huyện Văn Lâm nhanh chóng rà soát, xử lý nghiêm minh vi phạm.
(CLO) Microsoft đang chuẩn bị giới thiệu “nhân viên AI” vào tháng tới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Sự kiện này hứa hẹn sẽ thay đổi cách các doanh nghiệp vận hành, đồng thời định hình tương lai của nhiều ngành nghề.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS bắt đầu từ ngày 22/10 tại Kazan có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành một trật tự thế giới đa phương mới. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 30 quốc gia, bao gồm các nền kinh tế mạnh: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ đề trọng tâm của Hội nghị là liệu BRICS có mở rộng số lượng thành viên thời gian tới?
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga vào thứ Tư thông báo lực lượng Nga đã chiếm được các làng Serebrianka và Mykolaivka thuộc khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, trong bối cảnh các blog quân sự đưa tin về những bước tiến của Nga gần các thị trấn quan trọng ở tiền tuyến.
(CLO) Sau khi phim công chiếu hôm 22/10, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video của bộ phim 18 + “Cô dâu hào môn” được ghi lại trong rạp, xoay quanh một số phân đoạn quan trọng.
(CLO) Vào thứ Tư, Mỹ đã hoàn tất phần 20 tỷ USD trong khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, được lấy từ các khoản lợi nhuận và lãi suất từ tài sản bị đóng băng của Nga. Khoản vay này sẽ được dùng cho viện trợ kinh tế và quân sự, với dự kiến bắt đầu giải ngân trước cuối năm nay.
(CLO) Sở Y tế Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 2911/SYT-NVD về việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Các mẫu xe XL7 Hybrid và Jimny được giới thiệu tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 đại diện cho mục tiêu thúc đẩy xu hướng hybrid và tinh thần cá nhân hoá của Suzuki ở mảng ô tô.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã chi ít nhất 75 triệu USD qua America PAC để hỗ trợ ông Donald Trump tái tranh cử, nhằm loại bỏ các quy định kinh tế cản trở doanh nghiệp
(CLO) Thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương, dự kiến từ ngày 24 - 25/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú làm 32 người chết sẽ diễn ra.
(NB&CL) Tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp diễn ra tràn lan, nghiêm trọng, có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, “làm ngơ”, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.
(CLO) Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.
(NB&CL) Từ ngày 23 - 24/10/2024, Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa BRICS với các nước đang phát triển. Theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, nước Chủ tịch BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị với tư cách khách mời.
(CLO) Theo phản ánh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc Bộ Công thương) luôn là một địa chỉ “khó nhằn” cho nhiều nhà thầu, lý do có thể đến từ các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu của đơn vị này.
(CLO) Hai công trình xây dựng trái phép cuối ngõ 64 đường Đẩu Phượng, tổ dân phố Đẩu Phượng 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An chưa được xử lý triệt để thì người dân tiếp tục phản ánh cách đó không xa có một công trình xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp khác vừa hoàn thiện.
(CLO) Công ty TNHH xây dựng Minh Long (có địa chỉ tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) do ông Nguyễn Văn Hiệp là người đại diện pháp luật thời gian qua liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu 'siêu thấp'.
(CLO) Liên quan đến năng lực trúng thầu của Công ty Hải Ninh, ngày 9/10/2024 Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã có thông tin phản hồi về số liệu doanh thu bình quân của nhà thầu khi tham dự các gói thầu do Ban QLDA ĐTXD thị xã Quảng Yên làm chủ đầu tư.
(CLO) Tổ chuyên gia đánh giá, các tài liệu kèm theo hợp đồng nguyên tắc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC (HJC Group) cung cấp trong quá trình dự thầu không chính xác, không trung thực.
(CLO) Khoảng 800m2 đất nông nghiệp tại tổ dân phố Đẩu Phượng 2, phường Văn Đẩu được quây tường bao, phía bên trong đang được tổ chức thi công xây dựng rầm rộ.
(CLO) Con đường có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng tại xã Bối Cầu (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bị xuống cấp. Từ đây, người dân đã phát hiện ra các dấu hiệu của việc nhà thầu thi công sai thiết kế?
(NB&CL) Trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), UBND huyện Bố Trạch đã không kiểm tra, xác minh kỹ dẫn đến một thửa đất cấp 2 sổ đỏ ở cùng thời điểm. Hệ quả của việc làm “tắc trách” đưa đẩy người dân phải tìm công lý nơi “cửa tòa”.
(NB&CL) 3 dự án trên “đất vàng” tại tỉnh Bình Dương được xác định dính hàng loạt vi phạm, nguy cơ thất thu rất lớn ngân sách Nhà nước và cần phải chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên khẳng định, báo Nhà báo và Công luận phản ánh việc Công ty Cổ phần Vân Đức hoạt động không đúng chủ trương đầu tư là có cơ sở. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư, khẩn trương xây dựng lắp đặt hệ thống sản xuất để chuyển đổi công nghệ sản xuất vật liệt xây dựng theo công nghệ tuynel trước 31/12/2024.