Chính quyền Quảng Nam lên tiếng về việc giấy xác nhận từ thiện của Hoài Linh sai ngày

Thứ ba, 25/05/2021 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một giấy xác nhận từ chính quyền địa phương ở miền Trung mà phía Hoài Linh đăng tải mới đây có ghi ngày 14/4/2020. Tuy nhiên, thời điểm này chưa xảy ra bão lũ và nghệ sĩ Hoài Linh cũng chưa kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, liệu các giấy xác nhận có thật sự chính xác?

Mới đây, Hoài Linh chính thức có lời hồi đáp đối với người hâm mộ về vấn đề số tiền từ thiện 14 tỷ trong 6 tháng qua.

Theo đó, Hoài Linh khẳng định mình không biển thủ số tiền từ thiện miền Trung này, và cho biết sẽ không đánh đổi sự nghiệp 30 năm bằng mười mấy tỷ.

Nhưng vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số kế hoạch chuyển quà, tiền từ thiện đã bị hoãn lại và các địa phương cũng đã xác nhận qua giấy tờ.

Để chứng minh lời nói của mình, Hoài Linh đã chia sẻ loạt giấy tờ của chính quyền xã, huyện ở một số địa phương như tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh... xác nhận rằng nam nghệ sĩ đã liên lạc và có kế hoạch trao lại khoản tiền từ thiện.

hoài linh

Tuy nhiên, ngay khi Hoài Linh vừa công bố giấy tờ xác nhận từ chính quyền địa phương, khiến cho dư luận thêm hoài nghi liệu các giấy xác nhận có thật sự chính xác?.

Cụ thể, trong giấy xác nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có viết: “Theo kế hoạch dự kiến của các Anh, Chị trong đoàn thiện nguyện của Quỹ từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh sẽ về thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vào ngày 14/4/2020”.

Thời điểm 14/4/2020 chưa xảy ra bão lũ và nghệ sĩ Hoài Linh cũng chưa kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung.

Thời điểm 14/4/2020 chưa xảy ra bão lũ và nghệ sĩ Hoài Linh cũng chưa kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trước thông tin trên, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết văn bản xác nhận kế hoạch đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đến địa phương trao quà là do ông ký. Ông cũng thừa nhận sai sót trong lỗi đánh máy nên ghi nhầm thời điểm tổ chức hoạt động của đoàn là ngày 14/4/2020.

"Đáng ra thời gian đoàn về từ thiện là 14/5, tuy nhiên do lo việc bầu cử lu bu quá nên tôi cẩu thả, không đọc lại hết văn bản, văn bản ghi ngày 14/4/2020 là không đúng. Sáng nay tôi đã có báo cáo giải trình đến UB MTTQ huyện và Đảng ủy", ông Điệp cho biết.

"Văn bản này tôi là người trực tiếp soạn thảo. Trước đó, khoảng ngày 12/4, tôi có thông qua điều phối viên quỹ từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh và trao đổi việc đoàn dự kiến sắp tới sẽ về thăm và tặng quà cho bà con khó khăn ở xã Đại Lãnh. Nhưng số lượng như thế nào, đối tượng nào sẽ thống nhất sau. Còn thời gian dự kiến giữa tháng 5 đoàn về", ông Điệp chia sẻ thêm.

Chủ tịch UB MTTQ xã Đại Lãnh cho biết thêm, tháng 1 vừa qua, đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh có đến địa phương trao quà và giữa tháng 5 sẽ đến trao quà tiếp nhưng không thấy đoàn từ thiện liên hệ và đến trao quà như kế hoạch nên ông đã chủ động liên hệ.

Phía Hoài Linh cho hay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đoàn không về được. Họ có gợi ý muốn giữ nguồn từ thiện đó cho địa phương thì nên làm văn bản xác nhận, nếu không vì dịch bệnh họ không về được sẽ chuyển đi nơi khác. Vì vậy, ông mới làm văn bản xác nhận nội dung thỏa thuận trước.

Tuy nhiên, từ khi ông gửi văn bản xác nhận đến đại diện đoàn từ thiện vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

Trước đó, vào cuối năm 2020, trong đợt lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hôm 11/11/2020, Hoài Linh công bố nhận được hơn 13 tỷ đồng từ thiện. Danh hài hứa sẽ đến tận nơi để giúp đỡ bà con miền Trung.

Nhưng kể từ khi kêu gọi ủng hộ đến nay đã hơn 6 tháng, Hoài Linh không có bất kỳ động thái nào công bố về hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ khiến dân tình đặt nhiều nghi vấn.

Khánh Ngọc

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí