(CLO) Chính quyền quân sự Myanmar đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng vào thứ Tư (31/7), một lần nữa hoãn các cuộc bầu cử mà họ hứa sẽ tổ chức.
Kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2/2021, Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn, và gây ra các cuộc biểu tình lớn.
Ba năm rưỡi sau, chính quyền quân sự vẫn đang đấu tranh để dập tắt sự kháng cự vũ trang và gần đây đã chịu những tổn thất đáng kể trước liên minh của các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số.
Chính quyền quân sự không thể tổ chức bầu cử mới như kế hoạch do các "hành động khủng bố" của đối thủ, theo đài MRTV.
Tất cả thành viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia do chính quyền quân sự điều hành đã "nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng", MRTV cho biết.
Tuần trước, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) tuyên bố đã chiếm được thị trấn Lashio ở phía bắc, nhưng chính quyền quân sự phủ nhận tuyên bố này.
Kể từ cuộc đảo chính, giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang đã buộc 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo Liên Hợp Quốc. Hơn 5.400 người đã bị giết và 27.000 người bị bắt trong cuộc đàn áp của chính quyền quân sự kể từ cuộc đảo chính. Chính quyền quân sự tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử mới vào năm 2025.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.
(CLO) Một chiến dịch hợp tác quốc tế đã triệt phá nền tảng liên lạc mã hóa có tên Ghost (ma), nổi tiếng với việc hỗ trợ các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn, theo thông tin từ Europol vào thứ Tư.
(CLO) Có thể đã từng một vành đai hình thành từ các mảnh vỡ của một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất trong hàng chục triệu năm và thậm chí có thể đã làm thay đổi khí hậu trên bề mặt hành tinh này.